Phục hồi "bệnh viện xanh", TPHCM lập bệnh viện điều trị COVID-19 cấp quận

Thanh Chân |

Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 quận 11 (TPHCM) đã được thành lập với quy mô 300 giường bệnh nhằm hướng đến mục tiêu chuyển Bệnh viện quận 11 thành 'bệnh viện xanh", trở lại chức năng khám chữa bệnh ban đầu.

Ngày 18.10, Sở Y tế TPHCM cho hay, sau thời gian thi công, chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị và nhân lực, Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 Quận 11 (TPHCM) đã chính thức đi vào hoạt động theo chủ trương mỗi quận, huyện cần phải có 1 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 trong tình hình mới.

Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 Quận 11 với quy mô 300 giường bệnh, tổng cộng có 250 giường có hệ thống ôxy trung tâm, trong đó 25 giường hồi sức tích cực. Bệnh viện có chức năng tổ chức thu dung, điều trị cho người bệnh COVID-19 nhẹ, vừa và nặng, sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.

Ông Trần Phi Long - Chủ tịch UBND quận 11 - cho biết, địa phương xây dựng phương án mở rộng quy mô khu cách ly để chăm sóc bệnh nhân COVID-19 theo phương châm "bốn tại chỗ” với mục tiêu hướng đến chuyển Bệnh viện Quận 11 trở lại chức năng khám chữa bệnh ban đầu. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng khu vực ăn ở, sinh hoạt cho thân nhân người bệnh.

Hệ thống camera theo dõi toàn bộ khu vực điều trị người bệnh COVID-19. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.
Hệ thống camera theo dõi toàn bộ khu vực điều trị người bệnh COVID-19. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Bệnh viện được trang bị, lắp đặt bình ôxy lỏng với 250 đầu thở và 21 máy thở ôxy dòng cao HFNC, hệ thống các bình ôxy di động và các cơ số thuốc cần thiết. Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 Quận 11 do Bệnh viện Quận 11 quản lý và phụ trách công tác chuyên môn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Giám đốc Bệnh viện Quận 11, kiêm Giám đốc Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 Quận 11 - chia sẻ, với công suất hiện tại của bệnh viện thu dung, sẽ có thể tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân trong quận phù hợp với định hướng của ngành y tế thành phố.

Dự kiến đến ngày 30.10, Bệnh viện Quận 11 phục hồi công năng thành "bệnh viện xanh" tiếp nhận điều trị bệnh nhân không mắc COVID-19.

Theo Sở Y tế TPHCM, song hành với lộ trình ngừng hoạt động các bệnh viện dã chiến thành phố để hoàn trả lại các ký túc xá, các khu nhà tái định cư đã được tận dụng làm bệnh viện dã chiến và đã hoàn thành sứ mệnh, mỗi quận, huyện cần phải có 1 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 để sẵn sàng thu dung các trường hợp F0.

Sở Y tế TPHCM ghi nhận trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh COVID-19, một số quận, huyện đã chủ động thành lập bệnh viện dã chiến trên địa bàn quận, huyện giúp thu dung điều trị các trường hợp F0 có triệu chứng, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện dã chiến thành phố.

Mô hình bệnh viện dã chiến quận, huyện phát huy hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, giúp cho các bệnh viện quận, huyện chuyển đổi trở lại công năng ban đầu để thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn.

Song song đó, khi giải thể các bệnh viện dã chiến của thành phố, rất cần các bệnh viện dã chiến của quận, huyện đảm trách thu dung các trường hợp F0 mới không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Theo kế hoạch, các quận, huyện còn lại sớm thành lập bệnh viện dã chiến, với quy mô từ 300-500 giường/bệnh viện, trong đó có 30-50 giường ôxy, do bệnh viện quận, huyện hoặc bệnh viện thành phố trên cùng địa bàn đảm trách.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Y tế TPHCM "chia lửa", lên đường chi viện cho các tỉnh phòng chống COVID-19

Thanh Chân |

Đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã lên đường chi viện cho tỉnh Sóc Trăng, Ninh Thuận, Cà Mau trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong 5 ngày

Thanh Chân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại thành phố từ ngày 22.10 nhằm bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm bệnh đồng thời ngăn ngừa sự lây lan dịch.

100 ngày hoạt động chống dịch của bệnh viện dã chiến 4.000 giường

Thanh Chân |

Bệnh viện dã chiến số 4 (đặt tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) sau 1 ngày chuẩn bị và 100 ngày hoạt động chống dịch COVID-19 hiện đã hoàn thành xong sứ mệnh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Y tế TPHCM "chia lửa", lên đường chi viện cho các tỉnh phòng chống COVID-19

Thanh Chân |

Đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã lên đường chi viện cho tỉnh Sóc Trăng, Ninh Thuận, Cà Mau trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong 5 ngày

Thanh Chân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại thành phố từ ngày 22.10 nhằm bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm bệnh đồng thời ngăn ngừa sự lây lan dịch.

100 ngày hoạt động chống dịch của bệnh viện dã chiến 4.000 giường

Thanh Chân |

Bệnh viện dã chiến số 4 (đặt tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) sau 1 ngày chuẩn bị và 100 ngày hoạt động chống dịch COVID-19 hiện đã hoàn thành xong sứ mệnh.