Quảng Trị: Một trong 4 người tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 bị đánh tráo

HƯNG THƠ |

1 trong 4 người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2 đã đánh tráo người khác để trốn cách ly.

Ngày 8.3, sau khi nhận được thông tin có 4 người đi cùng chuyến với người bị nhiễm SARS-CoV-2 hiện đang lưu trú tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng rà soát.

Tối 8.3, tìm thấy Nguyễn Thăng L, Nguyễn Bá S, Nguyễn Minh Đ và Lê Thanh H (cùng quê ở Hà Nội) đi cùng chuyến bay nói trên lưu trú tại một khách sạn ở thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Khoảng 23h40 cùng ngày, có 4 người được xe chuyên dụng đưa về Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị để cách ly theo dõi.

Tuy nhiên, trong ngày 9.3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, 4 người được đưa về cách ly không có ông Lê Thanh H, thay vào đó là một người khác không đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2. “Khi đọc tên từng người lên xe đưa đi cách ly vào tối 8.3 tại thị trấn Khe Sanh thì đủ 4 người là ông L, S, Đ và H” – thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, xác nhận.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã sử dụng các biện pháp, và ông Lê Thanh H đã đến trình diện cùng lái xe. Hiện, ngoài 4 người đã bị cách ly tối 8.3 (1 người bị đánh tráo thay ông Lê Thanh H), ông Lê Thanh H và lái xe đến trình diện đã được cách ly ở Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận có việc ông Lê Thanh H đánh tráo người khác để trốn cách ly. Tuy nhiên, sự việc cụ thể thì cơ quan công an sẽ làm rõ.

Trao đổi với Lao Động, đại tá Trần Đức Việt – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng xác nhận có sự việc ông Lê Thanh H tráo người khác để tránh cách ly.

Như Lao Động đã thông tin, 4 người thuộc 1 công ty điện gió đã lên huyện Hướng Hóa vào ngày 6.3 để làm việc. Trước đó, 4 người này bay từ Hà Nội vào Huế, trên cùng chuyến bay có nữ du khách người Anh dương tính với SARS-CoV-2. 4 người này trở thành người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nên được cơ quan chức năng đưa đi cách ly để phòng dịch.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 57 công dân về từ Hàn Quốc hoàn thành 14 ngày cách ly

THUỲ TRANG |

Ngày 9.3, 57 công dân trở về từ Hàn Quốc, sau khi được cách ly theo quy định 14 ngày tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Trung tâm), Đà Nẵng đã tiến hành làm thủ tục cuối cùng để về với gia đình.

Hải Dương: Cách ly nhóm thợ lắp đặt nội thất tại nhà ca nhiễm SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Trong ngày 2-3.3, những người này có đến lắp đặt nội thất tại nhà số 125 Trúc Bạch (Hà Nội) - nơi bệnh nhân N.H.N dương tính SARS-CoV-2 ở sau khi về nước ngày 2.3.

Chi tiết về hệ thống cách ly bốn vòng chống SARS-CoV-2 của Việt Nam

Thảo Anh |

Bộ Y tế đã đưa ra hệ thống cách ly bốn vòng chống SARS-CoV-2 (COVID-19). Đây là phương châm rất quan trọng nhằm khống chế dịch, không để lây lan dịch trong cộng đồng.

Nghệ An cách ly toàn bộ cán bộ tiếp xúc gần với đoàn công tác của Bộ KHĐT

QUANG ĐẠI |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19), tối 8-3, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có cuộc họp và đã chỉ đạo cho cách ly tại nhà đối với những người có tiếp xúc gần với đoàn công tác của Bộ KHĐT.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đà Nẵng: 57 công dân về từ Hàn Quốc hoàn thành 14 ngày cách ly

THUỲ TRANG |

Ngày 9.3, 57 công dân trở về từ Hàn Quốc, sau khi được cách ly theo quy định 14 ngày tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Trung tâm), Đà Nẵng đã tiến hành làm thủ tục cuối cùng để về với gia đình.

Hải Dương: Cách ly nhóm thợ lắp đặt nội thất tại nhà ca nhiễm SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Trong ngày 2-3.3, những người này có đến lắp đặt nội thất tại nhà số 125 Trúc Bạch (Hà Nội) - nơi bệnh nhân N.H.N dương tính SARS-CoV-2 ở sau khi về nước ngày 2.3.

Chi tiết về hệ thống cách ly bốn vòng chống SARS-CoV-2 của Việt Nam

Thảo Anh |

Bộ Y tế đã đưa ra hệ thống cách ly bốn vòng chống SARS-CoV-2 (COVID-19). Đây là phương châm rất quan trọng nhằm khống chế dịch, không để lây lan dịch trong cộng đồng.

Nghệ An cách ly toàn bộ cán bộ tiếp xúc gần với đoàn công tác của Bộ KHĐT

QUANG ĐẠI |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19), tối 8-3, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có cuộc họp và đã chỉ đạo cho cách ly tại nhà đối với những người có tiếp xúc gần với đoàn công tác của Bộ KHĐT.