Quảng Trị cách ly điều trị 8 trường hợp về từ Đà Nẵng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị đang rà soát, lập danh sách hàng nghìn trường hợp trở về từ Đà Nẵng để phòng dịch COVID-19.

Ngày 28.7, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định khoảng 100 người trở về từ Đà Nẵng nằm trong diện “nguy cơ cao”. Những người này đã có mặt ở tại TP.Đà Nẵng và có đến ít nhất 1 trong số 7 địa điểm tại TP.Đà Nẵng mà thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế nhắc đến.

Đến thời điểm 8h sáng 28.7, có tổng cộng 8 trường hợp trở về từ TP.Đà Nẵng được cách ly điều trị tập trung tại khu cách ly của Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. 8 người này trước đó có đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Huyền Trường – Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho hay, hiện chưa có kết quả xét nghiệm đối với 8 người được cách ly, nhưng qua thăm khám thì sức khỏe ổn định, chỉ 1 trường hợp có ho, sổ mũi, sốt nhẹ.

Được biết, hiện chưa thống kê đầy đủ được người từ TP.Đà Nẵng trở về tỉnh Quảng Trị sau khi phát hiện có trường hợp dương tính COVID-19 ở TP.Đà Nẵng. "Người dân đang tiếp tục trở về, khả năng số lượng lên đến cả vạn người. Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực để người nào về thì đều có khai báo y tế rõ ràng và thực hiện các biện pháp cần thiết” – ông Đỗ Văn Hùng, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình kiểm soát gần 1.200 người trở về từ Đà Nẵng

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.7 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, đã có số liệu thống kê số lượng người trở về từ Đà Nẵng để theo dõi, cách ly trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Phong tỏa 4 tuyến đường ra vào 3 bệnh viện lớn ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

0h sáng 28.7, Đà Nẵng áp dụng biện pháp phong tỏa với 3 bệnh viện lớn là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng và khu vực dân cư lân cận theo quyết định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thành phố.

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước giờ thực hiện giãn cách xã hội

MAI HƯƠNG |

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 8h tối 27.7, các tuyến phố chính của Đà Nẵng vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Hầu hết các cửa hàng đều dọn dẹp, đóng cửa sớm, một số hàng ăn chỉ bán đồ mang về để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quảng Bình kiểm soát gần 1.200 người trở về từ Đà Nẵng

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.7 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, đã có số liệu thống kê số lượng người trở về từ Đà Nẵng để theo dõi, cách ly trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Phong tỏa 4 tuyến đường ra vào 3 bệnh viện lớn ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

0h sáng 28.7, Đà Nẵng áp dụng biện pháp phong tỏa với 3 bệnh viện lớn là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng và khu vực dân cư lân cận theo quyết định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thành phố.

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước giờ thực hiện giãn cách xã hội

MAI HƯƠNG |

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 8h tối 27.7, các tuyến phố chính của Đà Nẵng vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Hầu hết các cửa hàng đều dọn dẹp, đóng cửa sớm, một số hàng ăn chỉ bán đồ mang về để phòng chống dịch bệnh COVID-19.