Sở Y tế Hà Nội, TPHCM phải báo cáo thu phí xét nghiệm COVID-19 trước 18.10

Hương Giang |

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế TP.HCM khẩn trương báo cáo Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện và thu phí xét nghiệm COVID-19, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) tại địa phương trước ngày 18.10.2021.

Ngày 15.10, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và các cơ sở y tế tư nhân về việc chỉ định và thu phí xét nghiệm COVID-19.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, tình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố.

Việc xét nghiệm để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là rất cần thiết, tuy nhiên, theo phản ánh vẫn có tình trạng một số cơ sở chưa thực hiện đúng chỉ định và mức giá theo hướng dẫn.

Để chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19, ngày 9.7.2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 5452/BYT-KHTC gửi Thủ trưởng các đơn vị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 6665/VPCP-KGVX ngày 20.9.2021 về việc phản ánh của dư luận xã hội, yêu cầu có thông tin rõ ràng, minh bạch các quy định của pháp luật, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở y tế, Bộ Y tế đã ban hành công văn 8157/BYT-KHTC, ngày 28.9.2021 về việc chấn chỉnh thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trong toàn ngành.

Ngày 10.10.2021, các phương tiện truyền thông, báo chí đưa tin: "Những bi kịch nơi buồng bệnh: Khi phí xét nghiệm COVID-19 còn đắt hơn tiền chạy thận" tại TP.HCM và một số phản ánh về việc thu phí xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị rà soát toàn bộ và thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế đối với việc thực hiện và thu phí xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở xét nghiệm COVID-19 trực thuộc.

Nghiêm túc thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không để tình trạng lạm dụng xét nghiệm, tạo gánh nặng cho người bệnh đặc biệt là người bệnh mạn tính phải điều trị dài ngày.

Tổ chức phân luồng, cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19.3.2020 về việc rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghi viêm đường hô hấp tại cơ sở y tế để chỉ định xét nghiệm COVID-19.

Phối hợp với các cơ quan Bảo hiểm thực hiện minh bạch, đảm bảo chế độ cho người bệnh cần xét nghiệm COVID-19.

Đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế các khó khăn, vướng mắc (nếu có) bằng văn bản để kịp thời chỉ đạo và giải quyết.

Đối với Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế TP HCM khẩn trương báo cáo Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện và thu phí xét nghiệm COVID-19, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) tại địa phương trước ngày 18.10.2021.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, 15.10, Việt Nam ghi nhận 3.797 ca COVID-19 mới, 918 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 15.10, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 14.10 đến 17h ngày 15.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.797 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 3.789 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, 918 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Ngày 15.10, chỉ thêm 1 ca COVID-19 mới, Hà Nội đang là vùng xanh

Thùy Linh |

Tối 15.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết hôm nay trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận 1 bệnh nhân mắc COVID-19 mới tại Phú Xuyên, đã được cách ly.

Bộ Y tế: Mỗi ngày cần tiêm được 2 triệu liều vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ nay đến hết tháng 10.2021, vaccine COVID-19 tiếp tục được cung ứng, do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Hôm nay, 15.10, Việt Nam ghi nhận 3.797 ca COVID-19 mới, 918 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 15.10, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 14.10 đến 17h ngày 15.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.797 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 3.789 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, 918 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Ngày 15.10, chỉ thêm 1 ca COVID-19 mới, Hà Nội đang là vùng xanh

Thùy Linh |

Tối 15.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết hôm nay trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận 1 bệnh nhân mắc COVID-19 mới tại Phú Xuyên, đã được cách ly.

Bộ Y tế: Mỗi ngày cần tiêm được 2 triệu liều vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ nay đến hết tháng 10.2021, vaccine COVID-19 tiếp tục được cung ứng, do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.