Sự cố chạy thận ở Nghệ An: Tìm ra nguyên nhân khiến 2 bệnh nhân nguy kịch

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Hai bệnh nhân nguy kịch trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã được xác định nguyên nhân ban đầu do sốc nhiễm khuẩn.

Liên quan tới sự việc 6 trường hợp có phản ứng khi chạy thận tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, có 2 trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị, sáng ngày 2.8 Bệnh viện Bạch Mai đã thông tin về sức khỏe của các bệnh nhân.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đầu giờ trưa 31.7, Bệnh viện Bạch Mai nhận được tin về sự cố y khoa chạy thận ở Nghệ An.

Bệnh viện đã nhanh chóng chuẩn bị một kíp xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

"Chúng tôi đã trao đổi với các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nắm tình hình bệnh nhân, tư vấn phương tiện hỗ trợ, đưa lên tuyến trên.

Bác sĩ Dũng.
PGS.TS Đào Xuân Cơ - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nguyễn Hà

Theo đó, có 2 trong số 6 bệnh nhân đã được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai. Khi đến viện, 2 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch suy đa tạng", PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, các bệnh nhân gặp sự cố từ lúc 14h chiều 30.7 với biểu hiện sốt rét run, tụt huyết áp, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Các chuyên gia về thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức hội chẩn, bù dịch, cung cấp ô-xy, dùng kháng sinh phổ rộng, lọc máu liên tục cho các bệnh nhân. Sau 2 ngày điều trị, sáng nay (2.8) đã đánh giá lại tình trạng 2 bệnh nhân.

Theo đó, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, thoát sốc, chỉ số trong máu thuận lợi, kháng sinh ban đầu sử dụng phù hợp kết quả cấy máu của bệnh nhân.

"Chúng tôi vừa tiến hành cấp cứu, vừa hồi sức bằng mọi giá phải cứu sống được 2 bệnh và tiếp tục hỗ trợ cho các bệnh nhân khác ở Nghệ An", PGS.TS Đào Xuân Cơ cho hay.

Chia sẻ về sự cố này, PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay: Trong sự cố chạy thận này, có 6 trường hợp biến chứng, 3 bệnh nhân nhẹ đã được bệnh viện cho về.

"Sáng 31.7, một kíp của Bệnh viện Bạch Mai vào Nghệ An điều trị cho các bệnh nhân. Khi vào đến nơi, một số bệnh nhân còn sốt nhẹ. Sau khi được điều trị, các bệnh nhân đã ăn nhẹ. Còn hơn 100 bệnh nhân đang chạy thận chúng tôi đã liên hệ với các cơ sở chạy thận nhân tạo ở TP Vinh (Nghệ An) để lọc máu đúng chu kỳ, đúng ca.

Về nguyên nhân sự cố chạy thận chúng tôi cho lấy các mẫu nước gửi ra Viện Sức khỏe Môi trường để xét nghiệm và đang chờ kết quả. Về 2 bệnh nhân nặng, được đưa ra Bệnh viện Bạch Mai, nguyên nhân ban đầu đánh giá là sốc nhiễm khuẩn", PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng thông tin.

Các bác sĩ cũng cho biết, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã làm đúng quy trình chạy thận.

Trước đó, vào chiều 30.7, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang điều trị chạy thận cho 21 bệnh nhân tại khoa nội thận, đã phát hiện một số bệnh nhân có biểu hiện bất thường như mệt mỏi, tăng huyết áp, sốt...

Các bệnh nhân ngay lập tức đã được bác sĩ điều trị dừng chạy thận và chuyển ngay xuống khoa hồi sức tích cực chống độc để kiểm tra và tiếp tục điều trị. Sau khi, sự việc xảy ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã báo cáo lên Sở Y tế và dừng toàn bộ hệ thống, do nghi ngờ hệ thống máy chạy thận gặp sự cố.

Máy xảy ra sự cố là các máy số 19, 20 và 23. Các máy này mới được bảo trì hệ thống lọc nước định kỳ 6 tháng/lần vào ngày 23.6.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Máy chạy thận trục trặc, hàng trăm bệnh nhân chuyển viện khẩn cấp

Q.Đ |

Liên quan việc nhiều nhiều bệnh nhân bị choáng, sốc do hệ thống chạy thận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gặp sự cố, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu dừng lọc máu chạy thận để kiểm tra, làm rõ.

Khai trừ Đảng 2 đảng viên vi phạm trong sự cố chạy thận ở Hòa Bình

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình vừa tiến hành kỷ luật khai trừ Đảng 2 đảng viên vi phạm trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

LD2012: Người mẹ nghèo lao đao vì tiền chạy thận cho con

LAN NHI |

Chồng mất sớm, con gái suy thận nặng, bà Ngô Thị Lương (xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) hằng ngày phải tranh thủ từng giờ đi làm ở quán cơm rồi lại tất tả chạy về chăm sóc cho con (ảnh). Bệnh tình không chỉ rút cạn sức lực của người con, mà còn khiến gia đình bà Lương lâm vào cảnh cùng quẫn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Máy chạy thận trục trặc, hàng trăm bệnh nhân chuyển viện khẩn cấp

Q.Đ |

Liên quan việc nhiều nhiều bệnh nhân bị choáng, sốc do hệ thống chạy thận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gặp sự cố, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu dừng lọc máu chạy thận để kiểm tra, làm rõ.

Khai trừ Đảng 2 đảng viên vi phạm trong sự cố chạy thận ở Hòa Bình

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình vừa tiến hành kỷ luật khai trừ Đảng 2 đảng viên vi phạm trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

LD2012: Người mẹ nghèo lao đao vì tiền chạy thận cho con

LAN NHI |

Chồng mất sớm, con gái suy thận nặng, bà Ngô Thị Lương (xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) hằng ngày phải tranh thủ từng giờ đi làm ở quán cơm rồi lại tất tả chạy về chăm sóc cho con (ảnh). Bệnh tình không chỉ rút cạn sức lực của người con, mà còn khiến gia đình bà Lương lâm vào cảnh cùng quẫn.