Quảng Nam: Tập trung phòng, chống bệnh bạch hầu

THANH CHUNG |

Từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện một ca dương tính và hai trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu. Ngay khi phát hiện có ca mắc bệnh, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã cử lực lượng y, bác sĩ đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống, không để bệnh lây lan diện rộng.

Bùng phát bệnh bạch hầu

Trong tháng 10.2019, có một học sinh lớp 8 của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị dương tính với bệnh bạch hầu khiến phải điều trị cách ly tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP.Đà Nẵng đã gây nhiều lo lắng. Ngày 19.10, tại địa phương này tiếp tục phát hiện 2 trường hợp nghi bị mắc bệnh bạch hầu và tiến hành điều trị cách ly để xác định bệnh. Để ngăn dịch không lây lan, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức tiêm phòng và tuyên truyền để người dân tự nâng cao khả năng phòng bệnh.

Chị Võ Thị Thanh (trú thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết, tôi cùng bà con nghe thông tin dịch bạch hầu rất nguy hiểm, lây rất nhanh, có thể lây qua đường hô hấp, cho nên, là một người dân ở trong vùng nhiễm dịch bạch hầu thì rất là hoang mang, lo sợ.

“Khi được khám và tiêm mũi bạch hầu này thì tôi rất mừng, tại vì đã được tiêm ngừa thì dịch cũng đỡ tới tay mình hơn” - chị Thanh nói.

Theo Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên, ngay khi xuất hiện trường hợp dương tính với dịch bạch hầu đầu tiên xảy, đơn vị đã cử lực lượng y tế xã triển khai các biện pháp chống dịch tại trường tiểu học, tại nhà bệnh nhân để xử lý môi trường. Đồng thời, trong ngày 16.10, đã tổ chức tiêm vaccine cho 1.369 người, trong đó, có 492 học sinh và 26 thầy cô của nơi phát hiện dịch; 851 người còn lại thuộc học sinh mẫu giáo, cấp 1 và người thân trong gia đình do nằm gần với khu vực phát hiện. Và tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng cho toàn dân từ 15 tuổi đến dưới 40 tuổi. Hơn nửa tháng qua, Trung tâm cũng đã đầu tư mọi tài lực, nguồn lực, mọi nội dung để thực hiện nội dung này.

Tập trung phòng, chống bệnh bạch hầu

Để ngăn chặn bệnh bạch hầu bùng phát, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã cho uống thuốc dự phòng đối với những người trong vùng dịch. Trong hai ngày, 24 và 25.10, đơn vị đã triển khai tiêm vaccine TD cho 11.569 đối tượng từ 5 đến 40 tuổi nhằm ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu lây lan. Sau đó, đợt tiêm thứ 2, thứ 3 sẽ được triển khai lần lượt vào tháng 12.2019 và tháng 6.2020 cho 45.900 đối tượng do nằm trong khu vực có dịch. Ngoài ra, cũng tổ chức tiêm 1.284 liều vaccine DPT cho đối tượng từ 1 đến 4 tuổi và triển khai đợt tiêm tiếp theo với 1.700 liều vào tháng 11.2019. Đáng chú ý, tất cả các đợt tiêm vaccine này đều thuộc xã Duy Nghĩa và xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên do nằm trong vùng phát dịch và khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - cho biết, Sở Y tế đã tuyên truyền cho bà con cũng như trong giáo viên và học sinh về những nội dung liên quan đến bệnh bạch hầu như bệnh có thể lây qua đường hô hấp và những triệu chứng liên quan đến bệnh bạch hầu là sốt, mệt mỏi, có cảm giác đau họng… khi mà có những triệu chứng đó đều phải đến với trạm y tế để được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và có hướng xử lý tiếp.

“Đồng thời, chỉ đạo các trạm y tế, vì em này có gia đình bên xã Duy Hải chuẩn bị phương án đối phó với tình huống nhiều ca bệnh có thể xảy ra và sẽ sẵn sàng phương án để tiêm vaccine hàng loạt” - ông Văn nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc thiếu hụt vaccine những tháng cuối năm 2018, đầu năm 2019 cũng là những nguyên nhân làm tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ không đạt được mục tiêu đề ra cho trẻ tại khu vực này nói riêng và toàn tỉnh Quảng Nam. Số người dân chưa được tiêm phòng là nơi ủ bệnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát bệnh.

THANH CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Phát hiện trường hợp mắc bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Sở Y tế Quảng Nam vừa cho biết, trên địa bàn tỉnh phát hiện 1 ca dương tính và 2 ca nghi nhiễm mắc bệnh bạch hầu.

Quảng Ngãi: Hơn 40.000 người sẽ tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Ngành y tế Quảng Ngãi đang dự kiến tiêm vắc xin phòng chống bệnh Bạch hầu cho 40.065 người dân Sơn Hà – huyện miền núi, từ đầu năm đến nay huyện có 8 ca mắc biện bạch hầu, riêng tháng 10 đã có 5 ca.

Khuyến cáo của ngành y tế về bệnh bạch hầu khiến bé 6 tuổi tử vong

T.Linh |

Hiện bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc xin phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Quảng Nam: Phát hiện trường hợp mắc bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Sở Y tế Quảng Nam vừa cho biết, trên địa bàn tỉnh phát hiện 1 ca dương tính và 2 ca nghi nhiễm mắc bệnh bạch hầu.

Quảng Ngãi: Hơn 40.000 người sẽ tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Ngành y tế Quảng Ngãi đang dự kiến tiêm vắc xin phòng chống bệnh Bạch hầu cho 40.065 người dân Sơn Hà – huyện miền núi, từ đầu năm đến nay huyện có 8 ca mắc biện bạch hầu, riêng tháng 10 đã có 5 ca.

Khuyến cáo của ngành y tế về bệnh bạch hầu khiến bé 6 tuổi tử vong

T.Linh |

Hiện bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc xin phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh.