Quận 10 ở TPHCM tăng cấp độ dịch thành vùng cam

MINH QUÂN |

TPHCM - Tuần qua, nguy cơ dịch ở quận 10 tăng từ cấp 2 lên cấp 3 và là địa phương "vùng cam" duy nhất tại TPHCM.

Ngày 18.12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký ban hành thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 10 – 16.12, quận 10 là địa phương duy nhất ghi nhận nguy cơ dịch cấp độ 3 (vùng cam).

10 quận huyện ở cấp độ 1 (vùng xanh) là: quận 3, 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn.

11 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng), gồm: quận 1, 4, 5, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, huyện Nhà Bè.

Như vậy, trong tuần qua, quận 10 là địa phương duy nhất tại TPHCM tăng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3. Ba địa phương giảm cấp độ dịch là quận 3, huyện Cần Giờ (từ cấp 2 xuống cấp 1), quận 4 (từ cấp 3 xuống cấp 2).

Ở bản đồ cấp độ dịch toàn quốc, TPHCM thuộc cấp 2 - vùng vàng, mức nguy cơ trung bình - không thay đổi so với mấy tuần trước.

Theo báo cáo của Sở Y tế, số ca mắc mới trong tuần này giảm so với tuần trước đó, từ 8.686 ca xuống 7.527 ca. Tỉ lệ ca mắc mới tại động đồng/100.000 người/tuần hiện là 90,1.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nghiên cứu về cảnh báo dịch bùng phát trong 3 tháng tới

MINH QUÂN |

Trước cảnh báo của một đại học Úc về việc TPHCM có thể bùng lên đợt dịch mới từ đây đến cuối tháng 3.2022, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu nghiên cứu để có các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

TPHCM giải thích việc xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện ngành Y tế TPHCM cho hay việc xin hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng là để hỗ trợ chăm sóc điều trị F0 và triển khai công tác đối phó trước biến chủng Omicron.

TPHCM: 21 xã phường ở cấp độ dịch 3 - nguy cơ cao

Huyên Nguyễn |

TPHCM hiện đang ở cấp độ dịch 2. Trong đó, có 21 phường, xã, thị trấn ở cấp độ 3 - nguy cơ cao. Dưới đây là chi tiết cấp độ dịch của các địa phương.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM nghiên cứu về cảnh báo dịch bùng phát trong 3 tháng tới

MINH QUÂN |

Trước cảnh báo của một đại học Úc về việc TPHCM có thể bùng lên đợt dịch mới từ đây đến cuối tháng 3.2022, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu nghiên cứu để có các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

TPHCM giải thích việc xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện ngành Y tế TPHCM cho hay việc xin hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng là để hỗ trợ chăm sóc điều trị F0 và triển khai công tác đối phó trước biến chủng Omicron.

TPHCM: 21 xã phường ở cấp độ dịch 3 - nguy cơ cao

Huyên Nguyễn |

TPHCM hiện đang ở cấp độ dịch 2. Trong đó, có 21 phường, xã, thị trấn ở cấp độ 3 - nguy cơ cao. Dưới đây là chi tiết cấp độ dịch của các địa phương.