Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu sinh con đầu lòng

BẢO TRUNG |

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu ở Đắk Lắk đã sinh hạ "mẹ tròn con vuông" một bé gái nặng 3kg.

Ngày 16.7, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) vùng Tây Nguyên thông tin, thai phụ T.T.V.(19 tuổi, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) dương tính với bạch hầu đã sinh con đầu lòng tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 15.7, sau khi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị bệnh bạch hầu, thai phụ này có dấu hiệu chuyển dạ sinh con.

Đại diện khoa Sản (BVĐK vùng Tây Nguyên) cho hay, chị V. mang thai được gần 39 tuần, chuyển dạ giai đoạn 2.

Sản phụ có bệnh lý thì sức khỏe sẽ yếu, hô hấp kém, quá trình sinh con dễ xảy ra những tai biến như suy thai, con dễ bị ngạt; bản thân dễ bị băng huyết...

Các bác sĩ những khoa chuyên môn đã tiến hành nhiều cuộc hội chẩn để lên phương án đỡ đẻ cho sản phụ này.

Đến khoảng 20h30, ngày 15.6, chị V. sinh hạ bé gái nặng 3 kg.

Hiện, các bác sĩ bệnh viện này vẫn tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều trị cho cả hai mẹ con chị V.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai đang khống chế 4 ổ dịch bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 16.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang khống chế ổ dịch bạch hầu ở 4 xã thuộc huyện Ia Grai và Đăk Đoa sau khi ghi nhận có thêm nhiều ca mắc mới.

Một thai phụ 19 tuổi sắp sinh con, bị nhiễm bệnh bạch hầu

BẢO TRUNG |

Bệnh nhân là chị T.T.V., sinh năm 2001, dân tộc Mông, mang thai 38 tuần, sắp sinh con nhưng không may nhiễm bệnh bạch hầu.

Đắk Nông phân bổ tiếp 70.000 liều vắc xin cho người dân vùng dịch bạch hầu

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Nông sẽ ưu tiên phân bổ trước 70.000 liều vắc xin để tiêm phòng cho người dân đang sinh sống trong vùng dịch bạch hầu.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Gia Lai đang khống chế 4 ổ dịch bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 16.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang khống chế ổ dịch bạch hầu ở 4 xã thuộc huyện Ia Grai và Đăk Đoa sau khi ghi nhận có thêm nhiều ca mắc mới.

Một thai phụ 19 tuổi sắp sinh con, bị nhiễm bệnh bạch hầu

BẢO TRUNG |

Bệnh nhân là chị T.T.V., sinh năm 2001, dân tộc Mông, mang thai 38 tuần, sắp sinh con nhưng không may nhiễm bệnh bạch hầu.

Đắk Nông phân bổ tiếp 70.000 liều vắc xin cho người dân vùng dịch bạch hầu

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Nông sẽ ưu tiên phân bổ trước 70.000 liều vắc xin để tiêm phòng cho người dân đang sinh sống trong vùng dịch bạch hầu.