Sở Y tế TPHCM: Vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ 6-12 tuổi tháng 7 mới hết hạn

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước những băn khoăn, lo lắng của nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ nằm trong độ tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19 (đợt 3) từ 6-12 tuổi về hạn sử dụng của lô vaccine đợt này, Sở Y tế TPHCM khẳng định, vaccine được gia hạn sử dụng.

Theo báo cáo của TPHCM về lô vaccine Moderna được phân bổ đợt 144, đối tượng đang được sử dụng là trẻ em từ 6-12 tuổi có hạn sử dụng trên nhãn là 17.5.2022, hạn dùng trên giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm là 17.7.2022. Vaccine hiện đang bảo quản ở nhiệt độ từ -25 độ C đến -15 độ C tại kho Vaccine quốc gia, được sử dụng để ưu tiên tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi với liều lượng là 0,25ml mỗi trẻ. Như vậy, vaccine Moderna vẫn còn hạn sử dụng đến tháng 7.

Trước đó, kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6-12 tuổi của Bộ Y tế, TPHCM sẽ được cung cấp vaccine Moderna tại quyết định số 325/QĐ-VSDTTƯ-TCQG ngày 14.4.2022, quyết định số 336/QĐ-VSDTTƯ-TCQG ngày 18.4.2022 và quyết định số 399/QĐ-VSDTTƯ-TCQG ngày 06.5.2022 về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 Moderna, để triển khai tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Sau khi các địa phương báo cáo, hiện nay tiến độ tiêm chủng cho trẻ em chậm, sẽ có tình trạng mở lọ vaccine nhưng không sử dụng hết cho trẻ em hoặc đối tượng người trên 18 tuổi có nhu cầu tiêm chủng vaccine Moderna. Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vaccine, ưu tiên sử dụng trước các vaccine có hạn dùng ngắn, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị, cơ sở tiêm chủng:

Khẩn trương tiếp nhận số vaccine Moderna được phân bổ tại Quyết định số 399/QĐ-VSDTTƯ ngày 06.5.2022 và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Trường hợp không sử dụng hết lọ vaccine Moderna đã mở hoặc chưa sử dụng đến vaccine Moderna được phân bổ để tiêm chủng cho trẻ em, có thể điều phối sử dụng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, tránh để hủy bỏ vaccine do hết hạn sử dụng hoặc quá thời gian rã đông.

Sở Y tế TPHCM cho biết tính đến thời điểm hiện nay, tại TPHCM có 292.610 trẻ đã tiêm mũi 1 và 61.127 trẻ đã tiêm mũi 2. Tất cả các trường hợp tiêm đều an toàn, các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, tình trạng sức khỏe các trẻ đều ổn định.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ chưa cao do phụ huynh chủ quan

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau 1 tháng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỉ lệ tiêm chủng tại tỉnh Quảng Trị đạt hơn 35%.

Nóng Sài Gòn: Những đối tượng ở TPHCM được ưu tiên tiêm vaccine mũi 4

DI PY - NGỌC LÊ |

Người dân kể lại vụ 4 người chết ngạt ở nhà trọ TPHCM; Vỉa hè TPHCM bị lấn chiếm làm bãi giữ xe; Thêm hướng lưu thông về cầu Thủ Thiêm 2; Đối tượng tại TPHCM được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 mũi 4... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 18.5.

Chuyên gia nhận định những đối tượng nên tiêm vaccine COVID-19 mũi 4

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo kế hoạch của thành phố, đối tượng tiêm vaccine mũi 4 gồm: Người 50 tuổi trở lên (dự kiến số lượng hơn 1,8 triệu người); người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ chưa cao do phụ huynh chủ quan

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau 1 tháng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỉ lệ tiêm chủng tại tỉnh Quảng Trị đạt hơn 35%.

Nóng Sài Gòn: Những đối tượng ở TPHCM được ưu tiên tiêm vaccine mũi 4

DI PY - NGỌC LÊ |

Người dân kể lại vụ 4 người chết ngạt ở nhà trọ TPHCM; Vỉa hè TPHCM bị lấn chiếm làm bãi giữ xe; Thêm hướng lưu thông về cầu Thủ Thiêm 2; Đối tượng tại TPHCM được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 mũi 4... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 18.5.

Chuyên gia nhận định những đối tượng nên tiêm vaccine COVID-19 mũi 4

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo kế hoạch của thành phố, đối tượng tiêm vaccine mũi 4 gồm: Người 50 tuổi trở lên (dự kiến số lượng hơn 1,8 triệu người); người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19.