Sở Y tế TPHCM: Không thiếu khẩu trang y tế cho y, bác sĩ khi khám chữa bệnh

Anh Nhàn |

Khẩu trang y tế cung cấp cho việc khám, chữa bệnh của các bác sỹ, nhân viên y tế không thiếu. Các nhà thầu vẫn đang cung ứng khẩu trang cho các bệnh viện theo kết quả đấu thầu như trước đây.

Chiều 12.2, trước câu hỏi khẩu trang y tế bên ngoài thị trường đang khan hiếm, vậy liệu các bác sĩ, nhân viên y tế có đối mặt với nguy cơ không còn khẩu trang khi khám bệnh, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM khẳng định: "Hiện nay khẩu trang y tế trong bệnh viện không thiếu".

 
Sở Y tế TPHCM khẳng định không thiếu khẩu trang y tế cho các y, bác sĩ tại các bệnh viện khi khám, chữa bệnh. Ảnh: Thanh Chân

Bà Huỳnh Mai thông tin thêm, hiện các nhà thầu đang cung ứng khẩu trang cho các bệnh viện theo kết quả đấu thầu như trước đây.

Chiều nay 12.2, Ban giám đốc Sở Y tế cũng đã tiếp nhận 20.000 khẩu trang y tế từ nhà phân phối để phân phối cho bệnh viện Nhi đồng 1 sử dụng theo đề nghị của mạnh thường quân.

Mới đây, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cũng ký văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo khẩu trang y tế trong phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Cụ thể, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế tập trung sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế. Ưu tiên cung ứng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầy đủ trước khi cung ứng cho các cơ sở kinh doanh khác.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) và nhà thuốc lẻ, truyền thông và tư vấn cho người dân sử dụng khẩu trang vải và các cách sử dụng khẩu trang theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các phòng, ban có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế trên địa bàn, tránh hiện tượng đầu cơ, găm hàng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm (nếu có).

Theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế, người dân chỉ nên đeo khẩu trang y tế phòng tránh dịch Corona, trong 3 trường hợp:

+ Khi tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus nCov.

+ Khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi...

+ Khi được chỉ định tự theo dõi, cách ly tại nhà hoặc khi đi thăm hỏi, khám, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người khỏe mạnh, không có các triệu chứng bệnh về đường hô hấp chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 1.925 người đang cách ly tại nhà để theo dõi, phòng dịch Corona

Anh Nhàn |

Trong 1.957 người nhập cảnh đang được theo dõi, thành phố đã cách ly tại nhà 1.925 người để giám sát, phòng dịch Corona.

Không còn ca nghi nhiễm virus Corona nào tại TPHCM

Anh Nhàn |

29 ca nghi nhiễm tại TPHCM đều cho kết quả âm tính với virus Corona.

Mới nhất dịch virus Corona: Những đối tượng nào cần cách ly tại nhà?

Nhóm PV |

Với những người không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV như ho, sốt, khó thở... cần chú ý những yếu tố gì để tự cách ly tại nhà. Báo Lao Động sẽ giải đáp những thắc mắc trên trong bản tin Mới nhất dịch virus Corona hôm nay 11.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật nóng nhất về dịch bệnh virus Corona. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: 1.925 người đang cách ly tại nhà để theo dõi, phòng dịch Corona

Anh Nhàn |

Trong 1.957 người nhập cảnh đang được theo dõi, thành phố đã cách ly tại nhà 1.925 người để giám sát, phòng dịch Corona.

Không còn ca nghi nhiễm virus Corona nào tại TPHCM

Anh Nhàn |

29 ca nghi nhiễm tại TPHCM đều cho kết quả âm tính với virus Corona.

Mới nhất dịch virus Corona: Những đối tượng nào cần cách ly tại nhà?

Nhóm PV |

Với những người không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV như ho, sốt, khó thở... cần chú ý những yếu tố gì để tự cách ly tại nhà. Báo Lao Động sẽ giải đáp những thắc mắc trên trong bản tin Mới nhất dịch virus Corona hôm nay 11.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật nóng nhất về dịch bệnh virus Corona.