Số trẻ mắc COVID-19 có thể tăng khi đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, khi các địa phương đồng loạt cho học sinh đi học trở lại, số trẻ em mắc mới có thể tăng, nhất là những trẻ chưa được tiêm vaccine. Do đó, việc đảm bảo an toàn dịch bệnh ở trường học là rất quan trọng.

Ngày 16.2, Bộ Y tế phối hợp Bộ GDĐT tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn xử trí, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc COVID-19. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỉ lệ mắc COVID-19 ở trẻ dưới 18 tuổi của Việt Nam hiện nay là 19,2%. Trong đó, trẻ từ 13-17 tuổi chiếm 4,8%; từ 6-12 tuổi chiếm 8%; từ 3-5 tuổi chiếm 2,8%; từ 0-2 tuổi chiếm 3,6%.

Tình
Tình hình mắc COVID-19 ở trẻ em. Nguồn: Bộ Y tế

Tỉ lệ tử vong trẻ em là 0,42%. Tại “tâm dịch” TPHCM, số mắc trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 chiếm tỉ lệ 6,3% số ca mắc chung toàn thành phố.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tổng số trẻ em được khám và chẩn đoán COVID-19 là 611 cháu, trong đó có 545 ca được chuyển khám, cách ly tại địa phương, 66 ca điều trị nội trú tại bệnh viện. Hiện Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị 10 ca.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có tổng 617 ca trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 9,5%).

 
Tỉ lệ mắc COVID-19 tử vong theo nhóm tuổi. Nguồn: Bộ Y tế

Tính đến ngày 7.2, tổng số mũi vaccine COVID-19 đã tiêm cho trẻ là 16.328.693. Trong đó, số trẻ 12-17 tuổi được tiêm mũi 1 là 8.460.065; Số trẻ 12-17 tuổi được tiêm mũi 2 là 7.868.628. Số tai biến nặng là 88; phản ứng thông thường là 61.423.

Trao đổi tại hội thảo, TS.BS Phan Hữu Phúc - Phó trưởng Khoa Điều trị tích cực nội khoa - Bệnh viện Nhi Trung ương, nhận định dịch bệnh lây lan và tử vong ở người lớn cao nhưng tỉ lệ mắc ở trẻ em, đặc biệt mức độ nghiêm trọng và tử vong ở trẻ khá thấp trong 2 năm vừa qua. Tuy nhiên, chúng ta cũng không được chủ quan, nhất là với nhóm thừa cân béo phì, đang điều trị bệnh nền, mãn tính…, Cùng với đó, khi có biến chủng Omicron, chúng ta lo ngại tỉ lệ mắc ở trẻ em bắt đầu gia tăng.

Hội nghị được triển khai tại các điểm cầu.
Hội nghị được triển khai tại các điểm cầu.

Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá ở trẻ em, tỉ lệ mắc thấp nhưng vẫn có những trường hợp tử vong và biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Trẻ em được xã hội rất quan tâm, nhất là khi trường học đã mở cửa trở lại, các em quay lại nhịp sinh hoạt, giao lưu, học tập bình thường. Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng cho trẻ để các em quay trở lại trường học an toàn.

Thứ trưởng dự đoán với việc các địa phương đồng loạt cho học sinh trở lại trường, số trẻ em mắc mới có thể tăng, nhất là những trẻ chưa được tiêm vaccine. Do đó, việc đảm bảo an toàn dịch bệnh ở trường học là rất quan trọng. Các bộ ngành, địa phương cần sắp xếp nguồn nhân lực tại chỗ, nâng cao kỹ năng thực hành y khoa để đảm bảo công tác phòng dịch.

Sau hội nghị này, PGS Nguyễn Trường Sơn đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn các trường xử trí tình huống xảy ra khi học sinh trở lại học tập trung, không để bị động, lúng túng, bất ngờ; phối hợp các cơ sở y tế trên địa bàn để xử lý, chăm sóc học sinh F0, F1.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kết luận giám định nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 16.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo kết luận giám định vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh. Theo đó, kết luận giám định pháp y xác định bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Sinh viên TPHCM háo hức trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tuần này, sinh viên nhiều trường đại học tại TPHCM đã trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng dịch. Các hoạt động được tổ chức để chào đón sinh viên.

TPHCM có 3 ca F0 trong ngày đầu bậc mầm non, tiểu học đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, TPHCM đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong trường học ở cả 3 bậc học mầm non, tiểu học, THCS. Các ca F0 đã được xử lý đúng quy trình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kết luận giám định nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 16.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo kết luận giám định vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh. Theo đó, kết luận giám định pháp y xác định bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Sinh viên TPHCM háo hức trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tuần này, sinh viên nhiều trường đại học tại TPHCM đã trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng dịch. Các hoạt động được tổ chức để chào đón sinh viên.

TPHCM có 3 ca F0 trong ngày đầu bậc mầm non, tiểu học đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, TPHCM đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong trường học ở cả 3 bậc học mầm non, tiểu học, THCS. Các ca F0 đã được xử lý đúng quy trình.