Quảng Nam có bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc nhất cả nước

Thùy Linh |

Hiện Quảng Nam là tỉnh có nhiều "Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc" nhất cả nước, với tỉ lệ trẻ được bú sớm và bú mẹ hoàn toàn tại 7 bệnh viện đang triển khai mô hình đạt 95%.

Ngày 13.4, Sở Y tế Quảng Nam tổ chức Hội thảo tổng kết triển khai sáng kiến "Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc". Đây là dự án do Bộ Y tế, các Sở Y tế, tổ chức Alive & Thrive và Cơ quan viện trợ Ireland- Đại sứ quán Ireland thực hiện.

Hiện Quảng Nam là tỉnh có nhiều "Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc" nhất cả nước, với tỉ lệ trẻ được bú sớm và bú mẹ hoàn toàn tại 7 bệnh viện đang triển khai mô hình đạt 95%.

Tỉ lệ trẻ được da kề da liên tục trong vòng 90 phút ngay sau sinh đã tăng lên đáng kể từ 53% lên 86% trong sinh thường và 46% lên 96% trong sinh mổ chỉ sau hai năm triển khai.

Tất cả các sản phụ sinh con tại bảy bệnh viện này đánh giá cao sự tư vấn, hỗ trợ của nhân viên y tế để họ có thể nuôi con bằng sữa mẹ thành công.

Hằng năm, Quảng Nam có hơn 2.000 trẻ sinh non, nhẹ cân và bệnh lý tạm thời không thể bú mẹ trực tiếp. Ảnh minh hoạ: Thùy Trang

Tại Trung tâm Y tế huyện Đông Giang - huyện miền núi phía Tây Quảng Nam với 93% sản phụ là người dân tộc thiểu số Cơ Tu. Được công nhận danh hiệu "Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc" vào năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Đông Giang đã khéo léo đáp ứng những phong tục tập quán liên quan đến sinh nở của phụ nữ người dân tộc thiểu số, như được thay đổi tư thế khi sinh, có người nhà vào phòng sinh và được nhân viên y tế tư vấn bằng tiếng đồng bào. Cũng nhờ vậy, mà các phụ nữ tại địa phương ngày càng tự tin sinh con tại cơ sở y tế thay vì sinh tại nhà như trước kia.

Tiến sĩ, bác sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - chia sẻ: “Chúng tôi đã thực hiện một gói hỗ trợ toàn diện để đảm bảo rằng mọi trẻ em sinh ra tại tỉnh Quảng Nam đều có thể lớn lên từ sữa mẹ. Hằng năm, tỉnh có hơn 2.000 trẻ sinh non, nhẹ cân và bệnh lý tạm thời không thể bú mẹ trực tiếp.

Vì thế, Sở Y tế đã chỉ đạo và hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thành lập một Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh tại bệnh viện, cung cấp sữa mẹ hiến tặng thô cho Ngân hàng sữa mẹ chính ở Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng và nhận lại sữa mẹ thanh trùng”.

Cho đến nay, Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh Quảng Nam đã cung cấp 54 lít sữa mẹ thanh trùng cho 80 trẻ không thể bú sữa mẹ ruột.

Cũng nhân dịp này, cả nước đã có thêm ba bệnh viện được công nhận danh hiệu, bao gồm Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức và Bệnh viện Đa khoa Quế Sơn tại Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Hải Châu tại Đà Nẵng, nâng tổng số Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc lên 21.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều lợi ích thiết thực từ việc hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ

Tú Quỳnh |

Hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Mong có nhà trẻ và tạo điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ

Linh Nguyên - Tú Quỳnh |

Ngày 8.12, Tổng LĐLĐVN và Tổ chức Alive & Thrive công bố kết quả khảo sát đời sống gia đình công nhân lao động (CNLĐ) và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc. Một vấn đề không mới nhưng vẫn được quan tâm - đó là nhà trẻ cho con CNLĐ.

Cần kíp hỗ trợ lao động nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ

Hải Anh - Tú Quỳnh |

Hỗ trợ lao động nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những vấn đề được quan tâm tại Hội thảo công bố Kết quả khảo sát đời sống gia đình công nhân lao động và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, do Tổng LĐLĐ Việt Nam với sự hỗ trợ của Alive & Thrive tổ chức sáng 8.12, tại Hà Nội.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều lợi ích thiết thực từ việc hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ

Tú Quỳnh |

Hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Mong có nhà trẻ và tạo điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ

Linh Nguyên - Tú Quỳnh |

Ngày 8.12, Tổng LĐLĐVN và Tổ chức Alive & Thrive công bố kết quả khảo sát đời sống gia đình công nhân lao động (CNLĐ) và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc. Một vấn đề không mới nhưng vẫn được quan tâm - đó là nhà trẻ cho con CNLĐ.

Cần kíp hỗ trợ lao động nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ

Hải Anh - Tú Quỳnh |

Hỗ trợ lao động nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những vấn đề được quan tâm tại Hội thảo công bố Kết quả khảo sát đời sống gia đình công nhân lao động và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, do Tổng LĐLĐ Việt Nam với sự hỗ trợ của Alive & Thrive tổ chức sáng 8.12, tại Hà Nội.