Quảng Trị: Yêu cầu dừng hội chợ kích cầu tiêu dùng

HƯNG THƠ |

Dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, nên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu không tụ tập đông người. Thế nhưng, hội chợ kích cầu tiêu dùng do Sở Công Thương Quảng Trị thu hút cả nghìn người tham gia vẫn diễn ra.

Ngày 28.7, UBND tỉnh Quảng Trị có thông báo hỏa tốc số 98 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, dù địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào mắc SARS-CoV-2, nhưng tình hình dịch có diễn biến mới, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nên cần phải kích hoạt các kịch bản phòng, chống dịch.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng và tại các cuộc họp; rửa tay bằng xà phòng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở…

Tuy nhiên, vào tối 28.7, tại khu chợ đêm của TP.Đông Hà lại diễn hội chợ kích cầu tiêu dùng do Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cấp phép. Tại đây, cả nghìn người dân đã chen lấn, reo hò khi xem chương trình ca nhạc và phần lớn đều không đeo khẩu trang.

Theo lãnh đạo UBND TP.Đông Hà, đã yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo và sẽ đề xuất với Sở Công Thương tỉnh cho dừng hội chợ để đảm bảo việc phòng dịch COVID-19.

Được biết, sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi có số lượng người dân, học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi tham quan, du lịch, công tác, thăm thân tại TP.Đà Nẵng trở về từ ngày 12.7.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: 8 trường hợp nguy cơ cao về từ Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

HƯNG THƠ |

Đến thời điểm này, có tổng cộng 13 trường hợp nguy cơ cao trở về từ TP.Đà Nẵng được tỉnh Quảng Trị đưa vào cách ly, điều trị tập trung phòng COVID-19.

Quảng Trị cách ly điều trị 8 trường hợp về từ Đà Nẵng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị đang rà soát, lập danh sách hàng nghìn trường hợp trở về từ Đà Nẵng để phòng dịch COVID-19.

Ca nhiễm COVID-19 mới: Quảng Trị vận động người về từ Đà Nẵng tự cách ly

HƯNG THƠ |

Trước thông tin tại TP.Đà Nẵng có 2 ca dương tính với COVID-19, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách toàn bộ những trường hợp từ TP.Đà Nẵng trở về từ ngày 12.7.2020.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quảng Trị: 8 trường hợp nguy cơ cao về từ Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

HƯNG THƠ |

Đến thời điểm này, có tổng cộng 13 trường hợp nguy cơ cao trở về từ TP.Đà Nẵng được tỉnh Quảng Trị đưa vào cách ly, điều trị tập trung phòng COVID-19.

Quảng Trị cách ly điều trị 8 trường hợp về từ Đà Nẵng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị đang rà soát, lập danh sách hàng nghìn trường hợp trở về từ Đà Nẵng để phòng dịch COVID-19.

Ca nhiễm COVID-19 mới: Quảng Trị vận động người về từ Đà Nẵng tự cách ly

HƯNG THƠ |

Trước thông tin tại TP.Đà Nẵng có 2 ca dương tính với COVID-19, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách toàn bộ những trường hợp từ TP.Đà Nẵng trở về từ ngày 12.7.2020.