Quảng Trị chữa trị thành công 2 bệnh nhân mắc COVID-19

HƯNG THƠ |

Sau 7 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại tỉnh Quảng Trị đã được xuất viện.

Chiều 1.9, tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân 833 (tên H.A.N, là nữ, 29 tuổi, thường trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị) và 861 (tên H.T.T, là nữ, 36 tuổi, trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã được xuất viện.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân. Ảnh: Hưng Thơ.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, 2 bệnh nhân này có kết quả 7 lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ các điều kiện xuất viện theo quy định. Sau khi xuất viện, 2 bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự quản lý của trung tâm y tế và chính quyền địa phương.

Ngoài việc tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng đột xuất đối với tập thể Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi vì đã có thành tích trong công tác điều trị thành công các ca bệnh COVID-19 được cách ly tại bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước đó, vào tối ngày 9.8, Bộ Y tế công bố bà H.A.N là bệnh nhân số 833 mắc COVID-19. Bệnh nhân 833 là nhân viên của Công ty Bảo Châu (221 Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà), đồng nghiệp với bệnh nhân số 750. Tiếp đó, đến tối 11.8, Bộ Y tế công bố bà H.T.T là bệnh nhân số 861 mắc COVID-19. Bà T là nhân viên của Công ty Bảo Châu (số 221 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), đồng nghiệp của bệnh nhân 750 và bệnh nhân 833.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 7 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 1 trường hợp đã tử vong, ngoài 2 trường hợp đã được xuất viện thì còn 4 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh và Trung tâm Y tế TP.Đông Hà.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chiều 31.8, thêm 4 ca mắc COVID-19 đều là nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 31.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 4 ca mới mắc COVID-19. Tất cả đều là các ca nhập cảnh, cách ly ngay, trong đó 2 ca tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 ca tại Hà Nội và 1 ca tại Phú Thọ.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 34 tử vong, ca bệnh này đã 3 lần âm tính

Lệ Hà |

Tối 31.8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 34 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Đà Nẵng: 1 công nhân mắc COVID-19 tử vong, 12 công nhân xuất viện

Tường Minh |

Đến chiều 31.8, trong số 17 công nhân mắc COVID-19 tại 4 khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đã có 1 công nhân tử vong và 12 công nhân được xuất viện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chiều 31.8, thêm 4 ca mắc COVID-19 đều là nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 31.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 4 ca mới mắc COVID-19. Tất cả đều là các ca nhập cảnh, cách ly ngay, trong đó 2 ca tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 ca tại Hà Nội và 1 ca tại Phú Thọ.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 34 tử vong, ca bệnh này đã 3 lần âm tính

Lệ Hà |

Tối 31.8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 34 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Đà Nẵng: 1 công nhân mắc COVID-19 tử vong, 12 công nhân xuất viện

Tường Minh |

Đến chiều 31.8, trong số 17 công nhân mắc COVID-19 tại 4 khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đã có 1 công nhân tử vong và 12 công nhân được xuất viện.