Quảng Ngãi: Hơn 40.000 người sẽ tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Ngành y tế Quảng Ngãi đang dự kiến tiêm vắc xin phòng chống bệnh Bạch hầu cho 40.065 người dân Sơn Hà – huyện miền núi, từ đầu năm đến nay huyện có 8 ca mắc biện bạch hầu, riêng tháng 10 đã có 5 ca.

Ngày 23.10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại huyện Sơn Hà năm 2019-2020.

Cụ thể, ngành y tế Quảng Ngãi sẽ tiêm 3 mũi vắc xin bạch hầu – uốn ván (TD) cho người dân từ 5-40 tuổi tại huyện Sơn Hà (đạt tỷ lệ trên 90%). Dự kiến, mũi 1 sẽ được thực hiện trong tháng 11.2019, mũi 2 cách mũi thứ nhất 1 tháng và mũi cuối cùng sẽ được thực hiện vào tháng 6.2020. Trên địa bàn huyện Sơn Trà có tổng 14 xã dự kiến hơn 40.000 người sẽ tiêm vắc.

Theo thống kê, ở huyện Sơn Hà, từ đầu năm 2019 đến nay, địa phương ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại các xã: Sơn Hạ, Sơn Trung, Sơn Thượng, Sơn Bao và thị trấn Di Lăng. Riêng tháng 10.2019, huyện miền núi này có 5 ca được phát hiện bị bạch hầu.

Gần đây nhất là trường hợp em Đinh Văn N. (7 tuổi, trú thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà). Em N. đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi và đau họng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

2 bé gái song sinh Nghệ An tử vong sau tiêm vắc xin do bệnh hiếm gặp

QUANG ĐẠI |

Trường hợp 2 bé gái sinh đôi ở Nghệ An tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B do nguyên nhân bệnh lý hiếm gặp, hiểm nghèo, không phải do nguyên nhân từ quy trình, chất lượng vắc xin.

Hàng chục bé mắc viêm màng não nguy hiểm, hầu hết không tiêm phòng

Thùy Linh |

Hiện tại, Khoa điều trị tích cực, trung tâm Y học lâm sàng các bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho gần 30 bệnh nhi mắc viêm não và viêm màng não. Hầu hết các bệnh nhi chưa được tiêm phòng vắc xin.

Bé 4 tuổi bị chó nhà chưa tiêm phòng tấn công

L.Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân 4 tuổi bị chó nhà cắn trong tình trạng dập nát vùng má từ góc mép đến sát tai, lộ tổ chức mỡ.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

2 bé gái song sinh Nghệ An tử vong sau tiêm vắc xin do bệnh hiếm gặp

QUANG ĐẠI |

Trường hợp 2 bé gái sinh đôi ở Nghệ An tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B do nguyên nhân bệnh lý hiếm gặp, hiểm nghèo, không phải do nguyên nhân từ quy trình, chất lượng vắc xin.

Hàng chục bé mắc viêm màng não nguy hiểm, hầu hết không tiêm phòng

Thùy Linh |

Hiện tại, Khoa điều trị tích cực, trung tâm Y học lâm sàng các bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho gần 30 bệnh nhi mắc viêm não và viêm màng não. Hầu hết các bệnh nhi chưa được tiêm phòng vắc xin.

Bé 4 tuổi bị chó nhà chưa tiêm phòng tấn công

L.Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân 4 tuổi bị chó nhà cắn trong tình trạng dập nát vùng má từ góc mép đến sát tai, lộ tổ chức mỡ.