Đồng bằng sông Cửu Long:

Số lượng bệnh nhi mắc bệnh sốt xuất huyết liên tục tăng cao

BẢO TRUNG |

Bệnh sốt xuất huyết hiện đang hoành hành ở một số tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Lượng bệnh nhi nhập viện liên tục tăng cao...

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, từ đầu năm đến nửa cuối tháng 9.2019, đã có hơn 1.100 ca trẻ em nhập viện vì bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận đến 320 ca nhập viện do mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Nơi đây được xem là một trong những bệnh viện tuyến cuối của khu vực ĐBSCL nên số trẻ nhập viện đa phần đều mắc bệnh khá nặng, phải nằm điều trị từ 3 đến 5 ngày, cá biệt một số trường hợp phải điều trị từ 10 đến 14 ngày.

BS CKII Bùi Hùng Việt - Trưởng khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ - cho biết: Số bệnh nhi mắc bệnh sốt xuất hiện nằm điều trị tại bệnh viện tăng đột biến là do thời tiết có những biến chuyển thất thường. Trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, sức đề kháng yếu đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Lượng bệnh nhi nhập viện khoảng 50 - 60% đến từ các quận, huyện ở TP.Cần Thơ, số còn lại là ở rải rác một số tỉnh thành khác ở khu vực ĐBSCL như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu…

Ông Đoàn Văn Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long - thông tin: Trước tình hình số lượng bệnh nhi đang ngày càng gia tăng, bệnh viện đã lên một số phương án dự phòng để bổ sung thêm số giường bệnh, phòng tình trạng quá tải.

Ông Trần Văn Dễ - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ - cho biết: Hiện tại, khoa Sốt xuất huyết của bệnh viện đang có 100 giường bệnh thực kê, số lượng giường bệnh đang ở mức khá khiêm tốn. Nếu trong thời gian đến, lượng bệnh nhi nhập viện do mắc bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng với số lượng cao như hiện nay, bệnh viện sẽ tiến hành bố trí giường bệnh ở các khoa lân cận để các cháu nằm điều trị.

Ngoài ra, nếu xảy ra tình trạng thiếu nhân lực để chăm sóc bệnh nhân, đơn vị sẽ tập trung nội lực bố trí các điều dưỡng, y tá... có chuyên môn các khoa khác sang khoa sốt xuất huyết để sẵn sàng hỗ trợ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Sự nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết và cách phòng tránh

ĐẠT AN |

Hiện tại đang vào mùa mưa nên dịch bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát mạnh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thiếu hiểu biết và chủ quan với dịch bệnh nguy hiểm trên.

Phòng chống dịch sốt xuất huyết ở Đà Nẵng: Thành bại ở việc úp lu

H.V.M |

Đà Nẵng đang là một điểm dịch sốt xuất huyết với quy mô lớn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng quyết định sự thành bại trong việc dập dịch là ý thức của người dân trong việc “úp lu” để diệt loăng quăng.

Mỗi ngày hàng chục bệnh nhân sốt xuất huyết "nườm nượp" đến bệnh viện

T.Linh |

Sau những ngày mưa, số bệnh nhân sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng lên. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân dễ gặp phải biến chứng nguy hiểm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sự nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết và cách phòng tránh

ĐẠT AN |

Hiện tại đang vào mùa mưa nên dịch bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát mạnh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thiếu hiểu biết và chủ quan với dịch bệnh nguy hiểm trên.

Phòng chống dịch sốt xuất huyết ở Đà Nẵng: Thành bại ở việc úp lu

H.V.M |

Đà Nẵng đang là một điểm dịch sốt xuất huyết với quy mô lớn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng quyết định sự thành bại trong việc dập dịch là ý thức của người dân trong việc “úp lu” để diệt loăng quăng.

Mỗi ngày hàng chục bệnh nhân sốt xuất huyết "nườm nượp" đến bệnh viện

T.Linh |

Sau những ngày mưa, số bệnh nhân sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng lên. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân dễ gặp phải biến chứng nguy hiểm.