Sau ca mắc COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm

ANH NHÀN - ANH TÚ |

Tối 6.2, khoảng 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất vừa được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sau ca mắc mới được công bố chiều nay (bệnh nhân 1979), là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trí Dũng (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trong đêm nay 6.2, cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 1.000 người là nhân viên sân bay.

Thời gian lấy mẫu bắt đầu lúc 20h và địa điểm lấy mẫu là khu vực ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tú Nhàn

Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở y tế TP.HCM, tất cả những F1, F2 và toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất phải tiến hành lấy mẫu ngay trong đêm nay (6.2), xét nghiệm mẫu đơn, không gộp mẫu.

Trước đó, từ 30.1 đến 5.2, HCDC đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát 5.900 mẫu xét nghiệm (trên tổng số dự kiến khoảng 7.000 nhân viên) làm việc tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tối ngày 5.2, kết quả ghi nhận 5.899 mẫu âm tính và 1 mẫu mắc COVID-19.

Trường hợp mắc COVID-19 là nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay, không tiếp xúc hành khách, có địa chỉ tại Bình Dương. Nhân viên này nghỉ làm việc từ ngày 2 đến 4.2, ngày 5.2 lên sân bay lấy mẫu xét nghiệm rồi về.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm 6.2. Ảnh: Tú Nhàn

Ngay sau khi nhận được thông tin, HCDC đã chuyển người này đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 những người sống chung.

Bên cạnh đó, HCDC tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc, xử lý môi trường theo quy định tại nơi người này làm việc và nơi ở tại một chung cư ở Bình Dương.

HCDC nhận định, nhân viên này làm việc tại vị trí không tiếp xúc với hành khách, cũng đã nghỉ làm trong những ngày gần đây nên đã giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong sân bay.

Hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động bình thường, đón hàng nghìn người mỗi ngày để bay đi các địa phương trên cả nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, sân bay Tân Sơn Nhất khác sân bay Vân Đồn nên việc đóng cửa khó có thể xảy ra. "Sân bay Vân Đồn đóng cửa thì được, chứ sân bay Tân Sơn Nhất mà đóng cửa thì như thế nào, di chuyển đi đâu? Sẽ không phong toả toàn sân bay nhưng phải rà soát, tiêu độc khử trùng. Nếu cần thiết thì khoanh vùng trong diện hẹp” - ông Tuyên đưa ra nhận định.

ANH NHÀN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động bình thường sau ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Tối 6.2, Bộ Y tế cung cấp thông tin về trường hợp mắc COVID-19 làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Có phong tỏa sân bay Tân Sơn Nhất sau khi nhân viên sân bay mắc COVID-19?

TÂM AN |

Chiều 6.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đang có cuộc họp khẩn tại Viện Pasteur sau ca mắc COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

TPHCM họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

TÂM AN |

Chiều 6.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã họp khẩn liên quan ca nghi mắc COVID-19, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (trước đó vào sáng cùng ngày, Bình Dương cũng công bố về ca này, vì người này sống tại một chung cư đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương).

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động bình thường sau ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Tối 6.2, Bộ Y tế cung cấp thông tin về trường hợp mắc COVID-19 làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Có phong tỏa sân bay Tân Sơn Nhất sau khi nhân viên sân bay mắc COVID-19?

TÂM AN |

Chiều 6.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đang có cuộc họp khẩn tại Viện Pasteur sau ca mắc COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

TPHCM họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

TÂM AN |

Chiều 6.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã họp khẩn liên quan ca nghi mắc COVID-19, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (trước đó vào sáng cùng ngày, Bình Dương cũng công bố về ca này, vì người này sống tại một chung cư đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương).