Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương đề nghị được chi viện chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng qua cấp độ 5 (hơn 300 ca), tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế chi viện.

Ngày 30.6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng. Số ca lây nhiễm ngoài cộng đồng đợt dịch thứ 4 đã lên tới 326 người.

Theo Sở Y tế Bình Dương, số ca mắc COVID-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh tăng rất nhanh, chuyển qua cấp độ 5 (hơn 300 ca).

Trước nguy cơ bùng phát dịch diện rộng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã gửi công văn đề nghị Bộ Y tế và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xem xét chi viện cho Bình Dương trong thời gian sớm nhất.

Test nhanh kháng nguyên tầm soát, phát hiện sớm người nhiễm COVID-19 cho dân thị xã Tân Uyên. Ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.
Test nhanh kháng nguyên tầm soát, phát hiện sớm người nhiễm COVID-19 cho dân thị xã Tân Uyên. Ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.

Bình Dương mong muốn Bộ Y tế xem xét cử chuyên gia về điều tra dịch tễ, truy vết và xử lý dịch; chi viện lực lượng cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ, điều dưỡng điều trị bệnh nhân COVID-19; hỗ trợ test nhanh, test Realtime-PCR phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19.

Theo ghi nhận, hiện nay dịch bệnh đã xâm nhập vào nhiều nhà máy và cả khu công nghiệp đông công nhân lao động. Tỉnh Bình Dương đang triển khai xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng cho công nhân ở khu công nghiệp có nguy cơ cao.

Về hoạt động hỗ trợ của doanh nghiệp, trước bối cảnh trên, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang tích cực hỗ trợ tỉnh phòng chống dịch. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đang tiếp nhận các nguồn lực xã hội để hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ở trong khu cách ly và khu phong tỏa.

Liên đoàn Lao động Bình Dương tiếp nhận nguồn lực xã hội để hỗ trợ người lao động khó khăn. Ảnh: Hoang Trung
Liên đoàn Lao động Bình Dương tiếp nhận nguồn lực xã hội để hỗ trợ người lao động khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đường dài 52km, rộng nhất Bình Dương đã thông suốt

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, xe container, xe tải chở hàng hóa và các phương tiện có thể lưu thông xuyên suốt trên đường Mỹ Phước Tân Vạn dài 52km từ ngã ba Tân Vạn giao nhau với Quốc lộ 1A đến khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương.

Bệnh viện ở Bình Dương hoạt động trở lại, tập trung cắt đứt nguồn lây bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.6, tỉnh Bình Dương, một bệnh viện liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 đã hoạt động trở lại. Ngành Y tế đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, cắt đứt các nguồn lây bệnh.

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Đường dài 52km, rộng nhất Bình Dương đã thông suốt

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, xe container, xe tải chở hàng hóa và các phương tiện có thể lưu thông xuyên suốt trên đường Mỹ Phước Tân Vạn dài 52km từ ngã ba Tân Vạn giao nhau với Quốc lộ 1A đến khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương.

Bệnh viện ở Bình Dương hoạt động trở lại, tập trung cắt đứt nguồn lây bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.6, tỉnh Bình Dương, một bệnh viện liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 đã hoạt động trở lại. Ngành Y tế đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, cắt đứt các nguồn lây bệnh.

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.