Quyết liệt, hoàn thiện hồ sơ xử phạt 2 người mắc COVID-19 khai báo quanh co

Hương Giang |

Tại buổi làm việc với quận Nam Từ Liêm ngày 8.2 về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị công an quận vào cuộc quyết liệt, hoàn thiện hồ sơ xử phạt 2 trường hợp quanh co, không trung thực khi khai báo y tế dẫn đến khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi làm việc, ông Chử Xuân Dũng đề nghị quận Nam Từ Liêm tập trung cao cho việc truy vết đến F3 của bệnh nhân tại chung cư Garden Hill và thực hiện nghiêm quy trình cách ly theo quy định.

Ông Dũng cũng đề nghị công an quận vào cuộc quyết liệt, hoàn thiện hồ sơ xử phạt 2 trường hợp quanh co, không trung thực khi khai báo y tế dẫn đến khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Đó là trường hợp bệnh nhân N.B.N (BN1722) và bệnh nhân N.K.A có địa chỉ tại chung cư Garden Hill; số 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2. Đồng thời, ông Dũng yêu cầu Công an quận cần có biện pháp để người dân tự giác khai báo y tế và cam kết nếu để xảy ra sẽ bị xử lý hình sự. Cùng với đó, quận cần nêu cao vai trò của tổ phòng, chống dịch COVID-19 ở cộng đồng.

Phó Chủ tịch TP Hà Nội nhất trí với việc tạm thời phong tỏa 2 tòa nhà A và B tại chung cư Garden Hill - nơi phát hiện ca bệnh mới, để tránh nguy cơ lây lan dịch. Ông cũng đề nghị lãnh đạo quận Nam Từ Liêm phải thông tin đầy đủ cho nhân dân của 2 tòa nhà và bảo đảm hỗ trợ thực phẩm để bà con yên tâm thực hiện phong tỏa.

CDC thành phố và Trung tâm Y tế quận cần thông tin rộng rãi lịch trình của ca bệnh để người dân biết và tự giác thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Riêng với chợ Mỹ Đình- khu vực bệnh nhân có ghé mua hàng, cơ quan y tế của thành phố và quận cần có hỗ trợ cụ thể trong công tác phòng, chống dịch; chính quyền cần thông báo rộng rãi đến nhân dân và các chủ cửa hàng có liên quan tự giác cách ly.

Đối với khu cách ly tập trung của quận tại Trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cần xét nghiệm nhanh hơn nữa để tính đến phương án xử lý tiếp theo và thực hiện giám sát nghiêm túc để 117 người trong khu cách ly nếu xét nghiệm lần 3 âm tính khi trở về gia đình vẫn nghiêm túc chấp hành việc cách ly theo quy định.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường, đối với ca nhiễm COVID-19 mới trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, ngay rạng sáng 8.2 quận đã kịp thời đưa F0 đi cách ly và xác định được 15F2.

Đến 12h ngày 8.2, quận hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho các cư dân trong 2 tòa nhà A và B tại chung cư Garden Hill, số 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Dự kiến cuối ngày hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm. Trước mắt, quận Nam Từ Liêm đã tạm thời phong tỏa 2 tòa nhà nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Đối với các công dân đã trở về quê ăn Tết, quận thông tin tới các địa phương đề nghị có biện pháp kiểm tra y tế chặt chẽ.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Tình hình dịch COVID-19 ở TPHCM khá phức tạp, có thể thêm ca nhiễm

Thùy Linh |

"Chúng tôi rất lo lắng vì ta chưa bắt được điểm đầu. Với Hải Dương chúng ta còn xác định được. Thành phố có thể thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới mà không dừng ở con số 29”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh.

Hà Nội xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều ở tòa nhà Garden Hill - Mỹ Đình

Thùy Linh |

Theo thông tin mới nhất từ CDC Hà Nội, quận Nam Từ Liêm tiếp tục ghi nhận thêm 2 bệnh nhân dương tính với virus gây bệnh COVID-19, là F1 của BN2009, có địa chỉ tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Như vậy riêng sáng nay (8.2), Hà Nội đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, đều chưa được Bộ Y tế công bố.

Thêm 4 nhân viên bốc xếp hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19

Thùy Linh |

Sáng sớm 8.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 4 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca bệnh do lây nhiễm cộng đồng ở TPHCM.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tình hình dịch COVID-19 ở TPHCM khá phức tạp, có thể thêm ca nhiễm

Thùy Linh |

"Chúng tôi rất lo lắng vì ta chưa bắt được điểm đầu. Với Hải Dương chúng ta còn xác định được. Thành phố có thể thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới mà không dừng ở con số 29”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh.

Hà Nội xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều ở tòa nhà Garden Hill - Mỹ Đình

Thùy Linh |

Theo thông tin mới nhất từ CDC Hà Nội, quận Nam Từ Liêm tiếp tục ghi nhận thêm 2 bệnh nhân dương tính với virus gây bệnh COVID-19, là F1 của BN2009, có địa chỉ tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Như vậy riêng sáng nay (8.2), Hà Nội đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, đều chưa được Bộ Y tế công bố.

Thêm 4 nhân viên bốc xếp hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19

Thùy Linh |

Sáng sớm 8.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 4 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca bệnh do lây nhiễm cộng đồng ở TPHCM.