Sản phụ hồi phục thần kỳ sau khi phổi đã tổn thương nặng vì COVID-19

Nguyễn Ly |

Sản phụ nhiễm COVID-19 nặng, máy móc hỗ trợ tưởng như không có tác dụng, cái chết đến rất gần, nhưng đã hồi phục một cách kì diệu sau khi được lực lượng y tế cố gắng cứu chữa.

Sản phụ hồi phục thần kỳ khi phổi đã hư hỏng nặng vì COVID-19. Ảnh: Nam Thái
Sản phụ hồi phục thần kỳ khi phổi đã thương tổn nặng vì COVID-19. Ảnh: Nam Thái

Trung tâm Hồi sức người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV) đóng tại Bệnh viện Quốc tế City đi vào hoạt động 3 tuần. Mới đây, Trung tâm đã lập được kỳ tích khi cứu sống phụ nữ mang thai mắc COVID-19 nặng.

Trước khi nhập viện, thai phụ là chủ một dãy trọ không thu phí người thuê và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho mọi người. Nhưng trong dãy trọ có một người bị dương tính với virus SARS-CoV-2, sản phụ đang mang thai không may đã dương tính, trở nặng và nhập viện ngay sau đó. Thai nhi 29 tuần tuổi không may đã tử vong.

PGS.TS. BS Lê Minh Khôi - Trưởng phòng Khoa học và đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: “Sản phụ bị hội chứng ARDS, phổi đã bị hư hỏng nặng, phải đặt nội khí quản. Máy móc không có tác dụng, các điều dưỡng ngày đêm ngồi bóp bóng. Chúng tôi bàn với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương các phương án tối ưu để cứu ca này. Lúc đó, chỉ nghĩ cứu nhân đạo là chính, vì ai nấy cũng đều không dám nói ra sự vô vọng có thật”.

Đứng trước lằn ranh sinh tử, Trung tâm đã cứu sống sản phụ ở một khe rất hẹp của sự sống. Hàng chục các y, bác sĩ hội chẩn liên tục phối hợp nhiều chuyên khoa khác nhau để níu chút hy vọng mong manh. Như một phép màu sau những giây phút căng thẳng, có đôi khi là sợ hãi thì bệnh nhân đã bắt đầu có sinh hiệu ổn định, chức năng sống phục hồi trở lại. “Đó có lẽ là phúc rất lớn của một người phụ nữ sống rất có tâm đức. Chúng tôi đã nghĩ cô ấy không thể qua khỏi. Đây là kỳ tích đầu tiên chúng tôi lập được”, BS Khôi chia sẻ thêm.

Sau 3 tuần hoạt động đã có 21/101 người bệnh được điều trị và chuyển xuống tuyến dưới. Hiện có 50 người bệnh thở máy và 49 người bệnh thở HFNC.

Phát biểu về những khó khăn của Trung tâm, bác sĩ Lê Minh Khôi cho hay: “Chúng tôi rất cần các bác sĩ hồi sức tích cực. Thông thường phải mất 5-7 năm để đào tạo một bác sĩ hồi sức tích cực. Trong thời gian gấp gáp này, chúng tôi phải chọn nhân lực, đào tạo trên mô hình và đưa vào làm thực tế, cầm tay chỉ việc”.

Điều truyền cảm hứng tích cực cho đội ngũ ngày đêm chiến đấu trong phòng bệnh chính sự là sự hồi phục của các bệnh nhân.

Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục đưa F0 ở ổ dịch Thanh Xuân đi điều trị sau 1 tuần ghi nhận 270 ca

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 30.8, hàng chục ca mắc mới COVID-19 của ổ dịch Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) tiếp tục được đưa đi cách ly điều trị.

Tiêm trộn 2 vaccine COVID-19 khác nhau có an toàn và hiệu quả hay không?

TS. Nguyễn Đăng Mạnh, ThS. Phạm Văn Chung - Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |

Theo các bác sĩ của Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kết hợp tiêm một số vaccine COVID-19 có vẻ an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này có thể không đúng với tất cả các loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận.

Bí thư Hà Nội: Bằng mọi giải pháp giảm số người ra đường

Nguyễn Hà |

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội, nên nguy cơ lây lan dịch COVID-19 vẫn rất lớn. “Phải triệt để khắc phục sơ hở, tập trung chặn dịch từ “gốc” mới có thể đưa Hà Nội về trạng thái an toàn”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Những điều quan trọng cần làm ngay với ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội

Hà Phương - Tùng Giang |

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, đưa ra những nhận định và biện pháp cần thiết khi tình hình dịch COVID-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tiếp tục đưa F0 ở ổ dịch Thanh Xuân đi điều trị sau 1 tuần ghi nhận 270 ca

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 30.8, hàng chục ca mắc mới COVID-19 của ổ dịch Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) tiếp tục được đưa đi cách ly điều trị.

Tiêm trộn 2 vaccine COVID-19 khác nhau có an toàn và hiệu quả hay không?

TS. Nguyễn Đăng Mạnh, ThS. Phạm Văn Chung - Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |

Theo các bác sĩ của Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kết hợp tiêm một số vaccine COVID-19 có vẻ an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này có thể không đúng với tất cả các loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận.

Bí thư Hà Nội: Bằng mọi giải pháp giảm số người ra đường

Nguyễn Hà |

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội, nên nguy cơ lây lan dịch COVID-19 vẫn rất lớn. “Phải triệt để khắc phục sơ hở, tập trung chặn dịch từ “gốc” mới có thể đưa Hà Nội về trạng thái an toàn”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Những điều quan trọng cần làm ngay với ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội

Hà Phương - Tùng Giang |

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, đưa ra những nhận định và biện pháp cần thiết khi tình hình dịch COVID-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội.