Quan hệ tình dục đồng giới đang làm gia tăng các ca nhiễm HIV

Hà Đông - Tô Thế |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn chủ yếu là nam giới. Trong đó, tình trạng quan hệ tình dục đồng giới đang là nguyên nhân làm gia tăng số ca nhiễm HIV tại Hà Nội.

Chiều 12.11, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, PGS TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 30.9, số trường hợp nhiễm HIV/AIDS hiện đang còn sống tại Hà Nội là 22.211, chiếm 10,5% người nhiễm HIV còn sống của cả nước. Trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện được thêm 1.238 trường hợp nhiễm HIV mới, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, việc xét nghiệm phát hiện ca nhiễm HIV là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện mục tiêu này, năm 2019 ngành Y tế Hà Nội mở rộng cơ sở xét nghiệm khẳng định tại các bệnh viện thành phố và trung tâm Y tế quận/huyện/thị xã. Hiện đã có 11 cơ sở y tế được cấp chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV.

Từ hình thức xét nghiệm tự nguyện truyền thống (khách hàng tự đến phòng tư vấn xét nghiệm), năm 2019 Hà Nội đã mở rộng các hình thức tiếp cận, xét nghiệm khác như xét nghiệm tại cộng đồng và tự xét nghiệm. Ngoài ra còn triển khai các biện pháp tiếp cận online đối với các đối tượng nguy cơ cao qua các trang mạng xã hội.

Đến hết tháng 9.2019 đã xét nghiệm cho 334.637 trường hợp, trong đó 41.864 trường hợp xét nghiệm tại cộng đồng, 44.492 trường hợp xét nghiệm miễn phí tại các trung tâm y tế và 249.448 trường hợp xét nghiệm tại bệnh viện. Kết quả, 1.994 trường hợp dương tính, trong đó có 391 ca xét nghiệm lại.

Các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện 9 tháng đầu năm 2019 chủ yếu là nam giới (76,9%); gặp ở mọi lứa tuổi từ 15-25 chiếm 18,9% tăng hơn rất nhiều so với năm 2014 (8%). Đường lây nhiễm qua quan hệ tình dục tiếp tục gia tăng, từ 36,2% năm 2014 lên 65,6% cuối năm 2018 và 72,4% vào tháng 9.2019; lây qua đường máu giảm từ 63,2% năm 2014 xuống 26,7%. 2 nhóm phát hiện HIV nhiều nhất năm 2019 là vợ/chồng/tình bạn (32,8%) và quan hệ tình dục đồng giới là 27,5%. Nhóm tiêm chích ma túy còn 22,8%.

Ông Hạnh cho biết, tới đây Hà Nội sẽ tổ chức mít-tinh, treo 400 banner trên các tuyến phố hưởng ứng Tháng hành động quốc gia Phòng, chống AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS 1.12.2019.

Hà Nội cũng tiếp tục triển khai công tác can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV như sử dụng bao caosu, dùng bơm kim tiêm 1 lần là điều trị bằng thuốc Methadone; khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm tác động của HIV đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.
Ông Trần Xuân Hà - Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

Ông Trần Xuân Hà - Phó ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội - nhấn mạnh, mục tiêu của thành phố trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp hạn chế, ngăn chặn lây lan căn bệnh HIV trong cộng đồng.

"Thành phố và ngành y tế Hà Nội sẽ tiếp tục có kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng với căn bệnh HIV. Việc uống thuốc chỉ là giải pháp chữa cháy chứ phòng bệnh lây lan mới là điều quan trọng. Ngoài ra thành phố cũng thực hiện việc chống phân biệt kỳ thị, đối xử với những người nhiễm HIV. Từ đó giúp những người đang điều trị tại các cơ sở y tế có cuộc sống bình thường, ổn định" - ông Hà nhấn mạnh.

Hà Đông - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Làm gì sau khi giẫm phải kim tiêm dính máu nghi nhiễm HIV

P.Đ |

Sau khi giẫm phải kim tiêm dính máu nghi phơi nhiễm HIV, cần bình tĩnh xử lí theo các bước sau đây.

Bắt con nghiện nhiễm HIV, 5 công an kiểm tra phơi nhiễm

H.V |

Trong quá trình bắt một đối tượng nghiện ma túy bị nhiễm HIV, 5 cán bộ công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) phải đi kiểm tra phơi nhiễm.

Hơn 100 người lao động được xét nghiệm HIV miễn phí

PHÚC ĐẠT |

Chiều 16.8, tại Công ty Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền), LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ sức khỏe sinh sản và pháp luật lao động cho hơn 100 công nhân lao động.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Làm gì sau khi giẫm phải kim tiêm dính máu nghi nhiễm HIV

P.Đ |

Sau khi giẫm phải kim tiêm dính máu nghi phơi nhiễm HIV, cần bình tĩnh xử lí theo các bước sau đây.

Bắt con nghiện nhiễm HIV, 5 công an kiểm tra phơi nhiễm

H.V |

Trong quá trình bắt một đối tượng nghiện ma túy bị nhiễm HIV, 5 cán bộ công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) phải đi kiểm tra phơi nhiễm.

Hơn 100 người lao động được xét nghiệm HIV miễn phí

PHÚC ĐẠT |

Chiều 16.8, tại Công ty Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền), LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ sức khỏe sinh sản và pháp luật lao động cho hơn 100 công nhân lao động.