Số F0 giảm, Cần Thơ chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ một số bệnh viện dã chiến

Minh Ánh |

Theo công văn điều chỉnh giường bệnh, phân tầng điều trị COVID-19 của Sở Y tế TP Cần Thơ, bệnh viện dã chiến (BVDC) tại Phong Điền, Quân Dân Y, BVDC số 4, BVDC số 5 chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, làm thủ tục giải thể hoặc sắp xếp lại nhiệm vụ khám chữa bệnh.

Do thời gian gần đây số lượng F0 trên địa bàn thành phố giảm (ngày 2.9 ghi nhận 12 ca; ngày 3.9 ghi nhận 57 ca), tổng số ca điều trị khỏi bệnh là 3.264 người. Đồng thời, để công tác chuyển giao cơ sở vật chất hiện đang làm khu cách ly trả lại cho ngành giáo dục diễn ra kịp thời, phục vụ năm học mới, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ra công văn điều chỉnh giường bệnh, phân tầng điều trị COVID-19.

Cụ thể, BVDC Phong Điền và Quân Dân Y chuẩn bị báo cáo kết thúc nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19; đồng thời hoàn tất các hồ sơ, thủ tục và làm tờ trình về Sở Y tế để được sắp xếp lại nhiệm vụ khám, chữa bệnh.

Đối với BVDC số 4, Sở Y tế giao giám đốc BV Tai Mũi Họng chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, thủ tục giải thể và bàn giao cơ sở cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quận Cái Răng để làm cơ sở cách ly tập trung.

Đối với BVDC số 5, giao Giám đốc BV Mắt - Răng Hàm Mặt chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, thủ tục giải thể và bàn giao lại cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Đối với BVDC số 6, giao giám đốc BV Ung bướu sau khi tiếp nhận bàn giao, tham mưu công tác bàn giao lại cho Công an thành phố để làm cơ sở cách ly tập trung F1.

Các BVDC còn lại giữ nguyên khả năng tiếp nhận điều trị bệnh nhân.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ chủ động xây dựng phương án sắp xếp lại hoạt động của đơn vị để sớm tổ chức công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, đảm bảo xây dựng phương án, kế hoạch thành lập đơn vị hay Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19  ở tầng 3, quy mô 50 giường.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ xem xét giảm học phí năm học 2021-2022

Minh Ánh |

Mới đây, trong phiên họp giao ban về công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã nhận định, thành phố vẫn đang thuộc nhóm nguy cơ rất cao và giao các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, xem xét miễn giảm học phí cho học sinh...

Cần Thơ: Cơ sở giáo dục tiết kiệm tối đa để chia sẻ khó khăn với phụ huynh

Minh Ánh |

Trước thềm năm học mới, Sở GDĐT TP Cần Thơ yêu cầu các phòng GDĐT quận, huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục; yêu cầu không kỳ thị giáo viên, học sinh là F0, F1; bắt buộc khai báo y tế hàng ngày...

Cần Thơ gấp rút dọn khu cách ly, trả lại trường học trước ngày tựu trường

Minh Ánh |

Cần Thơ hiện vẫn đang trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, năm học mới cũng chuẩn bị bắt đầu, vì vậy, các trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung nay đang được lực lượng chức năng bàn giao lại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ xem xét giảm học phí năm học 2021-2022

Minh Ánh |

Mới đây, trong phiên họp giao ban về công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã nhận định, thành phố vẫn đang thuộc nhóm nguy cơ rất cao và giao các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, xem xét miễn giảm học phí cho học sinh...

Cần Thơ: Cơ sở giáo dục tiết kiệm tối đa để chia sẻ khó khăn với phụ huynh

Minh Ánh |

Trước thềm năm học mới, Sở GDĐT TP Cần Thơ yêu cầu các phòng GDĐT quận, huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục; yêu cầu không kỳ thị giáo viên, học sinh là F0, F1; bắt buộc khai báo y tế hàng ngày...

Cần Thơ gấp rút dọn khu cách ly, trả lại trường học trước ngày tựu trường

Minh Ánh |

Cần Thơ hiện vẫn đang trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, năm học mới cũng chuẩn bị bắt đầu, vì vậy, các trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung nay đang được lực lượng chức năng bàn giao lại.