Sở Y tế TPHCM nói gì về thông tin F0 không được điều trị tại bệnh viện?

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã lên tiếng về việc F0 không có nơi điều trị và triển khai phương thức cách ly, cách ly F0 không có triệu chứng tại nhà trong thời gian tới.

Chuyển F0 tới bệnh viện có chậm trễ

Chiều 13.7, ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM chủ trì họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tại họp báo, trước phản ánh có tình trạng một số F0 đã được xác định 1-2 ngày chưa được chuyển đến bệnh viện để cách ly điều trị, ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM thừa nhận có những điều sẽ chậm hơn so với mong muốn.

Theo ông Hưng, trước kia, từ đợt dịch đầu tiên, thành phố có 2 bệnh viện dã chiến là Bệnh viện dã chiến Củ Chi và Bệnh viện dã chiến Cần Giờ với số lượng người bệnh ít nên người dù có triệu chứng hay không có triệu chứng thì đều được chuyển đến nơi này.

“Hiện nay số ca nhiều lên, ngành Y tế đang thực hiện phân tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm 4 tầng điều trị: cấp không triệu chứng, cấp có triệu chứng nhẹ, trung bình, cấp điều trị bệnh nhân nặng, cấp cần hỗ trợ máy thở... để đảm bảo bố trí lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phù hợp, đầy đủ. Với tình hình số ca bệnh tăng, Thành phố đã triển khai thêm các bệnh viện dã chiến, tuy nhiên, có những lúc triển khai chưa đảm bảo đáp ứng trong khoảng thời gian ngắn. Cho đến nay, cơ bản đã đáp ứng được số giường” – ông Hưng cho biết.

Theo ông Hưng, đến 16h hôm nay, số ca nhiễm ở Thành phố hơn 15.000 ca nhưng đã chuẩn bị được 19 bệnh viện dã chiến, hiện đang triển khai thêm 5 bệnh viện dã chiến. Như vậy, sắp tới sẽ có 24 bệnh viện dã chiến với quy mô gần 45.000 giường.

“Hi vọng trong thời gian tới, tất cả những trường hợp được chẩn đoán là F0 dù bằng kết quả test nhanh cũng được đưa vào các bệnh viện ở các tầng, tùy vào từng trường hợp. Dù ở tầng nào cũng được các y bác sĩ theo dõi diễn tiến bệnh nhưng mức độ trang thiết bị phục vụ cấp cứu khác nhau. Khi có diễn biến nặng hơn, lập tức chuyển sang những nơi có điều kiện chăm sóc tốt hơn” – ông Hưng nói.

Cách ly F0 không triệu chứng tại nhà

Liên quan đến việc cách ly, điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà, ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, TPHCM sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngay cả khi Bộ Y tế chưa yêu cầu Thành phố triển khai thì Ngành Y tế TPHCM cũng đã có chuẩn bị, cân nhắc phương án này bởi ở nước ngoài đã thực hiện nhiều.

“Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM đã tham mưu và Ban chỉ đạo Thành phố cũng đã đồng ý triển khai. Hướng triển khai dựa theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế nhưng việc này còn mới vì thế phải đảm bảo an toàn cho người nhà và cộng đồng. Nếu có vấn đề cần thay đổi thì đề xuất. Ngoài những tiêu chí, yêu cầu của Bộ Y tế trong việc triển khai, ngành Y tế cũng phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông triển khai một phần mềm giám sát người cách ly tại nhà” – ông Hưng cho biết.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cách ly F0 tại nhà: Phân loại F0 để xác định phương án điều trị, cách ly

KHÁNH LINH |

Số ca mắc tại TPHCM trong những ngày gần đây ngày một tăng cao với hơn 1.000 ca mắc mỗi ngày. Nhiều ý kiến cho rằng sau khi cách ly F1 tại nhà, nên triển khai cách ly tại nhà đối với F0 có triệu chứng nhẹ khi số lượng ca bệnh này chiếm tới hơn 80% các ca nhiễm COVID-19 hiện nay tại TPHCM.

Bệnh viện ở TP.HCM tiếp nhận điều trị COVID-19 theo mô hình "tháp 4 tầng"

Thanh Chân |

Chiều 13.7, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn gửi bệnh viện công lập và ngoài công lập, HCDC, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức, quận, huyện về việc đảm bảo an toàn người bệnh mắc COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19. Hiện, các bệnh viện tại TP.HCM được phân công tiếp nhận điều trị COVID-9 được xếp thành 4 nhóm theo mô hình "tháp 4 tầng".

TPHCM đề xuất ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho nhân thân cán bộ y tế

KHÁNH LINH |

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng từ các đối tượng là thân nhân của nhân viên y tế cũng như tạo sự yên tâm công tác cho nhân viên ngành Y tế, việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nhân thân là hết sức cần thiết.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Cách ly F0 tại nhà: Phân loại F0 để xác định phương án điều trị, cách ly

KHÁNH LINH |

Số ca mắc tại TPHCM trong những ngày gần đây ngày một tăng cao với hơn 1.000 ca mắc mỗi ngày. Nhiều ý kiến cho rằng sau khi cách ly F1 tại nhà, nên triển khai cách ly tại nhà đối với F0 có triệu chứng nhẹ khi số lượng ca bệnh này chiếm tới hơn 80% các ca nhiễm COVID-19 hiện nay tại TPHCM.

Bệnh viện ở TP.HCM tiếp nhận điều trị COVID-19 theo mô hình "tháp 4 tầng"

Thanh Chân |

Chiều 13.7, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn gửi bệnh viện công lập và ngoài công lập, HCDC, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức, quận, huyện về việc đảm bảo an toàn người bệnh mắc COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19. Hiện, các bệnh viện tại TP.HCM được phân công tiếp nhận điều trị COVID-9 được xếp thành 4 nhóm theo mô hình "tháp 4 tầng".

TPHCM đề xuất ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho nhân thân cán bộ y tế

KHÁNH LINH |

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng từ các đối tượng là thân nhân của nhân viên y tế cũng như tạo sự yên tâm công tác cho nhân viên ngành Y tế, việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nhân thân là hết sức cần thiết.