Sáng 25.5, ghi nhận thêm 57 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 25.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 57 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 45 ca.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h ngày 24.5 đến 6h ngày 25.5 có 57 ca mắc mới (BN5405-5461):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 57 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (45), Bắc Ninh (02), Hà Nội (04), Lạng Sơn (04) và Hà Nam (02).

Tính đến 6h ngày 25.5:

- Việt Nam có tổng cộng 3.975 ca ghi nhận trong nước và 1.486 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay: 2.405 ca.

- Có 6 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

⁃ Số lượng xét nghiệm từ 29.4.2021 đến nay đã thực hiện 890.454 xét nghiệm cho 1.629.867 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN5405-BN5406; BN5409; BN5411 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: là công nhân khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly trước đó.

- CA BỆNH BN5407-BN5408; BN5410; BN5414 ghi nhận tại Hà Nội: trong đó BN5407-BN5408 và BN5410 là F1 của BN5243; BN5414 là nhân viên y tế tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, đã được cách ly.

- CA BỆNH BN5412-BN5413 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là F1 BN5360, F1 BN3794, liên quan khu công nghiệp tại Bắc Ninh, đã được cách ly trước đó.

- CA BỆNH BN5415-BN5416 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: là F1, trong đó 1 ca trong khu phong tỏa, 1 ca đã được cách ly trước đó; liên quan ổ dịch tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- CA BỆNH BN5417-BN5461 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: đều là F1, trong khu phong tỏa, liên quan khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

Tình hình điều trị:

- Số ca tử vong: 44 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.794 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 165.935, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 5.307

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 35.896

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 124.732

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Sáng 24.5, ghi nhận thêm 56 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 24.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 56 ca mắc mới trong nước, riêng Bắc Giang 33 ca.

Nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Làm việc liên tục hơn 20 tiếng mỗi ngày trong nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, truy vết, nhiều nhân viên y tế Bắc Ninh đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Sáng 21.5, Bộ Y tế công bố 24 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 21.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 24 ca mắc mới trong nước tại Bắc Giang (15), Điện Biên (06), Hải Dương (02), Bắc Ninh (01).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sáng 24.5, ghi nhận thêm 56 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 24.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 56 ca mắc mới trong nước, riêng Bắc Giang 33 ca.

Nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Làm việc liên tục hơn 20 tiếng mỗi ngày trong nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, truy vết, nhiều nhân viên y tế Bắc Ninh đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Sáng 21.5, Bộ Y tế công bố 24 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 21.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 24 ca mắc mới trong nước tại Bắc Giang (15), Điện Biên (06), Hải Dương (02), Bắc Ninh (01).