Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phòng chống dịch COVID-19, đầu tiên phải cảnh giác cao độ

Thùy Linh |

Tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bộ Y tế chiều 28.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: "Tất cả sự cố xảy ra như hôm nay đều đã được lường trước, nhưng nếu chúng ta thực hiện nghiêm thì sẽ tránh được những điều đáng tiếc".

Phải cảnh giác cao độ

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi với các địa phương: Về trường hợp ổ dịch tại Thành phố Chí Linh (Hải Dương) liệu có thể xảy ra với tỉnh khác không? Có tỉnh nào dám chắc sự cố như vậy sẽ không xảy ra ở tỉnh mình hay không?

"Tinh thần phòng chống dịch đã được Thủ tướng và Ban Chỉ đạo chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 quán triệt từ trước là tuyệt đối không được chủ quan"- Phó Thủ tướng nói.

"Ở cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh) tất cả các quy định về an ninh sân bay đều rất chặt chẽ, nhưng vì sao nhiễm? Là do có lúc nào đó lơ là, lâu ngày không bị, mất cảnh giác. Đầu tiên, chúng ta phải cảnh giác cao độ" - Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, riêng Thành phố Chí Linh (Hải Dương) sáng 28.1 đã 72 trường hợp dương tính, Vân Đồn (Quảng Ninh) 10 trường hợp dương tính. Lúc dịch xảy ra ở Đà Nẵng không có lần nào xét nghiệm ra nhiều ca bệnh như thế.

Phó Thủ tướng cho biết sau khi phân tích, cơ quan chức năng phát hiện chủng mới lây lan rất nhanh. Ở Thành phố Chí Linh (Hải Dương), virus có thể tồn tại trong cộng đồng tối thiểu 10 ngày. Tuy nhiên, do chủng virus này lây hơn nhiều, có thể chưa đến 3 ngày đã hết 1 vòng lây nhiễm, dự kiến đã xảy ra 4 vòng lây nhiễm ở ổ dịch này.

Ngay sau khi nhận được thông tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế đã rất cấp tập, chỉ 24 giờ vừa qua đã họp 4 cuộc. Bộ Y tế đã cấp tập chỉ đạo, tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương đều vào cuộc, theo Phó Thủ tướng, chúng ra đã không lãng phí mất 1 giờ nào. Hiện Thành phố Chí Linh đã lấy 4.000 mẫu, xét nghiệm mẻ đầu tiên ra 72 mẫu dương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương nếu có dịch phải luôn sẵn sàng để làm như vậy. "Tối nay hoặc sáng mai, khả năng sẽ có nhiều ca bệnh nữa. Nhưng không vì thế mà chúng ta quá lo ngại bởi đã lấy mẫu diện rộng hơn trước rất nhiều. Quảng Ninh đã lấy tới diện F3", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Theo ông, 1h đêm qua, các chuyên gia của các cơ sở y tế tuyến trung ương đã lên đường hỗ trợ cho địa phương. "Đang đêm tôi vẫn yêu cầu dựng mọi người dậy để triển khai ngay. Chúng tôi đã phải họp, bàn, chỉ đạo... để thực hiện các khu phong tỏa, giãn cách xã hội. Hiện đã có chỉ thị của Thủ tướng để thực hiện"- Phó Thủ tướng nói.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng kêu gọi nhân dân nêu cao tinh thần kiên quyết chống dịch ngay từ đầu. "Chắc chắn phong tỏa, cách ly là bất tiện nhưng nếu không kiên quyết ngay từ đầu, không ngại khó ngại khổ thì sẽ không thể làm được. Cơ chế chúng tôi vận hành từ đầu. Ban đầu phát hiện là phải khoanh vùng ngay lập tức, F2 phải coi như F1.

Phó Thủ tướng trả lời báo chí ngay sau khi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Linh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời báo chí ngay sau khi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Linh

"Giữ chặt" hệ thống y tế

Một vấn đề vô cùng quan trọng ở Hải Dương, theo Phó Thủ tướng, là nâng mức báo động lên, đặt trong tình trạng cảnh giác cao hơn 1 mức trước đây. Nếu chủng virus này lan ra trong bệnh nhân thì quá nguy hiểm, nếu lan ra thầy thuốc thì sẽ tê liệt hệ thống y tế.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh phải giữ chặt hệ thống y tế. Nếu nơi nào phát hiện ca bệnh gần đó thì tất cả các bệnh nhân nội trú phải xét nghiệm hết, tuyệt đối không để dịch xảy ra như ở Đà Nẵng.

Ông cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm ngặt, đề nghị xử phạt đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt nghiêm.

"Phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết các khu đô thị phải tiến hành xử phạt nơi công cộng. Ổ dịch Hải Dương xảy ra, Bộ Y tế chi viện 6 đơn vị xuống, nếu có 2 nơi như Hải Dương thì không chi viện nổi, nếu 10 nơi như Hải Dương thì Bộ Y tế chịu. Vì vậy, phải tuyên truyền đặc biệt việc đeo khẩu trang phải quán triệt chặt chẽ"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Y tế họp trực tuyến với các địa phương về tình hình dịch COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Bộ Y tế họp trực tuyến với các địa phương về tình hình dịch COVID-19. Ảnh: Thùy Linh

Phó Thủ tướng cho biết: Mấy tháng nay, Ban Chỉ đạo đã có văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn phòng dịch tại các cơ sở y tế, trường học, lưu trú, bến xe, phương tiện giao thông công cộng, các nhà máy xí nghiệp...

Ông đề nghị các nơi phải tự kiểm tra, tự cập nhật lên bản đồ COVID-19, nếu báo màu xanh mới được hoạt động. Theo Phó Thủ tướng, TPHCM làm rất tốt, nhưng có tỉnh làm rất hời hợt, các bệnh viện làm được, còn lại tại các phòng khám, cơ sở y tế khác là chậm.

"Nếu làm nghiêm thì nhà máy ở Thành phố Chí Linh sẽ không bùng dịch COVID-19 như vậy, nếu làm nghiêm thì làm sao cảng Vân Đồn lại bị lây nhiễm như vậy? Chúng ta phải làm quyết liệt"- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Kết quả 21 mẫu xét nghiệm liên quan ca mắc COVID-19 Hải Dương đi Nhật Bản

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội đã lấy mẫu các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương, hiện có 21 mẫu có kết quả âm tính lần 1.

Thiết lập khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thùy Linh |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế vừa có công điện về việc hỗ trợ ngành Y tế Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị COVID-19.

Triển khai biện pháp cách ly, khoanh vùng liên quan đến 2 ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Sáng sớm 28.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố đã phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kết quả 21 mẫu xét nghiệm liên quan ca mắc COVID-19 Hải Dương đi Nhật Bản

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội đã lấy mẫu các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương, hiện có 21 mẫu có kết quả âm tính lần 1.

Thiết lập khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thùy Linh |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế vừa có công điện về việc hỗ trợ ngành Y tế Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị COVID-19.

Triển khai biện pháp cách ly, khoanh vùng liên quan đến 2 ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Sáng sớm 28.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố đã phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.