Sáng 4.10, Hà Nội thêm 6 ca COVID-19 mới, 5 ca liên quan BV Việt Đức

Thùy Linh |

Sáng 4.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h00 ngày 3.10 đến 6h00 sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 4 ca tại khu phong tỏa, 2 ca tại khu cách ly.

Phân bố theo quận, huyện: Hoàn Kiếm (2), Nam Từ Liêm (1), Ứng Hòa (1), Gia Lâm (1), Đông Anh (1). Phân theo chùm ca bệnh: chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (5), chùm liên quan đến TP.HCM (1).

5 ca thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Bệnh nhân nam, sinh năm 1963, ở thôn 1, Thuần Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên (được tính phân bố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm). Bệnh nhân là người nhà đi chăm người bệnh tại khoa phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 3.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2000, ở Hiền Lương, Đà Bắc, Hòa Bình (được tính phân bố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm). Bệnh nhân là F1 đang cách ly tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn Bệnh viện Việt Đức, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 3.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1991, ở tổ 8, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn, Bệnh viện Việt Đức đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 3.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1950, ở tổ 11 thị trấn Đông Anh, Đông Anh. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn Bệnh viện Việt Đức, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 3.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1976, ở Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại tầng 7 nhà D Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, ngày 3.10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca bệnh thuộc chùm liên quan đến TP.HCM

Bệnh nhân nam, sinh năm 1998, ở thôn Triều Khúc, Đội Bình, Ứng Hòa. Bệnh nhân là người về từ TP.HCM, được cách ly tập trung từ ngày 19.9. Ngày 3.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.008 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.405 ca.

Đã lấy tổng số 16.217 mẫu liên quan Bệnh viện Việt Đức

Chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, từ ngày 30.9 đến nay, tại Hà Nội ghi nhận tổng số 31 ca mắc (17/31 bệnh nhân là người sinh sống tại Hà Nội; 14/31 bệnh nhân là người từ tỉnh khác đến điều trị hoặc chăm sóc người bệnh).

Phân bố số mắc theo quận, huyện gồm: Hoàn Kiếm (17), Hà Đông (2), Sóc Sơn (2), Thanh Trì (2), Ba Đình (2), Quốc Oai (1), Thanh Oai (1), Bắc Từ Liêm (1), Đông Anh (1), Nam Từ Liêm (1), Gia Lâm (1).

Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, Sở Y tế cho biết, đến 6h00 ngày 4.10 đã lấy tổng số 16.217 mẫu, 14.337 mẫu đã có kết quả xét nghiệm, phát hiện 31 trường hợp dương tính.

Cụ thể, đã lấy 8.794 mẫu xét nghiệm là nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc hiện đang ở trong bệnh viện, đã có 8.594 mẫu có kết quả, phát hiện 25 mẫu dương tính.

Lấy mẫu khu vực dân cư xung quanh bệnh viện là 1.385 mẫu, tất cả đều đã có kết quả, phát hiện 2 mẫu dương tính. Lấy 6.038 mẫu là những người về từ Bệnh viện Việt Đức, đã có 4.358 mẫu có kết quả, phát hiện 04 mẫu dương tính. Toàn thành phố đã rà soát, quản lý 6.441 người liên quan đến Bệnh viện Việt Đức trong thời gian từ 15.9 đến 30.9.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tối 3.10, Hà Nội thêm 1 ca COVID-19 là bệnh nhân điều trị tại BV Việt Đức

Thùy Linh |

Tối 3.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h-18h hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, tại quận Ba Đình, thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Ngày 3.10, Việt Nam có 5.376 ca COVID-19 mới, 28.859 bệnh nhân khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 3.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 2.10 đến 17h ngày 3.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.376 ca nhiễm mới. Hôm nay có 28.859 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Sáng 3.10, Hà Nội thêm 4 ca COVID-19 mới, 2 ca liên quan BV Việt Đức

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 2.10 đến 6h00 sáng nay (3.10), Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Đông (2), Bắc Từ Liêm (1), Thanh Trì (1).

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Tối 3.10, Hà Nội thêm 1 ca COVID-19 là bệnh nhân điều trị tại BV Việt Đức

Thùy Linh |

Tối 3.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h-18h hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, tại quận Ba Đình, thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Ngày 3.10, Việt Nam có 5.376 ca COVID-19 mới, 28.859 bệnh nhân khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 3.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 2.10 đến 17h ngày 3.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.376 ca nhiễm mới. Hôm nay có 28.859 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Sáng 3.10, Hà Nội thêm 4 ca COVID-19 mới, 2 ca liên quan BV Việt Đức

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 2.10 đến 6h00 sáng nay (3.10), Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Đông (2), Bắc Từ Liêm (1), Thanh Trì (1).