Quảng Ninh: Nâng khả năng xét nghiệm COVID-19 lên 600 mẫu/ngày

Nguyễn Hùng |

Là một trong số ít tỉnh, thành được phép tự khẳng định kết quả xét nghiệm COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại, đến nay Quảng Ninh còn là tỉnh đầu tiên xét nghiệm được 600 mẫu/ngày. Trong cuộc chạy đua đánh bại COVID-19, Quảng Ninh tiếp tục đầu tư trên mọi trận tuyến dập dịch...

Trước thời điểm Bệnh viện Bạch Mai trở thành một ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh chỉ có khả năng xét nghiệm được khoảng 100 mẫu. Tuy nhiên, sau khi rà soát, toàn tỉnh có trên 1.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, buộc Quảng Ninh phải tăng tốc độ xét nghiệm COVID-19 để xử lý nhanh, tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Ngày 3.4.2020, lần đầu tiên CDC Quảng Ninh đã xét nghiệm được 600 mẫu. Theo ông Ninh Văn Chủ - Giám đốc CDC Quảng Ninh - việc nâng từ mức 100 mẫu lên 600 mẫu/ngày là nhờ được đầu tư thêm 1 máy tách chiết tự động nhanh, thay vì làm thủ công như trước đó. Đây là một trong 4 khâu mất nhiều thời gian nhất trong quy trình xét nghiệm và nhờ đó rút ngắn thời gian thực hiện xét nghiệm chỉ còn hơn 3 tiếng.

Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh - cho biết, ngành Y tế Quảng Ninh chuẩn bị bổ sung thêm một đầu đọc cho quy trình xét nghiệm, qua đó sẽ có thể xét nghiệm được 1.000 mẫu/ngày, giúp phát hiện, sàng lọc sớm các ca nghi ngờ hỗ trợ hiệu quả cho phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng theo ông Diện, hiện Quảng Ninh vẫn chỉ xét nghiệm COVID-19 qua gen, chứ không xét nghiệm bằng huyết thanh (xét nghiệm nhanh), nên cho kết quả rất chính xác.

Ngoài CDC Quảng Ninh, Sở Y tế Quảng Ninh cũng đã hoàn tất việc tập huấn xét nghiệm COVID-19 cho 4 bệnh viện lớn ở Quảng Ninh để cùng tham gia xét nghiệm COVID-19 trong tình huống cấp bách. Khi đó, nếu tất cả cùng tham gia, tổng số lượng mẫu xét nghiệm COVID-19/ngày sẽ còn cao hơn thế. Hiện, trên toàn tỉnh Quảng Ninh có 9 hệ thống máy xét nghiệm Realtime RT - PCR, nhưng không phải là máy tự động như của CDC Quảng Ninh, nên quy trình sẽ chậm hơn.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, tính khi có dịch đến nay, CDC Quảng Ninh đã xét nghiệm sàng lọc cho gần 4.000 trường hợp. Quảng Ninh đã đón 12.620 công dân Việt Nam trở về qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, 4.092 người qua nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn - đều được kiểm soát y tế chặt chẽ, an toàn.

Đặc biệt, ngành Y tế Quảng Ninh vừa nhận 3 xe cứu thương, vận chuyển mẫu bệnh phẩm nhập khẩu, thuộc diện hiện đại nhất thế giới hiện nay, với tổng vốn đầu tư gần 10 tỉ đồng.

Ngoài 2 bệnh viện dã chiến với công suất 1.000 giường bệnh đầy đủ trang thiết bị y tế hiện, Quảng Ninh còn huy động trên 1.700 giường bệnh khác, 207 máy thở, 13 phòng áp lực âm và trên 7.000 y bác sĩ, bao gồm cả hệ thống y tế công lập, tư nhân vào cuộc. Ngành Y tế duy trì 16 đội phản ứng nhanh, 26 đội vận chuyển cấp cứu ngoại viện và 10 tổ chuyên môn cao… sẵn sàng điều động hỗ trợ các tuyến trong toàn tỉnh.

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua một khoản gần 1.200 tỉ đồng cho chiến dịch phòng, chống COVID-19, trong đó có 500 tỉ đồng dành cho ngành Y tế. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trọng Diện, 500 tỉ đồng là dành cho kịch bản số 4 khi có 500 bệnh nhân nhiễm COVID-19, còn hiện nay ngành Y tế Quảng Ninh mới thực hiện kịch bản có 50 bệnh nhân COVID-19.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khách đến TPHCM từ sân bay, nhà ga sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

H.Phương |

Tất cả hành khách đến TPHCM từ cảng sân bay Tân Sơn Nhất và nhà ga xe lửa Sài Gòn sẽ được  lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đã có 2 phòng xét nghiệm COVID-19 tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 4.4, TS Nguyễn Quang Trung -Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: Bệnh viện vừa phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An chính thức triển khai xét nghiệm virus SARS-COV-2 (COVID-19) tại đơn vị.

Lấy mẫu xét nghiệm hơn 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 237

NGUYỄN TRƯỜNG |

Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 237 nhiễm SARS-CoV-2 là một người Thụy Điển. Trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân này có thời gian lưu trú tại tỉnh Ninh Bình và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 4.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã xác đinh được một số địa điểm bệnh nhân này thường lui tới và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân kể trên.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa chính thức được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đánh giá có đủ năng lực xét nghiệm và khẳng định SARS-CoV-2 kể từ ngày 1.4 theo các quy định hiện hành.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Khách đến TPHCM từ sân bay, nhà ga sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

H.Phương |

Tất cả hành khách đến TPHCM từ cảng sân bay Tân Sơn Nhất và nhà ga xe lửa Sài Gòn sẽ được  lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đã có 2 phòng xét nghiệm COVID-19 tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 4.4, TS Nguyễn Quang Trung -Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: Bệnh viện vừa phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An chính thức triển khai xét nghiệm virus SARS-COV-2 (COVID-19) tại đơn vị.

Lấy mẫu xét nghiệm hơn 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 237

NGUYỄN TRƯỜNG |

Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 237 nhiễm SARS-CoV-2 là một người Thụy Điển. Trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân này có thời gian lưu trú tại tỉnh Ninh Bình và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 4.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã xác đinh được một số địa điểm bệnh nhân này thường lui tới và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân kể trên.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa chính thức được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đánh giá có đủ năng lực xét nghiệm và khẳng định SARS-CoV-2 kể từ ngày 1.4 theo các quy định hiện hành.