Rối loạn chức năng tiểu tiện, căn bệnh của đàn ông khi bị lão hoá

NGUYỄN LY |

TPHCM – Tiểu đêm nhiều lần, tiểu không hết, khó tiểu… là những triệu chứng thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi. Đây là bệnh phổ biến nhưng nếu không thăm khám, điều trị bệnh nhân có thể bị suy thận.

Cách đây khoảng 4 tháng, ông Nguyễn Văn Sỹ (56 tuổi, ngụ ở tỉnh Đồng Nai) liên tục đi tiểu về đêm, khiến ông mệt mỏi vì mất giấc ngủ. Vì lo lắng cho sức khoẻ, ông Sỹ đã tới bệnh viện khám tổng quát và khám luôn triệu chứng đi tiểu nhiều lần của mình.

Ông Nguyễn Văn Sỹ đến bệnh viện thăm khám. Ảnh: Nguyễn Ly
Ông Nguyễn Văn Sỹ đến bệnh viện thăm khám. Ảnh: Nguyễn Ly

Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán ông bị rối loạn chức năng tiểu hay còn gọi là phì đại tuyến tiền liệt.

“Tôi có tiền sử là bị sỏi thận nhiều năm nay rồi, cũng biết chức năng thận của mình kém nhưng tôi trước đó không xuất hiện tiểu đêm như vậy. Nghe bác sĩ nói cũng thấy lo lắng nhưng bác sĩ chấn an tinh thần là bệnh lành tính, vì lớn tuổi nên cơ quan tiết niệu bị lão hoá chỉ cần uống thuốc và theo dõi là ổn”, ông Sỹ chia sẻ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca giới mắc phì đại tuyến tiền liệt ở tuổi 60 chiếm 59%; 70 tuổi chiếm 76,9%;  trên 80 tuổi chiếm trên 90%. Hiện nay, tuổi thọ người dân cao hơn nên số người mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt cũng tăng cao.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Văn Ân – Trưởng khoa Niệu học chức năng, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết: “Ở bệnh lý này khi bệnh nhân bị rối loạn chức năng đi tiểu sẽ có nhiều biểu hiện khác nhau như: tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu không hết, tiểu không kiểm soát. Trong y khoa có ba nhóm cơ bản là tiểu chứa đựng nước tiểu, tống xuất nước tiểu và sau khi tiểu có triệu chứng”.

Cũng theo PGS.TS.BS Nguyễn Văn Ân, estrogen và entrogen đều xuất hiện trong cơ thể cả nam và nữ. Nếu như nữ estrogen nhiều hơn, thì ở nam giới lượng testosterone nhiều hơn. Khi chức năng tiểu bị rối loạn, tức là cơ quan tiết niệu bị lão hoá, mất cân bằng estrogen ở nam giới khiến bệnh phát triển mỗi ngày.

Hiện nay y học hiện đại, việc chẩn đoán và điều trị phì đại tuyến tiền liệt dẫn đến rối loạn chức năng tiểu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân khi có triệu chứng lại không đi khám mà chịu đựng, khi đến bệnh viện thì bệnh diễn tiến nặng, chuyển qua giai đoạn suy thận, thậm chí là ung thư tiền liệt tuyến.

“Thực tế hiện nay, bệnh này nếu phát hiện và điều trị sớm, chúng tôi ban đầu sẽ cho bệnh nhân điều trị bằng thuốc tại nhà. Trong trường hợp bệnh nhân uống thuốc không thuyên giảm triệu chứng, sẽ được cân nhắc để mổ”, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Ân cho biết thêm.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bệnh tay chân miệng vào mùa, người lớn không nên chủ quan

NGUYỄN LY |

TPHCM – Bệnh tay chân miệng đang bước vào mùa cao điểm. Đặc biệt, khi trẻ bắt đầu đi học trở lại, tỉ lệ mắc bệnh càng cao.

Tiêm filler vào vòng 3 ở Campuchia, cô gái trẻ phải cấp cứu vì dịch mủ chảy ồ ạt

NGUYỄN LY |

TPHCM – Mong muốn có một vòng 3 hấp dẫn, một cô gái trẻ đã sang Campuchia tiêm filler. Sau 10 ngày tiêm, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu để lấy dịch mủ ồ ạt chảy ra.

Hành trình những người mẹ tìm lại nhận thức cho con bị bệnh tâm lý

NGUYỄN LY |

TPHCM - Nhiều trẻ em bị chậm nói, chậm phát triển vì bị các bệnh về tâm lý và tự kỷ. Nếu phụ huynh không đưa con đi khám kịp thời, trẻ sẽ bị ảnh hưởng đến nhận thức, phát triển thậm chí là tử vong.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bệnh tay chân miệng vào mùa, người lớn không nên chủ quan

NGUYỄN LY |

TPHCM – Bệnh tay chân miệng đang bước vào mùa cao điểm. Đặc biệt, khi trẻ bắt đầu đi học trở lại, tỉ lệ mắc bệnh càng cao.

Tiêm filler vào vòng 3 ở Campuchia, cô gái trẻ phải cấp cứu vì dịch mủ chảy ồ ạt

NGUYỄN LY |

TPHCM – Mong muốn có một vòng 3 hấp dẫn, một cô gái trẻ đã sang Campuchia tiêm filler. Sau 10 ngày tiêm, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu để lấy dịch mủ ồ ạt chảy ra.

Hành trình những người mẹ tìm lại nhận thức cho con bị bệnh tâm lý

NGUYỄN LY |

TPHCM - Nhiều trẻ em bị chậm nói, chậm phát triển vì bị các bệnh về tâm lý và tự kỷ. Nếu phụ huynh không đưa con đi khám kịp thời, trẻ sẽ bị ảnh hưởng đến nhận thức, phát triển thậm chí là tử vong.