Sản phụ sinh con xong rồi bỏ đi, bệnh viện phải tự nuôi trẻ

HƯNG THƠ |

Đến ngày 4.1, bé trai sơ sinh 15 ngày tuổi vẫn được y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bà Trần Thị Vân – Trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, vào lúc 0h ngày 21.12.2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận một bé trai sơ sinh nặng 2,7kg trong tình trạng thân nhiệt thấp. Trẻ li bì, mất hết các phản xạ nên được đưa vào cấp cứu. Hiện tại, trẻ sơ sinh nói trên đã ổn định, nhưng bú chưa được tốt, được chăm sóc đặc biệt tại Khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo bà Vân, quá trình điều trị, người thân của trẻ sơ sinh không có mặt tại bệnh viện. Xác định trẻ sơ sinh là con của sản phụ tên Trần Thị L. (trú tại thôn 1, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), nên bệnh viện đã báo với cơ quan chức năng và gia đình.

Đến ngày 3.1.2019, UBND xã Hải Thọ có công văn với nội dung đã có buổi làm việc với gia đình sản phụ L. Tuy nhiên, thời điểm làm việc, sản phụ không có mặt tại địa phương, và gia đình của sản phụ có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để nuôi trẻ, nên đề nghị bệnh viện nuôi dưỡng.

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trích kinh phí từ quỹ nồi cháo tình thương và vận động các nguồn hỗ trợ để điều trị, nuôi dưỡng cháu bé. Theo bà Vân, khi sức khỏe của trẻ ổn định, đơn vị sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để làm các thủ tục theo quy định.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Sau rét đậm kỷ lục, miền Bắc có còn nắng đổ lửa giữa mùa đông?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định hoàn toàn có khả năng xuất hiện hiện tượng nắng giữa mùa đông sau đợt rét đậm kỷ lục. (28.12.2018-4.1.2019).

Vụ đánh sưng má bé 19 tháng tuổi: Cháu bé còn giật mình và hoảng loạn

Trần Lưu - Bảo Trung |

"Vết bầm bên ngoài đã dịu đi, nhưng hàng đêm nó cứ giật mình, hoảng loạn, ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng là giật mình một lần. Chúng tôi vẫn chưa biết khi nào mới được đưa cháu về", mẹ cháu bé xót xa kể lại.

Bên trong hầm khai thác "vàng thổ phỉ" tại Nghệ An

NHÓM PV |

Huyện Tương Dương là một trong số ít địa phương của tỉnh Nghệ An có trữ lượng vàng. Đã có một số doanh nghiệp xin giấy phép về khoan thăm dò, khai thác. Sau khi hết hạn, những hầm vàng trở nên vô chủ, điều này dấy lên tình trạng “vàng thổ phỉ” kéo theo hệ lụy đáng lo ngại.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Sau rét đậm kỷ lục, miền Bắc có còn nắng đổ lửa giữa mùa đông?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định hoàn toàn có khả năng xuất hiện hiện tượng nắng giữa mùa đông sau đợt rét đậm kỷ lục. (28.12.2018-4.1.2019).

Vụ đánh sưng má bé 19 tháng tuổi: Cháu bé còn giật mình và hoảng loạn

Trần Lưu - Bảo Trung |

"Vết bầm bên ngoài đã dịu đi, nhưng hàng đêm nó cứ giật mình, hoảng loạn, ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng là giật mình một lần. Chúng tôi vẫn chưa biết khi nào mới được đưa cháu về", mẹ cháu bé xót xa kể lại.

Bên trong hầm khai thác "vàng thổ phỉ" tại Nghệ An

NHÓM PV |

Huyện Tương Dương là một trong số ít địa phương của tỉnh Nghệ An có trữ lượng vàng. Đã có một số doanh nghiệp xin giấy phép về khoan thăm dò, khai thác. Sau khi hết hạn, những hầm vàng trở nên vô chủ, điều này dấy lên tình trạng “vàng thổ phỉ” kéo theo hệ lụy đáng lo ngại.