Sau ca mắc COVID-19, TPHCM ra cảnh báo "nóng" về việc nhập cảnh trái phép

Anh Nhàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM khuyến cáo, người dân khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương.

Hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát người về từ Đà Nẵng

Sáng 15.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông tin, 52.449 người rời Đà Nẵng từ 1.7 đã thực hiện khai báo y tế tại các trạm y tế địa phương và được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Kết quả xét nghiệm cho thấy có 51.577 trường hợp âm tính, 6 trường hợp dương tính, 866 trường hợp đang đợi kết quả xét nghiệm.

6 trường hợp dương tính này đều liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng và điểm nguy cơ tại Đà Nẵng theo thông báo của Bộ Y tế và đang được cách ly điều trị theo quy định.

Cùng với đó, những trường hợp nguy cơ cao đã được thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp. Chính vì vậy, các trường hợp  mắc COVID-19 đã được cách ly ngay khi có kết quả, tạo điều kiện cho khoanh vùng, dập dịch diễn ra thuận lợi.

Hiện nay, chưa phát hiện các trường hợp nhiễm mới từ nhóm tiếp xúc với bệnh nhân. Những trường hợp nguy cơ thấp được cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy mẫu giám sát theo kế hoạch của địa phương. TPHCM cũng chưa phát hiện trường hợp nhiễm từ nhóm nguy cơ thấp này.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ những người nhập cảnh trái phép

Kết quả phòng chống dịch bước đầu cho thấy, thành phố đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM nhận thấy rằng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn luôn hiện hữu từ những người nhập cảnh trái phép, những người về từ vùng dịch trong nước nhưng không khai báo y tế.

"Những người nhập cảnh trái phép không được phát hiện và tiếp tục tiếp xúc trong cộng đồng thì đó sẽ là nguồn lây bệnh COVID-19, tạo ra những ổ dịch không rõ nguồn lây. Khi đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đây thực sự là nguy cơ của TPHCM và cả nước" - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM nhận định.

Do đó, để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh này người dân tuyệt đối không được chủ quan, cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Ngành y tế.

Đối với những trường hợp rời khỏi Đà Nẵng trên 14 ngày có kết quả xét nghiệm âm tính cần tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo, thực hiện các hướng dẫn phòng bệnh mà ngành y tế khuyến cáo.

Đặc biệt, khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép cần  thông báo ngay cho chính quyền địa phương.

Khuyến cáo về tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các hướng dẫn phòng bệnh của Ngành y tế:

1. Chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết.

2. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi làm việc, học tập, sinh hoạt.

3. Không đến nơi tập trung đông người.

4. Hạn chế tiếp xúc và tiếp xúc gần với người khác.

5. Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

6. Đồng thời ghi nhận nhật ký đi lại của mình ít nhất trong 28 ngày kể từ ngày rời khỏi Đà Nẵng.

7. Tự theo dõi sức khỏe bản thân, khi có các dấu hiệu nghi ngờ bệnh COVID-19 như sốt, ho, khó thở... phải khai báo ngay với y tế địa phương hoặc đến ngay bệnh viện quận, huyện.


Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào TPHCM đã đi những đâu?

Anh Nhàn |

Ca bệnh mắc COVID-19 số 912 vừa được Bộ Y tế công bố chiều 14.8, trước đó đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

TPHCM: Diễn biến sức khoẻ các nạn nhân vụ xe Camry tông hàng loạt xe máy

Anh Nhàn |

Những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xe Camry tông hàng loạt xe máy tại ngã tư Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình, TPHCM) không có ai nguy kịch, hiện các nạn nhân đều ổn.

TPHCM: Sân bay Tân Sơn Nhất đón 300 hành khách từ tâm dịch Đà Nẵng về

Anh Tú |

Ngày 13.8, 300 khách du lịch mắc kẹt tại Đà Nẵng do COVID-19 đã đáp cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Các hành khách và phi hành đoàn sau đó được đưa đi cách ly tại Cần Giờ.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào TPHCM đã đi những đâu?

Anh Nhàn |

Ca bệnh mắc COVID-19 số 912 vừa được Bộ Y tế công bố chiều 14.8, trước đó đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

TPHCM: Diễn biến sức khoẻ các nạn nhân vụ xe Camry tông hàng loạt xe máy

Anh Nhàn |

Những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xe Camry tông hàng loạt xe máy tại ngã tư Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình, TPHCM) không có ai nguy kịch, hiện các nạn nhân đều ổn.

TPHCM: Sân bay Tân Sơn Nhất đón 300 hành khách từ tâm dịch Đà Nẵng về

Anh Tú |

Ngày 13.8, 300 khách du lịch mắc kẹt tại Đà Nẵng do COVID-19 đã đáp cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Các hành khách và phi hành đoàn sau đó được đưa đi cách ly tại Cần Giờ.