Sáng 22.8, Hà Nội thêm 7 ca COVID-19, có 3 ca cộng đồng tại HH4C Linh Đàm

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội cho biết số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội được ghi nhận từ 18h ngày 21.8 đến 6h sáng nay (22.8) là 7 ca, trong đó 3 ca tại cộng đồng và 4 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

4 quận, huyện có người mắc mới là Hoàng Mai (3), Đống Đa (2), Đông Anh (1), Hai Bà Trưng (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (5), sàng lọc khu vực phong tỏa (2).

3 ca ghi nhận tại cộng đồng đều ở quận Hoàng Mai

Cả 3 bệnh nhân đều ở HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Ngày 21.8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính do Bệnh viện Phương Đông thực hiện.

4 ca ghi nhận tại khu cách ly, phong tỏa

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1978, địa chỉ 506B/128A Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1988, địa chỉ 130 Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa

Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa tại ngõ Văn Hương (phong tỏa từ ngày 13.8), ngày 21.8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1992, Kim Chung, Đông Anh, là F1. Ngày 16.8 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 18.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, rát họng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh cách ly điều trị, ngày 19.8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1986, ở Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung, sau đó được chuyển sang cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang (do có con nhỏ đi cách ly cùng bố và có kết quả dương tính ở lần xét nghiệm thứ 2). Tại bệnh viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2.561 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.308 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.253 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Chiều 21.8, Hà Nội thêm 14 ca mắc mới, trong đó 11 ca tại huyện Đông Anh

Thùy Linh |

Tối 21.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố đã ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, gồm 1 ca tại cộng đồng và 13 ca trong khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 64 ca (28 ca tại cộng đồng và 36 ca tại khu cách ly).

Dân xếp hàng dài tại HH Linh Đàm, y tế Hà Nội thần tốc xét nghiệm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 21.8, 834 hộ dân tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) và nhiều trường hợp khác có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện và có nhu cầu đều được lực lượng y tế bố trí lấy mẫu xét nghiệm.

Trưa 21.8, Hà Nội ghi nhận 21 ca COVID-19, có 9 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

21 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận đến 12h trưa nay (21.8) tại Hà Nội có 9 ca tại cộng đồng và 12 ca trong khu cách ly, phân bố tại Đống Đa (5), Hoàn Kiếm (5), Hà Đông (3), Hoàng Mai (3), Gia Lâm (2), Thanh Trì (1), Thường Tín (1), Long Biên (1).


Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chiều 21.8, Hà Nội thêm 14 ca mắc mới, trong đó 11 ca tại huyện Đông Anh

Thùy Linh |

Tối 21.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố đã ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, gồm 1 ca tại cộng đồng và 13 ca trong khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 64 ca (28 ca tại cộng đồng và 36 ca tại khu cách ly).

Dân xếp hàng dài tại HH Linh Đàm, y tế Hà Nội thần tốc xét nghiệm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 21.8, 834 hộ dân tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) và nhiều trường hợp khác có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện và có nhu cầu đều được lực lượng y tế bố trí lấy mẫu xét nghiệm.

Trưa 21.8, Hà Nội ghi nhận 21 ca COVID-19, có 9 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

21 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận đến 12h trưa nay (21.8) tại Hà Nội có 9 ca tại cộng đồng và 12 ca trong khu cách ly, phân bố tại Đống Đa (5), Hoàn Kiếm (5), Hà Đông (3), Hoàng Mai (3), Gia Lâm (2), Thanh Trì (1), Thường Tín (1), Long Biên (1).