Phú Thọ phân bổ gần 100.000 liều vaccine về các địa phương

Minh Nguyễn |

Phú Thọ - Gần 100.000 liều vaccine phòng COVID-19 vừa được phân bổ cho các địa phương.

Ngày 12.11, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã có quyết định về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn đợt 28, 29 năm 2021 với tổng số hơn 96.000 liều. 

Cụ thể, đợt 28 có 54.950 liều vaccine được phân bổ. Các đối tượng ưu tiên để tổ chức tiêm chủng lần lượt như sau:

Tổ chức tiêm mũi 1 cho lực lượng cán bộ, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn quản lý chưa được tiêm vaccine COVID-19. Ưu tiên tiêm mũi 2 cho các đối tượng này khi đủ khoảng cách thời gian tối thiểu theo quy định.

Tiêm nhắc mũi 2 cho các đối tượng đã được tiêm Astrazeneca mũi thứ 1 tại đợt tiêm thứ 13 và đợt 14. Tiêm vét mũi 1, mũi 2 cho đối tượng trên 18 tuổi đảm bảo sử dụng hết số vaccine được cấp.

Hoàn thành xong chậm nhất đến hết ngày 16.11.

Đợt 29, có 41.508 liều vaccine được phân bổ. Số lượng vaccine này được cấp cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm Y tế các huyện Thanh Thủy, Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa để tổ chức tiêm.

Ưu tiên tiêm mũi 2 cho lực lượng cán bộ, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn quản lý đã được tiêm mũi 1 bằng Pfizer khi đủ khoảng cách thời gian tối thiểu theo quy định.

Tiêm nhắc mũi thứ 2 cho các đối tượng đã được tiêm mũi thứ 1 bằng Pfizer trong đợt tiêm tiêm 24.

Các đơn vị tổ chức tiêm xong chậm nhất đến hết ngày 24.11.

Về tình hình dịch bệnh, từ ngày 14.10 đến 6h ngày 13.11 toàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận 1.315 ca mắc COVID-19.

Trong đó, Tp. Việt Trì (551 ca tại 21 xã, phường); huyện Thanh Sơn (233 ca tại 10 xã, thị trấn); huyện Lâm Thao (165 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (158 ca tại 15 xã, thị trấn); huyện Tân Sơn (66 ca tại 8 xã); huyện Tam Nông (61 ca tại 9 xã, thị trấn); thị xã Phú Thọ (30 ca tại 6 xã, phường); huyện Thanh Thủy (22 ca tại 6 xã, thị trấn); huyện Yên Lập (11 ca tại 3 xã); huyện Đoan Hùng (7 ca tại 1 xã); huyện Cẩm Khê (5 ca tại 5 xã); huyện Hạ Hòa (5 ca tại 2 xã); và huyện Thanh Ba (1 ca tại 1 xã).

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Béo phì và tăng huyết áp dù tiêm 2 mũi vaccine, tỉ lệ tử vong vẫn cao

Nguyễn Ly |

TPHCM - Bệnh nhân có các bệnh lý nền khi mắc COVID-19 thường đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn người bình thường mắc COVID-19. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến tình trạng béo phì và tăng huyết áp, bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng nếu không điều trị kịp thời.

Nhiều địa phương ở Phú Thọ đón học sinh trở lại trường

An Trịnh |

Phú Thọ - Sở GDĐT vừa ban hành văn bản về việc tổ chức giảng dạy trực tiếp nhưng đảm bảo cho giáo viên học sinh, thích ứng an toàn, linh hoạt.

Phú Thọ tiếp tục chấn chỉnh, tránh lạm thu ở trường học

Minh Chuyên |

Phú Thọ - Nhằm tránh tình trạng lạm thu, Sở GDĐT yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Béo phì và tăng huyết áp dù tiêm 2 mũi vaccine, tỉ lệ tử vong vẫn cao

Nguyễn Ly |

TPHCM - Bệnh nhân có các bệnh lý nền khi mắc COVID-19 thường đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn người bình thường mắc COVID-19. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến tình trạng béo phì và tăng huyết áp, bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng nếu không điều trị kịp thời.

Nhiều địa phương ở Phú Thọ đón học sinh trở lại trường

An Trịnh |

Phú Thọ - Sở GDĐT vừa ban hành văn bản về việc tổ chức giảng dạy trực tiếp nhưng đảm bảo cho giáo viên học sinh, thích ứng an toàn, linh hoạt.

Phú Thọ tiếp tục chấn chỉnh, tránh lạm thu ở trường học

Minh Chuyên |

Phú Thọ - Nhằm tránh tình trạng lạm thu, Sở GDĐT yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.