Quảng Nam tăng cường phòng chống COVID-19 dịp nghỉ lễ

Thanh Chung |

Ngày 25.4, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp đến.

Cụ thể, ông Trần Văn Tân chỉ đạo tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên phạm vi quản lý; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chính về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn mình phụ trách; báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp để thống nhất chỉ đạo trước khi triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, các đơn vị trên tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để vắc xin bị quá hạn.

Ông Tân cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng; thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.

Quyết liệt chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp sau đây: Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Trường hợp phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện Nam Giang, Tây Giang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới; tiếp tục tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, nhất là ở các huyện biên giới...

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Luân chuyển công tác nhân viên y tế chưa tiêm vaccine COVID-19

TÂM AN |

Nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể bị luân chuyển, bố trí sắp xếp làm ở những vị trí không tiếp xúc người bệnh để đảm bảo an toàn phòng, chống lây nhiễm.

Đắk Lắk: Không lơ là phòng chống COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Lắk vẫn đang nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu của ngành y tế địa phương này đó là tiêm chủng vaccine đầy đủ, an toàn cho các nhóm đối tượng.

Tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam tổ chức tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong đợt 1.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Luân chuyển công tác nhân viên y tế chưa tiêm vaccine COVID-19

TÂM AN |

Nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể bị luân chuyển, bố trí sắp xếp làm ở những vị trí không tiếp xúc người bệnh để đảm bảo an toàn phòng, chống lây nhiễm.

Đắk Lắk: Không lơ là phòng chống COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Lắk vẫn đang nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu của ngành y tế địa phương này đó là tiêm chủng vaccine đầy đủ, an toàn cho các nhóm đối tượng.

Tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam tổ chức tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong đợt 1.