Số ca mắc COVID liên tục tăng, Điện Biên dồn lực tiêm vaccine

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

ĐIỆN BIÊN - Chỉ trong hơn 10 ngày, từ 1.11 đến ngày 22.11 toàn tỉnh đã ghi nhận gần 350 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có nhiều ổ dịch phức tạp. Tỉnh Điện Biên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong những ngày gần đây, để “thích ứng an toàn” khi nới lỏng các hoạt động và sớm hoàn thành mục tiêu miễn dịch cộng đồng, bên cạnh các giải pháp linh hoạt trong phòng, chống dịch thì thì việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm.

Ngay sau khi hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm cho người dân, với tinh thần “có đến đâu tiêm hết đến đó” ngay khi vaccine được phân bổ.

Để đảm bảo tiến độ, Điện Biên đã hình thành 1 hệ thống chuyên thực hiện chiến dịch tiêm vaccin tại các cơ sở y tế từ tỉnh đến tuyến cơ sở. Theo đó, CDC Điện Biên thành lập các tổ tiêm lưu động tại các trường học có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Trung tâm y tế tuyến huyện tổ chức tiêm lưu động tại trạm y tế xã, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới được tiếp cận vaccine phòng COVID-19.

Với mục tiêu nâng cao độ phủ vaccine, càng sớm càng tốt, ngày 5.11 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Điện Biên đặt mục tiên trên 95% trẻ em từ 3 đến 11 tuổi được tiêm đầy đủ vaccine từ nay đến hết quý II/2022.
Điện Biên đặt mục tiên trên 95% trẻ em từ 3 đến 11 tuổi được tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19 từ nay đến hết quý II/2022.

Theo đó, mục tiêu tối thiểu là 95% trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19 trong quý IV.2021; trên 95% trẻ em từ 3 đến 11 tuổi được tiêm đầy đủ vaccine từ nay đến hết quý II.2022.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 16, năm 2021. Với mục tiêu 95% đối tượng trên 18 tuổi được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19; 95% đối tượng trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Để bảo đảm an toàn, mỗi điểm tiêm đều được bố trí 1 tổ thường trực cấp cứu trong quá trình tiêm chủng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố bố trí tổ thường trực cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm. Các cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng đều được tập huấn, hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh sau tiêm chủng.

Tính đến ngày 20.11.2021, toàn tỉnh đã tổ chức 16 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với khoảng trên 500 nghìn mũi. Trong đó, người trên 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt trên 95%, mũi 2 là đạt trên 31%; trẻ từ 15 - 18 tuổi đạt trên 85%.

Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng, Sở đã chỉ đạo lực lượng y tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hỗ trợ của địa phương rà soát, lập danh sách và thông báo cho người dân đến tiêm theo các khung giờ khác nhau.

Tại các điểm tiêm phải tổ chức phân luồng, hướng dẫn cho người đến tiêm giữ khoảng cách an toàn; bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm khi xảy ra phản ứng nặng sau tiêm.

"Đặc biệt, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt phải thực hiện test nhanh trước khi tiêm. Đối với những trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tại nhà, đến thời gian tiêm mũi 2 sẽ có nhân viên y tế đến tận nhà tiêm”, ông Nam nói.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Điện Biên: Bắt 5 thanh niên vượt biên sang Lào bẫy chim

THANH BÌNH |

ĐIỆN BIÊN - Tối 21.11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Điện Biên cho biết, lực lượng biên phòng vừa phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng vượt biên trái phép.

Bắt giữ 1 hành khách mang theo 3 bánh heroin, 3kg ma túy

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một hành khách trên tuyến vận tải Điện Biên - Hà Nội vừa bị lực lượng công an bắt giữ vì mang theo 3 bánh heroin, 3kg ma túy.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Điện Biên: Bắt 5 thanh niên vượt biên sang Lào bẫy chim

THANH BÌNH |

ĐIỆN BIÊN - Tối 21.11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Điện Biên cho biết, lực lượng biên phòng vừa phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng vượt biên trái phép.

Bắt giữ 1 hành khách mang theo 3 bánh heroin, 3kg ma túy

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một hành khách trên tuyến vận tải Điện Biên - Hà Nội vừa bị lực lượng công an bắt giữ vì mang theo 3 bánh heroin, 3kg ma túy.