Sang ngày thứ 9 không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, còn hơn 35.000 người cách ly

Thùy Linh |

Sáng 11.9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo tình hình dịch bệnh COVID-19.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 11.9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 18h ngày 10.9 đến 6h ngày 11.9: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy, tính đến sáng nay, đã sang ngày thứ 9 Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, tính từ ca bệnh tại Hải Dương mà Ban Chỉ đạo công bố chiều ngày 2.9.

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 35.799, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 603

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.432

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.765

Số người cách ly phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Số người cách ly phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 19

+ Lần 2: 15

+ Lần 3: 22

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 893 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 của Việt Nam đang được sản xuất để thử nghiệm lâm sàng

Thùy Linh |

Các nhà nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 tại VABIOTEC đã kết thúc quá trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hiện đang tiến hành công đoạn sản xuất ra một sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 hoàn chỉnh, tiến tới thử nghiệm lâm sàng.

Cần 8.000 chiếc Boeing 747 để phân phối vaccine COVID-19 toàn cầu

Hải Anh |

Vận chuyển vaccine COVID-19 khắp thế giới là "sứ mệnh thế kỷ", "thách thức vận chuyển lớn nhất từ trước đến nay" với ngành hàng không.

Còn 7 ca mắc COVID-19 nặng

Lệ Hà |

Chiều 10.9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19. Hiện còn 7 trường hợp có tiên lượng rất nặng và nguy cơ tử vong.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vaccine COVID-19 của Việt Nam đang được sản xuất để thử nghiệm lâm sàng

Thùy Linh |

Các nhà nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 tại VABIOTEC đã kết thúc quá trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hiện đang tiến hành công đoạn sản xuất ra một sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 hoàn chỉnh, tiến tới thử nghiệm lâm sàng.

Cần 8.000 chiếc Boeing 747 để phân phối vaccine COVID-19 toàn cầu

Hải Anh |

Vận chuyển vaccine COVID-19 khắp thế giới là "sứ mệnh thế kỷ", "thách thức vận chuyển lớn nhất từ trước đến nay" với ngành hàng không.

Còn 7 ca mắc COVID-19 nặng

Lệ Hà |

Chiều 10.9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19. Hiện còn 7 trường hợp có tiên lượng rất nặng và nguy cơ tử vong.