Quảng Trị: Người dân sử dụng hỗ trợ điều trị trực tuyến COVID-19 thế nào?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ sau Tết Nguyên đán 2022 đến nay, tại tỉnh Quảng Trị, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tăng đột biến. Để hỗ trợ các bệnh nhân điều trị tại nhà, nhóm “74 hỗ trợ dự phòng, chăm sóc, điều trị COVID-19” ra đời.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - cho biết, từ sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần đến nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn có xu hướng tăng nhanh. Đặc biệt, có những ngày số lượng bệnh nhân trên 3.500 ca, điều này đã gây áp lực lớn đến hệ thống y tế của địa phương.

Trước tình trạng số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà khá cao, được sự đồng ý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Đoàn Thanh niên Sở Y tế tỉnh đã tập hợp đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế ở các đơn vị khác nhau trong tỉnh để hỗ trợ tư vấn, điều trị miễn phí qua điện thoại và mạng xã hội Zalo cho các bệnh nhân.

Từ đầu tháng 3.2022, nhóm “74 Hỗ trợ dự phòng, chăm sóc, điều trị COVID-19” ra đời, nhóm hiện có khoảng 40 thành viên.

Địa chỉ để vào nhóm “74 Hô trợ dự phòng, chăm sóc, điều trị COVID-19” ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Địa chỉ để vào nhóm “74 Hỗ trợ dự phòng, chăm sóc, điều trị COVID-19” ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.

Là nhóm trưởng nhóm tư vấn, điều trị cho F0 nói trên, ông Nguyễn Đức Tài - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC) Quảng Trị - cho hay, nhóm bác sĩ, nhân viên y tế sẽ hỗ trợ cho người dân về việc chăm sóc điều trị lẫn hoạt động dự phòng như công tác tiêm chủng vaccine, văn bản pháp luật về phòng, chống dịch, các quy định về cách ly, đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

Đối với công tác dự phòng sẽ do nhóm cán bộ CDC và cán bộ dự phòng tuyến huyện hỗ trợ; còn hoạt động chăm sóc điều trị sẽ do đội ngũ bác sĩ Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và các bệnh viện tuyến huyện hỗ trợ.

Khi có bệnh nhân F0 cần hỗ trợ, nhóm sẽ cử người tư vấn, hỗ trợ cho bệnh nhân, bác sĩ sẽ theo dõi bệnh nhân cho đến khi khỏi bệnh. “Qua quá trình hoạt động, đến nay nhóm đã tư vấn cho hơn 800 bệnh nhân khỏi bệnh” - ông Nguyễn Đức Tài cho biết.

Theo anh Trần Thái Dương, Bí thư Đoàn Sở Y tế Quảng Trị, những bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà hoặc những bệnh nhân đã khỏi bệnh đều có nhu cầu cung cấp các thông tin chính thống. Vì vậy, việc thiết lập một kênh thông tin để cung cấp các kiến thức về phòng, chống COVID-19 và hoạt động tư vấn, chăm sóc, điều trị F0 tại địa phương là rất cấp thiết.

Quá trình hỗ trợ cho các bệnh nhân F0, tùy theo tình trạng của bệnh nhân nhóm sẽ lên kế hoạch chăm sóc. Riêng đối với bệnh nhi là khó khăn nhất, các y bác sĩ phải thăm khám bằng cách gọi video Zalo để biết rõ tình trạng.

Được biết, nhóm tư vấn, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 trực tuyến nói trên hoạt động trên cơ sở tình nguyện. Mỗi ngày, với các trường hợp cần thiết, các thành viên trong nhóm chủ động gọi điện thoại cho bệnh nhân bằng điện thoại cá nhân, nhưng không ai phàn nàn gì. “Có thể hỗ trợ người dân và giảm tải phần nào cho y tế cơ sở, thì có thiệt một chút về phía mình, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng” - anh Trần Thái Dương nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nguy hiểm - "Đơn thuốc truyền miệng" điều trị cho trẻ F0

NGUYỄN LY |

Kháng sinh, kháng viêm là những loại thuốc khi sử dụng cần phải có kê toa của bác sĩ, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Nếu lạm dụng kháng sinh, kháng viêm sẽ khiến hệ miễn dịch của trẻ dần cạn kiệt, yếu trước tác nhân bệnh tật khác khi bị tấn công. Nếu tự điều trị COVID-19 cho trẻ, nguy cơ vô tình "đầu độc" trẻ bằng kháng sinh, kháng viêm.

3 loại thuốc F0 điều trị tại nhà không được tự ý sử dụng

Minh An |

Trong Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế đưa ra 3 loại thuốc mà F0 điều trị tại nhà không tự ý dùng khi chưa có chỉ định, kê đơn gồm: Thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh và thuốc kháng viêm.

Hà Nội: Hơn 555.000 F0 điều trị tại nhà, ca bệnh nặng, nguy kịch giảm

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước tình hình Hà Nội liên tục ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước, ngành y tế Thủ đô đã phối hợp với các bệnh viện Trung ương, tổ chức phân tuyến, phân tầng điều trị, bố trí giường bệnh cho những F0 có diễn biến nặng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nguy hiểm - "Đơn thuốc truyền miệng" điều trị cho trẻ F0

NGUYỄN LY |

Kháng sinh, kháng viêm là những loại thuốc khi sử dụng cần phải có kê toa của bác sĩ, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Nếu lạm dụng kháng sinh, kháng viêm sẽ khiến hệ miễn dịch của trẻ dần cạn kiệt, yếu trước tác nhân bệnh tật khác khi bị tấn công. Nếu tự điều trị COVID-19 cho trẻ, nguy cơ vô tình "đầu độc" trẻ bằng kháng sinh, kháng viêm.

3 loại thuốc F0 điều trị tại nhà không được tự ý sử dụng

Minh An |

Trong Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế đưa ra 3 loại thuốc mà F0 điều trị tại nhà không tự ý dùng khi chưa có chỉ định, kê đơn gồm: Thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh và thuốc kháng viêm.

Hà Nội: Hơn 555.000 F0 điều trị tại nhà, ca bệnh nặng, nguy kịch giảm

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước tình hình Hà Nội liên tục ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước, ngành y tế Thủ đô đã phối hợp với các bệnh viện Trung ương, tổ chức phân tuyến, phân tầng điều trị, bố trí giường bệnh cho những F0 có diễn biến nặng.