Số ca mắc mới không còn là tiêu chí chính để đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Thùy Linh |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hiện nay xu hướng là không coi trọng con số mắc COVID-19 trên 100.000 dân/tuần mà khuyến khích người dân tự phát hiện, nếu mắc thì báo cơ quan y tế để được quản lý, khi có triệu chứng thì vào viện.

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 mới là 1 trong 3 yếu tố chính nằm trong tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. Thế nhưng, sắp tới thay vào đó tiêu chí trụ cột là giảm tỉ lệ bệnh nhân nặng, giảm bệnh nhân nhập viện và tử vong.

"Chúng ta sẽ tập trung đánh giá tỉ lệ bệnh nhân nặng, nhập viện, tử vong nhiều hơn với các địa phương, để từ đó thay đổi tiêu chí đánh giá dịch bệnh tại địa phương", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói. 

Theo ông Sơn, các địa phương khi đánh giá cấp độ dịch theo cấp tỉnh, huyện, xã… càng chia nhỏ đánh giá theo 4 cấp độ càng nhỏ càng tốt. Thậm chí, một khu phố, một cụm dân cư, có biện pháp ngăn chặn kiểm soát nhỏ, gọn nhưng hiệu quả, đảm bảo y tế đến được với mọi người dân khi nhiễm tại nhà, tại cộng đồng.

Để làm được điều này cần nhiều nỗ lực trong cung ứng thuốc. Đồng thời, các địa phương phải đẩy nhanh tiêm chủng cho người dân, tiêm nhắc đúng lịch và tiêm ưu tiên cho người trên 50 tuổi.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, theo hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế, số ca mắc mới ở cộng đồng/tuần/100.000 dân đang là 1 trong 3 yếu tố đánh giá cấp độ dịch, cùng tỉ lệ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi và từ 65 tuổi (từ tháng 12 tính tỉ lệ tiêm vaccine ở người từ 50 tuổi trở lên) so với khả năng đáp ứng của ngành y tế.

Đến chiều 25.11, cả nước đã tiêm được gần 115 triệu liều vaccine, đến 30.11 này về cơ bản tỉ lệ bao phủ vaccine đạt 100% người từ 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, tỉ lệ được tiêm đủ 2 mũi đạt khoảng 70%.

Về xét nghiệm tìm ca mắc mới, hiện hướng dẫn chung là không xét nghiệm trên phạm vi rộng, xét nghiệm cộng đồng như trước đây. Chỉ xét nghiệm ca nghi ngờ và khi truy vết.

Bên cạnh đó, do mức độ bao phủ vaccine đã tăng lên, yếu tố tỉ lệ tiêm vaccine cũng được thay đổi. Có thể tới đây sẽ có tới 5 yếu tố để xác định cấp độ dịch.

Tính đến trưa 25.11, cập nhật của Bộ Y tế cho biết ở phạm vi tỉnh, hiện toàn quốc đều ở mức xanh (cấp 1, bình thường mới) và vàng (cấp độ 2, nguy cơ trung bình), còn trên phạm vi xã phường, ở trên 10.600 xã phường được xếp loại, có gần 65% là vùng xanh, trên 28% là vùng vàng. Có 7% số xã phường là vùng cam và đỏ.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dùng gần 138.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế cho biết sẽ dùng gần 138.000 liều vaccine Pfizer dùng để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ em 14 tuổi (tương đương khối lớp 9) đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố.

Hà Nội ghi nhận 285 ca COVID-19 mới trong 1 ngày, có 159 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 23.11 đến 18h ngày 24.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 285 ca COVID-19, trong đó: Cộng đồng (159 ca), khu cách ly (115 ca), khu phong tỏa (11 ca).

Hôm nay (24.11), Việt Nam ghi nhận 11.811 ca COVID-19 mới, 25.951 ca khỏi

Thùy Linh |

Tối 24.11, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 23.11 đến 16h ngày 24.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.811 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.789 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 25.951 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Hà Nội dùng gần 138.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế cho biết sẽ dùng gần 138.000 liều vaccine Pfizer dùng để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ em 14 tuổi (tương đương khối lớp 9) đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố.

Hà Nội ghi nhận 285 ca COVID-19 mới trong 1 ngày, có 159 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 23.11 đến 18h ngày 24.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 285 ca COVID-19, trong đó: Cộng đồng (159 ca), khu cách ly (115 ca), khu phong tỏa (11 ca).

Hôm nay (24.11), Việt Nam ghi nhận 11.811 ca COVID-19 mới, 25.951 ca khỏi

Thùy Linh |

Tối 24.11, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 23.11 đến 16h ngày 24.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.811 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.789 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 25.951 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.