Phú Thọ có bệnh viện Sản- Nhi lớn nhất khu vực Tây Bắc

Thùy Linh |

Ngày 1.9, tỉnh Phú Thọ công bố quyết định thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Tại lễ công bố quyết định thành lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cho biết Phú Thọ là điểm sáng của cả nước trong huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Điển hình trong số đó là Trung tâm Sản Nhi. Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào động, phát sinh một số vấn đề cần tháo gỡ. Vì vậy, để tạo điều kiện cho đơn vị này hoạt động hiệu quả, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết định thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trên cơ sở Trung tâm Sản Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh hoạt động theo mô hình xã hội hóa

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ - cho biết, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ sớm xác định và sẽ tập trung vào một số lĩnh vực mũi nhọn để phát triển như hỗ trợ sinh sản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị, sàng lọc trước sinh và sau sinh, dịch vụ tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe tại gia đình...

Đặc biệt, thời gian tới bệnh viện sẽ tập trung vào phát triển lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và tế bào gốc ngang tầm khu vực và quốc tế.

Toàn cảnh bệnh viện Sản Nhi lớn nhất khu vực Tây Bắc. Ảnh: BVCC
Toàn cảnh bệnh viện Sản Nhi lớn nhất khu vực Tây Bắc. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có các chuyên gia giỏi của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương lên trực tiếp Trung tâm hỗ trợ để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân trong chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực Sản khoa và Nhi khoa.

Theo TS.BS Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, Bệnh viện có quy mô 560 giường bệnh, trong đó có 110 giường điều trị nội trú và có từ 2 đến 3 phòng khám bệnh ngoại trú dành cho các đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ hoạt động theo mô hình Bệnh viện – Khách sạn, bao gồm 20 chuyên khoa sâu thuộc lĩnh vực Sản Phụ khoa và Nhi khoa, 6 phòng chức năng hỗ trợ với mục tiêu hướng tới là một cơ sở y tế toàn diện của sự kết hợp hài hòa 3 trong 1 các yếu tố: Con người – Công nghệ – Dịch vụ để Tiếp cận nhanh chóng – Chẩn đoán chính xác – Điều trị kịp thời.

Bệnh viện được kỳ vọng sẽ trở thành đơn vị y tế hàng đầu khu vực Tây Bắc về lĩnh vực Sản Phụ khoa và Nhi khoa.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ kết quả xét nghiệm 2 lần trong đêm của ca mắc COVID-19 ở Phú Thọ

Thùy Linh |

Liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 ở Phú Thọ (ca bệnh 994), ngay đêm qua 19.8, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và đáng chú ý là cả 2 lần bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ca mắc COVID-19 tại Phú Thọ: Phong tỏa ổ dịch với hơn 100 hộ gia đình

Thùy Linh |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 phát hiện tại Bệnh viện E, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khoanh vùng, phong tỏa ổ dịch chưa xác định nguồn lây tại khu 11, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, với bán kính 500m tính từ nhà bệnh nhân với tổng cộng 101 hộ gia đình và ước tính khoảng 450 nhân khẩu.

Ca mắc COVID-19 ở Phú Thọ: Chưa rõ thời gian, địa điểm và nguồn lây bệnh

Thùy Linh |

Trường hợp mắc COVID-19 ở Phú Thọ, phát hiện tại Bệnh viện E (Hà Nội) là ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Cụ thể là chưa rõ về thời gian, địa điểm tiếp xúc nguồn lây, về người lây truyền.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bất ngờ kết quả xét nghiệm 2 lần trong đêm của ca mắc COVID-19 ở Phú Thọ

Thùy Linh |

Liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 ở Phú Thọ (ca bệnh 994), ngay đêm qua 19.8, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và đáng chú ý là cả 2 lần bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ca mắc COVID-19 tại Phú Thọ: Phong tỏa ổ dịch với hơn 100 hộ gia đình

Thùy Linh |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 phát hiện tại Bệnh viện E, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khoanh vùng, phong tỏa ổ dịch chưa xác định nguồn lây tại khu 11, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, với bán kính 500m tính từ nhà bệnh nhân với tổng cộng 101 hộ gia đình và ước tính khoảng 450 nhân khẩu.

Ca mắc COVID-19 ở Phú Thọ: Chưa rõ thời gian, địa điểm và nguồn lây bệnh

Thùy Linh |

Trường hợp mắc COVID-19 ở Phú Thọ, phát hiện tại Bệnh viện E (Hà Nội) là ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Cụ thể là chưa rõ về thời gian, địa điểm tiếp xúc nguồn lây, về người lây truyền.