Quảng Trị bổ sung đối tượng ưu tiên tiêm vaccine là người trên 80 tuổi

HƯNG THƠ |

Được phân bổ 200.000 liều vaccine nhưng chưa đủ điều kiện để tiêm chủng vì thiếu giấy xuất xưởng, tỉnh Quảng Trị phải thay đổi kế hoạch tiêm vaccine. Trong kế hoạch mới ban hành, tỉnh này dự kiến sẽ cân đối nguồn vaccine hiện có, dành 9.360 liều vaccine để tiêm cho người già, trên 80 tuổi.

Ngày 26.9, Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh sẽ triển khai tiêm 68.560 liều vaccine từ ngày 27.9 và hoàn thành trước ngày 1.10. Ở lần này, sẽ tiêm mũi 2 cho các đối tượng đủ thời gian tiêm. Tiêm mũi 1 cho các đối tượng là lực lượng tuyến đầu chống dịch; Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; người được cử đi học tập, công tác tại nước ngoài; học sinh, sinh viên nhập học và học tập tại vùng có dịch COVID-19; người làm việc trong các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam; các chức sắc, chức việc tôn giáo; người cung cấp dịch vụ thiết yếu; các đối tượng là người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp; các tổ chức hành nghề luật sư, công chức, đấu giá… thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục; người kinh doanh, buôn bán, làm việc tại các chợ dân sinh, cảng cá, chợ cá.

Đặc biệt, ở kế hoạch này, dự kiến sẽ dành 9.360 liều vaccine để tiêm cho người trên 80 tuổi.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị được Bộ Y tế phân bổ 200.000 liều vaccine COVID-19. 100.000 liều đã chuyển đến cho các địa phương ở tỉnh, 100.000 liều còn lại đang gửi ở kho của Quân khu 4. Khi nhận được 200.000 liều vaccine này, tỉnh Quảng Trị lập kế hoạch, bắt đầu triển khai tiêm từ ngày 24.9, nhưng đến nay, lô vaccine này vẫn chưa có giấy xuất xưởng, chưa đủ điều kiện để tiêm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Sắp phê duyệt Vaccine hiệu quả với biến thể Delta của Mỹ

DUNG HÀ |

Sắp phê duyệt Vaccine hiệu quả với biến thể Delta của Mỹ; Pháp tăng gấp đôi hỗ trợ vaccine COVID-19 cho nước nghèo; Đức bầu cử tìm người kế nhiệm thủ tướng tại vị lâu nhất Châu Âu... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Vaccine Sputnik V: Công nghệ, độ an toàn và hiệu quả, khả năng chống dịch

ÁNH NHIÊN |

Hiện đã có 70 nước trên thế giới phê duyệt Vaccine Sputnik V. Các quốc gia này có tổng dân số khoảng 4 tỉ người, tương đương 50% dân số thế giới.

Ninh Bình: Gần 3.000 lái đò được tiêm vaccine phòng COVID-19

DIỆU ANH |

Tính đến ngày 26.9, gần 3.000 lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nóng nhất hôm nay: Sắp phê duyệt Vaccine hiệu quả với biến thể Delta của Mỹ

DUNG HÀ |

Sắp phê duyệt Vaccine hiệu quả với biến thể Delta của Mỹ; Pháp tăng gấp đôi hỗ trợ vaccine COVID-19 cho nước nghèo; Đức bầu cử tìm người kế nhiệm thủ tướng tại vị lâu nhất Châu Âu... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Vaccine Sputnik V: Công nghệ, độ an toàn và hiệu quả, khả năng chống dịch

ÁNH NHIÊN |

Hiện đã có 70 nước trên thế giới phê duyệt Vaccine Sputnik V. Các quốc gia này có tổng dân số khoảng 4 tỉ người, tương đương 50% dân số thế giới.

Ninh Bình: Gần 3.000 lái đò được tiêm vaccine phòng COVID-19

DIỆU ANH |

Tính đến ngày 26.9, gần 3.000 lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.