Sở Y tế Cần Thơ khẳng định không liên quan đến Công ty Việt Á

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Liên quan vụ việc Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, trước thông tin cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương, trong đó có TP.Cần Thơ, lãnh đạo Sở Y tế khẳng định không liên quan đến Công ty Việt Á.

Ngày 19.12, trao đổi với Lao Động, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang cho biết, đơn vị không có liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

“Tôi đã nắm thông tin sự việc, trong vụ việc nói trên, Sở Y tế TP.Cần Thơ không liên quan đến Công ty này. Theo tôi được biết, Công ty Việt Á nói trên có chi nhánh tại TP.Cần Thơ và chi nhánh này có tham gia đến công tác mua sắm trang thiết bị kit test COVID-19. Riêng Sở Y tế TP.Cần Thơ không tham gia với Công ty Việt Á”.

Cũng theo ông Giang, hiện Sở đang tổng hợp, rà soát danh sách công tác thu mua của các đơn vị để báo về UBND TP.Cần Thơ. Quá trình phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua,  thành phố luôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy trình, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và Bộ Y tế.

Qua trao đổi, lãnh đạo TP.Cần Thơ cũng cho biết, UBND TP đã giao cho Sở Y tế tổng hợp báo cáo chung về vấn đề mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là trách nhiệm của ngành y tế trong việc báo cáo tình hình về UBND TP trong công tác thu mua vật tư y tế. Thành phố cũng đã nắm thông tin và Sở Y tế cũng đã báo cáo không liên quan đến Công ty Việt Á này.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và các đối tượng liên quan đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/Kít. Thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Theo đó, ngày 10.12.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra và đấu tranh với các đối tượng xác định: Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Tháng 4.2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Quán nhậu căng bạt bán chui bất chấp dịch COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Căng bạt lén lút bán đồ có cồn phục vụ tại chỗ, và vi phạm phòng chống dịch, một số hàng quán ở quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị xử phạt.

Giáng sinh Cần Thơ: Nơi mở cửa hờ, nơi im lìm đóng cửa

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Dù sắp đến lễ giáng sinh nhưng một số nhà thờ trên địa bàn thành phố chỉ mở cửa hờ để hạn chế người ra vào, có nơi đóng cửa và chưa trang trí. Năm nay, tại các nhà thờ không còn cảnh chen chân chụp ảnh, thay vào đó, các bạn trẻ check-in tại những điểm trang trí Noel khác.

Cần Thơ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quản lý F0, F1 tại nhà

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 17.12, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong công tác quản lý F0, F1 trên địa bàn thành phố.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Cần Thơ: Quán nhậu căng bạt bán chui bất chấp dịch COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Căng bạt lén lút bán đồ có cồn phục vụ tại chỗ, và vi phạm phòng chống dịch, một số hàng quán ở quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị xử phạt.

Giáng sinh Cần Thơ: Nơi mở cửa hờ, nơi im lìm đóng cửa

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Dù sắp đến lễ giáng sinh nhưng một số nhà thờ trên địa bàn thành phố chỉ mở cửa hờ để hạn chế người ra vào, có nơi đóng cửa và chưa trang trí. Năm nay, tại các nhà thờ không còn cảnh chen chân chụp ảnh, thay vào đó, các bạn trẻ check-in tại những điểm trang trí Noel khác.

Cần Thơ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quản lý F0, F1 tại nhà

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 17.12, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong công tác quản lý F0, F1 trên địa bàn thành phố.