Rút chi viện khỏi tâm dịch, Y tế TPHCM cáng đáng như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM cho biết đã chuẩn bị từ rất lâu và sẵn sàng tiếp quản điều trị COVID-19 cho tình huống lực lượng chi viện rút khỏi thành phố.

Rút lực lượng chi viện trước 15.10

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TPHCM đã có văn bản gửi UBND TPHCM về việc sắp xếp nhân lực hỗ trợ trở về địa phương công tác.

Trong văn bản, Thứ trưởng Sơn cho biết đến thời điểm này, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản kiểm soát được dịch bệnh; thành phố cũng đã ban hành Chỉ thị 18 để thích ứng an toàn, từng bước phục hồi kinh tế.

Bộ Y tế đề nghị thành phố bố trí, sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ các thủ tục cần thiết để các đoàn chi viện này được về địa phương tiếp tục thực hiện chuyên môn của mình. Thời gian rút quân chi viện chậm nhất trước 15.10.

Trao đổi về phương án chuẩn bị cho việc lực lượng chi viện rút quân, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết thành phố đã chuẩn bị từ rất lâu cho tình huống lực lượng chi viện rút quân.

Ngay từ khi lực lượng chi viện mới vào, TPHCM đã chuẩn bị cho việc khi giãn dịch, các hoạt động đó sẽ ra sao. Hằng ngày, Sở Y tế tổ chức giao ban với các tầng để nâng cao năng lực điều trị của từng bệnh viện và từng cá thể tham gia.

Trong quá trình giao ban, các bên học tập lẫn nhau và có nhận thức cũng như tập huấn về việc chuyển tuyến giữa 3 tầng điều trị.

Cùng với đó, là tập huấn và đào tạo. Toàn bộ nhân viên của ngành Y tế khi tham gia điều trị COVID-19 đều được các bệnh viện tập huấn, đào tạo để sẵn sàng tiếp nhận công việc khi các đội ngũ chi viện rút đi.

 
Thông tin về dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM ngày 7.10.

Bà Mai cho biết, Sở Y tế và các sở, ngành đang tham mưu cho UBND TPHCM theo hướng tái cấu trúc ngành Y tế. Các bệnh viện cấp thành phố cũng như quận, huyện sẽ được trả lại công năng theo đúng lộ trình.

Về cơ bản sẽ tái cấu trúc như sau: Nhóm bệnh viện dã chiến, khu cách ly quận huyện sẽ thu gọn, giải thể khi hết người cách ly, trả lại cơ sở vật chất cho trường học.

Các quận, huyện sẽ thành lập bệnh viện dã chiến thu dung chăm sóc F0 tại cộng đồng có triệu chứng, nguy cơ trở nặng; còn các F0 nhẹ, không triệu chứng sẽ điều trị ở nhà.

Các bệnh viện ở tầng 2 và 3 do Sở Y tế quản lý sẽ tái thiết lập thành bệnh viện ba tầng (như bệnh viện dã chiến 13, 14, 16 có trung tâm hồi sức tích cực - ICU).

"Ngành Y tế sẽ củng cố chất lượng điều trị của các hệ thống để đảm bảo tối thiểu 900 giường hồi sức (ICU) có đủ máy thở, monitor và 3.000 giường thở oxy để đáp ứng các tiêu chí của Bộ Y tế", bà Mai cho biết.

Số lượng khám ngoại trú tăng 

Về số lượng người dân khám ngoại trú liên quan đến các bệnh lí thông thường, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, có 2 bệnh viện chính thức chuyển đổi công năng hoàn toàn, tiếp nhận bệnh thông thường là Bệnh viện quận 7 và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

Hiện số lượng bệnh nhân khám ngoại trú tại Bệnh viện quận 7 khoảng 500 bệnh nhân/ngày (trước dịch, bệnh viện tiếp nhận 800-1.000 bệnh nhân/ngày). Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, bình thường có thể nhận khoảng 3.000 bệnh nhân thông thường mỗi ngày, khi tách đôi chỉ còn 400 bệnh, nay sau 10 ngày mở cửa, lượng bệnh nhân không COVID-19 đã tăng lên 1.500-2.000 bệnh nhân/ngày.

"Nhân sự của bệnh viện vẫn đang tăng cường ở các bệnh viện dã chiến nên một số chuyên khoa sâu chưa thể mở lại. Khi dịch ổn định hơn, nhân sự về lại bệnh viện đầy đủ thì lượng bệnh nhân sẽ tăng lên", bà Mai nói.

Sau 1 tuần thực hiện nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 18, những số liệu về dịch COVID-19 tại TPHCM đã cho thấy dấu hiệu khả quan.

Số ca mắc mỗi ngày được công bố giảm từ khoảng 5.000 ca/ngày xuống dần còn khoảng 2.000 ca.

Số
Số ca dương tính và xuất viện tại TPHCM.

Thành phố hiện đang điều trị 20.905 bệnh nhân, trong đó: có 1.735 trẻ em dưới 16 tuổi, 631 bệnh nhân nặng đang thở máy. Số ca tử vong tại TPHCM cũng trong chiều hướng giảm dần.

 
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bài toán mới của TPHCM sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Huyên Nguyễn |

Sau 1 tuần thực hiện giãn cách, bên cạnh nhiều hiệu quả tích cực đã đạt được, TPHCM vẫn tiếp tục phải đối diện với bài toán thiếu hụt người lao động.

Kế hoạch mới nhất cho học sinh TPHCM quay trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, 2 trường tại Cần Giờ sẽ thí điểm đón học sinh trở lại trường học từ ngày 11.10. Theo kế hoạch, học sinh TPHCM sẽ đến trường từ đầu học kỳ II, tức khoảng tháng 1.2022.

Nhiều người đang mắc sai lầm nghiêm trọng khi đeo khẩu trang

Tuệ Nhi |

Nhiều người vẫn có thói quen khẩu trang kết hợp 2-3 chiếc khẩu trang dùng 1 lần hay cố gắng đeo khẩu trang cho trẻ dù bé còn quá nhỏ. Đây đều là những điều không được các bác sĩ khuyến cáo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bài toán mới của TPHCM sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Huyên Nguyễn |

Sau 1 tuần thực hiện giãn cách, bên cạnh nhiều hiệu quả tích cực đã đạt được, TPHCM vẫn tiếp tục phải đối diện với bài toán thiếu hụt người lao động.

Kế hoạch mới nhất cho học sinh TPHCM quay trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, 2 trường tại Cần Giờ sẽ thí điểm đón học sinh trở lại trường học từ ngày 11.10. Theo kế hoạch, học sinh TPHCM sẽ đến trường từ đầu học kỳ II, tức khoảng tháng 1.2022.

Nhiều người đang mắc sai lầm nghiêm trọng khi đeo khẩu trang

Tuệ Nhi |

Nhiều người vẫn có thói quen khẩu trang kết hợp 2-3 chiếc khẩu trang dùng 1 lần hay cố gắng đeo khẩu trang cho trẻ dù bé còn quá nhỏ. Đây đều là những điều không được các bác sĩ khuyến cáo.