Quảng Nam buộc phải tiêu hủy hơn 150 con lợn bị lở mồm long móng

ĐỖ VẠN |

Dịch tả lợn châu Phi hiện đang lây lan ở nhiều địa phương trên cả nước, tại Quảng Nam, dù chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virut tả lợn châu Phi nhưng buộc phải tiêu hủy hơn 150 con lợn do dịch bệnh lở mồm long móng.  

Ngày 22.3, ông Huỳnh Minh Được - Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) - cho biết vừa tiêu hủy một đàn lợn do bệnh dịch lở mồm long móng.

Số lợn buộc phải tiêu hủy là hơn 150 con của 12 hộ dân ở xã Tiên Sơn. Số lợn bị bệnh này đã được chôn lấp tại các hố đào đúng kích thước chuẩn và khử trùng tiêu độc bằng thuốc đặc dụng. Bên cạnh đó, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước cũng khử trùng tiêu độc lại toàn bộ chuồng trại của các hộ dân ở địa phương để tránh dịch lây lan.

Từ trước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, dịch lở mồm long móng bùng trên đàn gia súc.

Hơn nữa, trước việc dịch tả lợn châu Phi đang tấn công ở nhiều địa phương trên cả nước, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước phối hợp chính quyền xã Tiên Sơn và các hộ dân đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số heo bệnh này. Đồng thời cũng khẳng định, số lợn này âm tính với dịch tả lợn châu Phi.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Hỗ trợ mức 48.000đ/kg tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi mức 48.000đ/kg.

Dịch tả lợn Châu Phi đã lan rộng 15 tỉnh, tiêu hủy 16.600 con lợn

Kh.V |

Đến ngày 12.3, đã có 15 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, trên 16.600 con lợn bị nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy.

Hải Dương khẩn trương tiêu huỷ gần 200 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi

Phạm Đông |

Ngay sau khi Hải Dương công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hiến Thành (Kinh Môn). Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp – UBND huyện Kinh Môn đã có thống kê nhanh số lợn đã được đưa đi tiêu huỷ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hưng Yên: Hỗ trợ mức 48.000đ/kg tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi mức 48.000đ/kg.

Dịch tả lợn Châu Phi đã lan rộng 15 tỉnh, tiêu hủy 16.600 con lợn

Kh.V |

Đến ngày 12.3, đã có 15 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, trên 16.600 con lợn bị nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy.

Hải Dương khẩn trương tiêu huỷ gần 200 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi

Phạm Đông |

Ngay sau khi Hải Dương công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hiến Thành (Kinh Môn). Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp – UBND huyện Kinh Môn đã có thống kê nhanh số lợn đã được đưa đi tiêu huỷ.