Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không dễ mua sớm vaccine phòng COVID-19

Hà Chung Vương |

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc mua vaccine COVID-19 sớm không hề dễ vì hiện nay, nhu cầu đang cao hơn năng lực sản xuất và đều chưa có gì chắc chắn.

Sáng 6.11, tại phiên chất vấn của Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trả lời các câu hỏi của đại biểu liên quan đến đại dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói "bên ngoài đang sóng to gió lớn, cho nên bên trong phải bao chặt".

Ông cho biết Việt Nam đã kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nhập cảnh, cả trái phép và hợp pháp vào để phát triển kinh tế xã hội và đón người Việt Nam về. Việt Nam đã đón khoảng 200.000 người vào Việt Nam, gồm các chuyên gia lao động nước ngoài, người Việt Nam chủ yếu là học sinh, sinh viên ở các nước có dịch.

"Căn cơ hơn nữa ở bên trong, chúng ta phải chung sống an toàn bằng những giải pháp như 5K, tất cả cơ sở y tế công lập, phòng khám tư nhân, nhà dưỡng lão, các trường học, cơ sở giáo dục, tất cả cơ sở lưu trú, nhà máy công xưởng phải thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn đảm bảo an toàn dịch.

Chúng tôi đã đưa lên một bản đồ số chung sống an toàn với COVD-19, sẽ có hàng triệu cơ sở phải tự chấm điểm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu mức xanh sẽ được tiếp tục hoạt động” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết.

Về câu hỏi “Dịch sẽ kéo dài đến bao giờ?”, Phó Thủ tướng thẳng thắn: “Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần ít nhất đến 2021”.

Trong khi đó, theo Phó Thủ tướng, quan trọng nhất là vaccine nhưng ít nhất cũng phải 5-10 năm mới có vaccine để kiểm nghiệm tác dụng phòng bệnh và tác dụng phụ của vaccine. Phó Thủ tướng cho biết hiện nay trên thế giới đang cấp tập sản xuất vaccine, Việt Nam có 4 đơn vị nghiên cứu vaccine, trong đó có 2 đơn vị đã “đi trước”, dự kiến cuối năm nay thử nghiệm vòng 1 trên người.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, vaccine trong nước, nếu thuận lợi, nhanh nhất cũng phải cuối năm 2011, đầu năm 2022 mới sản xuất được. Mua vaccine trên thế giới cũng không kém phần khó khăn. Việt Nam đang làm việc với tất cả các đối tác kể cả Trung Quốc, Nga, cả các công ty.

“Việc mua vaccine sớm không hề dễ vì hiện nay nhu cầu đang cao hơn năng lực sản xuất và đều chưa có gì chắc chắn. Chính phủ các nước muốn mua của công ty phải đặt cọc, trả tiền trước, rủi ro rất cao”, Phó Thủ tướng nói.

Theo ông, giải pháp căn cơ nhất hiện nay là tiếp tục các biện pháp phòng dịch, chung sống an toàn với dịch bệnh. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo không được chủ quan vì ngày hôm nay, trên thế giới vẫn có nửa triệu ca nhiễm mới một ngày.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, muốn được yên bình thì phải chung sống, các trường học, bệnh viện, y tế, cơ sở lưu trú, phương tiện giao thông... đều phải chống dịch.

Hà Chung Vương
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam sắp thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người: Hoàn tất thử nghiệm vào quý IV/2021, chuẩn bị đưa ra thị trường

Thùy Linh |

Sau nhiều tháng huy động các nhà khoa học, sản xuất và nghiên cứu, tiến trình cho ra đời vaccine COVID-19 ở Việt Nam đã có những tín hiệu tích cực, khi quá trình thử nghiệm lâm sàng (thử nghiệm trên người) có thể sẽ được diễn ra ngay trong tháng 11.2020. Theo ông Nguyễn Ngô Quang - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), sau khâu thẩm định hồ sơ chuẩn bị hoàn tất, ngay trong tháng 11 và chậm nhất là đầu tháng 12.2020 sẽ tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Dù một hay nhiều bộ SGK thì chất lượng vẫn phải tốt

Vương Hà Chung |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dù có một hay nhiều bộ sách giáo khoa thì chất lượng vẫn phải ít nhất tốt bằng và mục tiêu là phải tốt hơn trước đây.

Hy vọng sẽ có vaccine ngừa COVID-19 "Made in Việt Nam"

Lê Thanh Phong |

Cả thế giới lao vào cuộc đua sản xuất vaccine ngừa COVID-19, Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc. Chúng ta có quyền hy vọng về một sản phẩm thương hiệu Việt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam sắp thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người: Hoàn tất thử nghiệm vào quý IV/2021, chuẩn bị đưa ra thị trường

Thùy Linh |

Sau nhiều tháng huy động các nhà khoa học, sản xuất và nghiên cứu, tiến trình cho ra đời vaccine COVID-19 ở Việt Nam đã có những tín hiệu tích cực, khi quá trình thử nghiệm lâm sàng (thử nghiệm trên người) có thể sẽ được diễn ra ngay trong tháng 11.2020. Theo ông Nguyễn Ngô Quang - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), sau khâu thẩm định hồ sơ chuẩn bị hoàn tất, ngay trong tháng 11 và chậm nhất là đầu tháng 12.2020 sẽ tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Dù một hay nhiều bộ SGK thì chất lượng vẫn phải tốt

Vương Hà Chung |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dù có một hay nhiều bộ sách giáo khoa thì chất lượng vẫn phải ít nhất tốt bằng và mục tiêu là phải tốt hơn trước đây.

Hy vọng sẽ có vaccine ngừa COVID-19 "Made in Việt Nam"

Lê Thanh Phong |

Cả thế giới lao vào cuộc đua sản xuất vaccine ngừa COVID-19, Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc. Chúng ta có quyền hy vọng về một sản phẩm thương hiệu Việt.