Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không vì ngại cách ly mà gây họa cho cộng đồng

Vương Trần |

Lưu ý về diễn biến dịch COVID-19, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không vì ngại cách ly của riêng mình mà gây họa cho cộng đồng và cả đất nước.

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 29.12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu thêm một số nội dung về phòng, chống COVID-19.

Theo Phó Thủ tướng, với nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, thì từ nay đến mùa hè sang năm, tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng như hiện nay, cho dù có vắc xin.

Nguồn bệnh từ bên ngoài vào là cơ bản, vì vậy, ngoài tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới, chúng ta cần có hệ thống để người dân cung cấp thông tin, phản ánh những người có dấu hiệu nhập cư hoặc di chuyển không đúng quy định.

Phó Thủ tướng đề nghị tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền vận động người dân, đề nghị báo chí vào cuộc để mọi người dân có người thân ở nước ngoài chủ động thông tin cho người thân của mình tuyệt đối không nhập cảnh trái phép. Không vì ngại cách ly của riêng mình mà gây họa cho cộng đồng, và cả đất nước.

"Đây là điều rất quan trọng, không để nhập cảnh trái phép rồi mới xử lý", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc lại trường hợp của BN1342 ở TPHCM, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phải thực hiện thật nghiêm việc theo dõi, giám sát y tế đối với người đã hoàn thành cách ly tập trung.

Chính quyền cơ sở, nòng cốt là công an, y tế, phải nắm được từng người. Mỗi ngày ít nhất một lần gọi điện thoại, nhắn tin cho những người này để nắm được tình trạng sức khỏe cũng như việc tuân thủ quy định cách ly tại nhà sau khi cách ly tập trung.

Về giải pháp căn bản hơn, theo Phó Thủ tướng, các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám tư nhân, y tế cơ sở, trường học, cơ sở lưu trú phải tự xác định xem mình đã làm tốt công tác phòng chống dịch hay chưa, đồng thời, cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19.

Đề cập đến ca bệnh 1440 nhập cảnh trái phép từ Myanmar về, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thông tin, đúng như dự kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã họp và công an vào cuộc, truy ra, không chỉ một mình mà bệnh nhân này nhập cảnh trái phép cùng 6 người khác.

"Chúng ta đã nhanh chóng truy tìm và xác định đủ 6 người. Đến giờ phút này, 3 người âm tính, 2 người dương tính và 1 người trưa nay có kết quả. Do đó, tất cả hệ thống phải sẵn sàng, vào cuộc đồng bộ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng trầm trọng với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chấp hành T.Ư, của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng, Việt Nam đã trở thành điểm sáng trên thế giới trong việc thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng cao và đảm bảo an sinh xã hội ổn định. Đây là điều rất đáng phấn khởi.

Tuy nhiên, theo ông Long, mặc dù đã có vắc xin nhưng bức tranh của COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 chủ yếu vẫn là gam màu tối, trong mùa đông xuân này, Việt Nam vẫn phải căng mình để phòng chống dịch.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phong tỏa xưởng đúc đồng, đưa 16 người đi cách ly phòng COVID-19

HỮU HUY |

Liên quan đến trường hợp một người nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1451 mắc COVID-19 được phát hiện tại quận 9, TPHCM cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa một xưởng đúc đồng ở quận 9, TPHCM và đưa cách ly 16 người liên quan.

Phú Yên truy tìm một người Trung Quốc bỏ trốn cách ly

Lưu Hoàng |

Khi bị đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh Phú Yên để kiểm tra y tế theo quy định thì 1 hành khách người Trung Quốc không chấp hành mà bỏ chạy, trốn lên núi thuộc thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, Tuy Hòa.

Sóc Trăng họp khẩn, cách ly 67 người cùng tài xế chở bệnh nhân 1440

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đề nghị khẩn trương tìm những người tiếp xúc trực tiếp với tài xế chở bệnh nhân 1440 để cách ly theo quy định. Hiện đã có ít nhất 59 người tiếp xúc với tài xế chở bệnh nhân 1440 được cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Phong tỏa xưởng đúc đồng, đưa 16 người đi cách ly phòng COVID-19

HỮU HUY |

Liên quan đến trường hợp một người nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1451 mắc COVID-19 được phát hiện tại quận 9, TPHCM cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa một xưởng đúc đồng ở quận 9, TPHCM và đưa cách ly 16 người liên quan.

Phú Yên truy tìm một người Trung Quốc bỏ trốn cách ly

Lưu Hoàng |

Khi bị đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh Phú Yên để kiểm tra y tế theo quy định thì 1 hành khách người Trung Quốc không chấp hành mà bỏ chạy, trốn lên núi thuộc thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, Tuy Hòa.

Sóc Trăng họp khẩn, cách ly 67 người cùng tài xế chở bệnh nhân 1440

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đề nghị khẩn trương tìm những người tiếp xúc trực tiếp với tài xế chở bệnh nhân 1440 để cách ly theo quy định. Hiện đã có ít nhất 59 người tiếp xúc với tài xế chở bệnh nhân 1440 được cách ly.