Quảng Trị: 8 trường hợp nguy cơ cao về từ Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

HƯNG THƠ |

Đến thời điểm này, có tổng cộng 13 trường hợp nguy cơ cao trở về từ TP.Đà Nẵng được tỉnh Quảng Trị đưa vào cách ly, điều trị tập trung phòng COVID-19.

Sáng 29.7, ông Đỗ Văn Hùng- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận, hiện đã có kết quả xét nghiệm đối với 8 trường hợp trở về từ Đà Nẵng đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, cả 8 trường hợp đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài 8 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm lần 1, khu cách ly nói trên vừa tiếp nhận thêm 5 trường hợp thuộc diện “nguy cơ cao” vào cách ly và điều trị.

Đến 9h sáng 29.7, chưa có số liệu cụ thể về số lượng người từ TP.Đà Nẵng về Quảng Trị sau khi phát hiện có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TP.Đà Nẵng. “Chúng tôi đang gấp rút triển khai những công việc cần thiết và kích hoạt biện pháp phòng dịch. Quan điểm là không chủ quan, vì số lượng người nằm trong diện nguy cơ cao sẽ rất đông” – ông Đỗ Văn Hùng, nói.

Trước đó, Lao Động đã thông tin, 8 trường hợp người Quảng Trị nằm trong diện nguy cơ cao đã được đưa vào cách ly, điều trị. Trong số 8 người, có 1 trường hợp bị sốt nhẹ, sổ mũi, ho. Cả 8 trường hợp từng đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chuyển 2 ca mắc COVID-19 nặng từ Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế

An Thượng |

Các ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đang được kiểm soát tốt, 2 ca chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế. Sáng 29.7, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng đã huy động 7 xe khách 45 chỗ đến Bệnh viện Đà Nẵng để đưa người cách ly đến khu vực cách ly mới để giảm tải và giãn cách, tránh lây chéo.

Quảng Trị cách ly điều trị 8 trường hợp về từ Đà Nẵng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị đang rà soát, lập danh sách hàng nghìn trường hợp trở về từ Đà Nẵng để phòng dịch COVID-19.

Ca nhiễm COVID-19 mới: Quảng Trị vận động người về từ Đà Nẵng tự cách ly

HƯNG THƠ |

Trước thông tin tại TP.Đà Nẵng có 2 ca dương tính với COVID-19, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách toàn bộ những trường hợp từ TP.Đà Nẵng trở về từ ngày 12.7.2020.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chuyển 2 ca mắc COVID-19 nặng từ Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế

An Thượng |

Các ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đang được kiểm soát tốt, 2 ca chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế. Sáng 29.7, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng đã huy động 7 xe khách 45 chỗ đến Bệnh viện Đà Nẵng để đưa người cách ly đến khu vực cách ly mới để giảm tải và giãn cách, tránh lây chéo.

Quảng Trị cách ly điều trị 8 trường hợp về từ Đà Nẵng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị đang rà soát, lập danh sách hàng nghìn trường hợp trở về từ Đà Nẵng để phòng dịch COVID-19.

Ca nhiễm COVID-19 mới: Quảng Trị vận động người về từ Đà Nẵng tự cách ly

HƯNG THƠ |

Trước thông tin tại TP.Đà Nẵng có 2 ca dương tính với COVID-19, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách toàn bộ những trường hợp từ TP.Đà Nẵng trở về từ ngày 12.7.2020.