Lây bệnh đau mắt đỏ do tiếp xúc gần
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Bệnh viện Mắt tỉnh Vĩnh Long, số người đến khám rất đông có các triệu chứng, biểu hiện của bệnh đau mắt đỏ là đổ ghèn, sưng mắt,....
Như trường hợp của em L.N.M.T (12 tuổi, ở xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) đã phát bệnh từ chiều thứ 6 (15.9), hôm nay mắt em sưng to, không nhìn được nên ba mẹ đưa đi trị bệnh.
“Ngày đầu em bị sốt nhẹ, mắt đổ ghèn nhiều. Đến ngày thứ 2 mắt em sưng lên, ba mẹ cho nhỏ thuốc và uống thuốc mua ở tiệm gần nhà nhưng bệnh không giảm mà ngày càng nặng thêm”, em M.T cho biết.
Em L.H.N (7 tuổi) cũng vừa phát bệnh do gia đình chưa phòng ngừa và cách ly với chị ruột L.N.M.T.

Bà N.Q - mẹ hai em M.T và H.N - cho biết: “Gia đình còn để 2 em sử dụng chung ly uống nước, chơi chung với nhau và đặc biệt là ngủ chung, nên H.N cũng phát bệnh vào chiều ngày 17.9”.
Theo bà N.Q, trong xóm chưa phát hiện ai bị đau mắt đỏ, con bà bị bệnh có thể bị lây từ những bạn học chung.
Cùng với triệu chứng sốt nhẹ, mắt đổ ghèn và sưng, em L.T.H (8 tuổi, ở xã Long Phước, huyện Long Hồ) bị bệnh 4 ngày cho biết bị lây bệnh của người bạn vào sáng thứ 5 ngày 14.8.
“Em và bạn chỉ tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian chưa đầy 120 phút, trước khi bạn được phụ huynh đón về do mắt sưng nhiều”, em T.H cho biết thêm.
Không ngủ chung với người đau mắt đỏ
Ngày 18.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, BS.CK II Lương Hữu Thiện - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Vĩnh Long - thông tin, tính từ ngày 11.9 đến nay có trên 250 ca bệnh được điều trị tại Bệnh viện Mắt Vĩnh Long.
Mỗi ngày trên 200 người đến khám mắt, trong đó số ca phát bệnh đau mắt đỏ từ 25 – 35% còn lại là các bệnh về mắt thông thường. Số ca bệnh đau mắt đỏ có chiều hướng tăng.
Bác sĩ Thiện cho biết: Ngày 11.9 có 13 ca đến Bệnh viện Mắt Vĩnh Long điều trị bệnh đau mắt đỏ. Đến hôm nay (ngày 18.9) có gần 100 ca bệnh được phát hiện và điều trị kịp thời.
Theo bác sĩ Thiện, khi phát hiện có dấu hiệu nóng sốt, mắt đổ ghèn, người bệnh nên đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị khỏi bệnh trong thời gian từ 5 – 7 ngày.
"Đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt, thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra với triệu chứng điển hình là đỏ mắt. Virus rất dễ lây lan do có sự tiếp xúc gần giữa các cá nhân với nhau", bác sĩ Thiện thông tin thêm.
Bác sĩ Thiện khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ, người dân nên thường xuyên rửa tay bằng nước sạch hoặc xà phòng, không sử dụng chung các vật dụng như ly uống nước, khăn lau mặt và đặc biệt không ngủ chung với người bị bệnh đau mắt đỏ…
“Ngoài ra, người bị đau mắt đỏ không đi bơi, hạn chế đến các nơi tập trung đông người như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, siêu thị... để tránh lây bệnh cho người khác”, bác sĩ Thiện cho biết thêm.