Sinh viên Đại học Huế là F2 được cách ly tại nhà

PHÚC ĐẠT |

2 sinh viên và chủ nhà trọ (phường An Cựu, TP.Huế) tự cách ly tại nhà vì một trong hai sinh viên này là F2 với bệnh nhân dương tính COVID-19 mới tại Đà Nẵng.

Chiều 25.7, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận thông tin cách ly tại nhà đối với 2 sinh viên và chủ nhà trọ (phường An Cựu, TP.Huế) vì một trong hai sinh viên này là F2 với bệnh nhân dương tính COVID-19  tại Đà Nẵng.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an phường An Cựu (TP.Huế) đã triển khai nhiều biện pháp liên quan đến trường hợp nghi là F2 của ca COVID-19 tại Đà Nẵng.

Đó là các trường hợp chị T.T.M.H (SN 1999, hộ khẩu thường trú Hòa Phong, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, tạm trú tại dãy trọ ở đường Hồ Đắc Di, TP.Huế). Chị H hiện là sinh Đại học Huế.

Báo cáo của Công an phường An Cựu cho biết, ngày 18.7, bố và mẹ chồng của chị ruột chị H. đi dự tiệc cưới và ngồi chung bàn với bệnh nhân dương tính với COVID-19 là T.V.D ở Đà Nẵng. Trong ngày 18 và 19.7, chị H. có tiếp xúc gần với hai người này.

Đến ngày 21.7, chị H. đi xe khách từ Đà Nẵng ra Huế, rồi về tại dãy trọ tại đường Hồ Đắc Di. Tại đây, chị H. ở chung phòng với bạn học cùng trường là chị N.T.P (SN 1999, hộ khẩu thường trú Hòa Phong, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hội chẩn Quốc gia lần 1, bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng phải can thiệp ECMO

Thùy Linh |

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết hôm nay bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng bắt đầu được thở máy kết hợp sử dụng thiết bị tim phổi ngoài cơ thể- ECMO.

Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng trở nặng, được chạy phổi nhân tạo

An Thượng |

Sáng 25.7, nguồn tin riêng báo Lao Động cho biết, bệnh nhân D., 57 tuổi trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, người có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm 3 lần dương tính với SARS-CoV-2 đã được thực hiện ECMO, chạy phổi nhân tạo.

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hội chẩn Quốc gia lần 1, bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng phải can thiệp ECMO

Thùy Linh |

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết hôm nay bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng bắt đầu được thở máy kết hợp sử dụng thiết bị tim phổi ngoài cơ thể- ECMO.

Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng trở nặng, được chạy phổi nhân tạo

An Thượng |

Sáng 25.7, nguồn tin riêng báo Lao Động cho biết, bệnh nhân D., 57 tuổi trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, người có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm 3 lần dương tính với SARS-CoV-2 đã được thực hiện ECMO, chạy phổi nhân tạo.

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.