Rà soát lại toàn bộ năng lực cung cấp oxy y tế

Thùy Linh |

Tình hình thiếu oxy y tế trầm trọng trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ đã gợi lên lo ngại: Nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nguy cơ "vỡ trận" hệ thống y tế có thể xảy ra.

Trao đổi với phóng viên Lao Động về khả năng cung ứng oxy y tế của Việt Nam, ông Nguyễn Minh Tuấn- Vụ trưởng Vụ Trang Thiết bị và Công trình Y tế - Bộ Y tế cho biết: "Về oxy y tế, hiện nay trong nước đã có thể sản xuất được, từ trước đến nay đã sản xuất, dưới rất nhiều hình thức cung cấp cho các cơ sở y tế, các bệnh viện".

Theo Vụ trưởng Nguyễn Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng vừa có chỉ đạo yêu cầu rà soát lại toàn bộ năng lực và sẽ phải củng cố toàn bộ hệ thống sản xuất, cung ứng, để đề phòng trường hợp xấu khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát như ở Ấn Độ.

"Bộ trưởng vừa có chỉ đạo vào ngày 23.4 vừa qua. Hiện chúng tôi đang tiến hành rà soát, kiểm tra để có phương hướng đáp ứng kịp thời trong thời gian tới"- ông Tuấn nói.

Nói về nguy cơ thiếu oxy trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế, người đã trực tiếp chỉ huy công tác điều trị tại các ổ dịch COVID-19 lớn thời gian qua nhận định: "Câu chuyện thiếu oxy y tế ở Ấn Độ là do quá tải hệ thống y tế, khi số bệnh nhân mắc COVID-19 tăng kỉ lục. Hiện nay, công tác điều trị ở Việt Nam chưa bao giờ gặp phải tình trạng thiếu oxy, kể cả trong dịch COVID-19, do chúng ta đã kiểm soát, khống chế dịch tốt".

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 25.4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay là 910 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 25.4, Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 thứ hai đang khiến hệ thống y tế Ấn Độ rơi vào cảnh hỗn loạn. Một trong những vấn đề khẩn cấp nhất khi số ca nhập viện vì COVID-19 tăng từng ngày là tình trạng thiếu hụt nguồn oxy y tế để chữa trị cho các bệnh nhân nặng.

Bằng tất cả các loại phương tiện, bất kể ngày đêm, Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực để sản xuất và vận chuyển khối lượng oxy y tế nhiều nhất có thể tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19, trong đó có thủ đô New Delhi và các bang ở phía Tây và phía Nam. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt trầm trọng, thậm chí là cạn kiệt oxy vẫn xảy ra ở các điểm nóng về dịch bệnh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Kết quả giải trình tự gene các ca COVID-19 về từ Campuchia

Thùy Linh |

Sáng 25.4, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene của những người mắc COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam gần đây.

Báo động tình hình dịch COVID-19: Cần phải nâng mức cảnh báo lên

Thùy Linh |

Hiện nay, người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng.

Lượng oxy của tàu ngầm Indonesia chỉ còn chưa đầy 11 tiếng là cạn kiệt

Nguyễn Hạnh |

Các tàu cứu hộ của Hải quân Indonesia đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm tàu ngầm mất tích khi lượng oxy đang dần cạn kiệt.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Kết quả giải trình tự gene các ca COVID-19 về từ Campuchia

Thùy Linh |

Sáng 25.4, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene của những người mắc COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam gần đây.

Báo động tình hình dịch COVID-19: Cần phải nâng mức cảnh báo lên

Thùy Linh |

Hiện nay, người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng.

Lượng oxy của tàu ngầm Indonesia chỉ còn chưa đầy 11 tiếng là cạn kiệt

Nguyễn Hạnh |

Các tàu cứu hộ của Hải quân Indonesia đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm tàu ngầm mất tích khi lượng oxy đang dần cạn kiệt.