Số ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn 8 lần cùng kỳ năm trước ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn TP.Phú Quốc ghi nhận trên 500 trường hợp, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo trung tâm y tế Phú Quốc, tính từ đầu năm đến ngày 24.7.2022, thành phố Phú Quốc ghi nhận 542 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong đó sốt xuất huyết nhẹ và có dấu hiệu cảnh báo là 529 trường hợp, số ca nặng là 13 trường hợp, tăng 8,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái, địa phương có số ca mắc cao nhất là phường An Thới.

Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trước khi đưa đến cơ sở y tế điều trị thì bệnh nhân đều có triệu chứng sốt từ 2 đến 3 ngày trước đó. Bác sĩ Trần Văn Thành, Trưởng khoa nội tổng hợp - Trung tâm y tế Phú Quốc cho biết: “Do thói quen nên nhiều gia đình không đưa con em mình đến ngay các cơ sở y tế điều trị mà thường tự mua thuốc để uống khi bệnh trở nặng thì mới chuyển đến nhập viện. Từ đó làm cho công tác thăm khám điều trị cho bệnh nhân gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các trường hợp bệnh nặng”.

Hiện nay, thời tiết nắng mưa thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết bùng phát. Để phòng bệnh, người dân không nên lơ là chủ quan, cần thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật liệu phế thải, không để cho lăng quăng và muỗi phát triển. Khi trẻ hoặc người lớn mắc bệnh, cần đến khám tại các cơ sở y tế để chẩn đoán chính xác và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, không tự ý điều trị tại nhà.

Hiện nay, công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Phú Quốc đang là vấn đề cấp thiết, diễn biến bệnh cũng phức tạp và khó lường, các ngành chức năng đang nỗ lực để khống chế. Bên cạnh sự kiểm soát của các cơ quan y tế, thì cần có sự chung tay góp sức của cộng đồng, mỗi người cần chủ động phòng, chống bệnh, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, hạn chế bệnh sốt xuất huyết tăng cao.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết tăng hơn 3 lần, Kiên Giang quyết liệt dập dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp dập dịch sốt xuất huyết, khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động phòng, chống bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Số ca sốt xuất huyết cao nhất trung bình 5 năm, Phú Quốc khẩn trương xử lý

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình sốt xuất huyết hiện tại và trong thời gian tới tại thành phố Phú Quốc có diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng theo dự báo. Số ca mắc đã vượt qua trung bình 5 năm và đang báo dịch trên toàn thành phố.

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, Kiên Giang khẩn trương công tác phòng, chống

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 1103 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sốt xuất huyết tăng hơn 3 lần, Kiên Giang quyết liệt dập dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp dập dịch sốt xuất huyết, khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động phòng, chống bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Số ca sốt xuất huyết cao nhất trung bình 5 năm, Phú Quốc khẩn trương xử lý

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình sốt xuất huyết hiện tại và trong thời gian tới tại thành phố Phú Quốc có diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng theo dự báo. Số ca mắc đã vượt qua trung bình 5 năm và đang báo dịch trên toàn thành phố.

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, Kiên Giang khẩn trương công tác phòng, chống

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 1103 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.