Phát triển trung tâm điều trị ung thư của Hà Nội xứng tầm khu vực

Thùy Linh |

Ngày 6.11, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội- bệnh viện tuyến cuối về điều trị ung thư đã kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (8.11.2000 – 8.11.2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối trong khám và điều trị các bệnh lý ung bướu, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, có khát vọng, chiến lược, phấn đấu sớm trở thành một Trung tâm ung bướu hàng đầu cả nước, xứng tầm khu vực, là điểm đến tin cậy không chỉ đối với người bệnh mà còn với các đồng nghiệp và bạn bè quốc tế.

Ông cũng nhấn mạnh: "Bệnh viện cần chú trọng việc bảo đảm quyền lợi cho đối tượng có thẻ BHYT, đối tượng chính sách, nhất là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân thuộc diện khó khăn trong tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý; đồng thời quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội, vận động các nguồn lực để hỗ trợ các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số".

TS.BS Bùi Vinh Quang - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết tháng 6.2020 vừa qua, bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện tuyến cuối, giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành ung bướu, tiếp nhận khám và điều trị chuyên khoa ung bướu cho bệnh nhân trên khắp cả nước.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, những năm qua, tỉ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm ngày càng tăng, trong đó riêng tim mạch, tiểu đường, ung thư chiếm tới 74% các ca tử vong.

Tại Việt Nam, mỗi năm có 165.000 ca mắc mới ung thư. Dù các thành tựu khoa học trong ung thư và công nghệ sinh học ngày càng phát triển tạo ra nhiều cơ hội mới song ngành ung thư nói chung và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vẫn phải đối mặt nhiều thách thức.

Do đó, Thứ trưởng Y tế mong muốn trong quy hoạch 5-10 năm tới, bệnh viện cần có chiến lược nâng cao chẩn đoán, điều trị ung thư bằng công nghệ cao như nhiều nước phát triển.

Ngoài ra, bệnh viện cần tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế gắn với nghiên cứu đào tạo và phối hợp với với Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện K và các khu vực lân cận tích cực chỉ đạo tuyến để xây dựng mạng lưới phòng chống ung thư đến tuyến xã, phường.

Mới đây, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cũng là bệnh viện đầu tiên của Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Điều dưỡng Ung thư quốc tế (ISNCC).


Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. 8 tập thể và 10 cá nhân của Bệnh viện được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội vì có thành tích trong công tác khám, chữa bệnh.


Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Khối u "khủng" khiến người phụ nữ 64 tuổi bị nhầm tưởng mang thai 7 tháng

Thùy Linh |

Người phụ nữ nông thôn 64 tuổi “chưa từng biết đau ốm là gì” đến bệnh viện với chiếc bụng to như mang thai 7 tháng, “tá hỏa” khi được bác sĩ thông báo có khối u buồng trứng kích thước lên tới 30 cm.

Hàng loạt tòa nhà lớn thắp sáng màu hồng, kêu gọi phòng chống ung thư vú

Thùy Linh |

Tối 19.10, nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống ung thư vú, đồng loạt các tòa nhà ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đã cùng thắp sáng màu hồng – màu biểu tượng của công tác phòng, chống ung thư vú - trong thời gian 30 phút.

Ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi, nếu phát hiện sớm

Thùy Linh |

Ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Khối u "khủng" khiến người phụ nữ 64 tuổi bị nhầm tưởng mang thai 7 tháng

Thùy Linh |

Người phụ nữ nông thôn 64 tuổi “chưa từng biết đau ốm là gì” đến bệnh viện với chiếc bụng to như mang thai 7 tháng, “tá hỏa” khi được bác sĩ thông báo có khối u buồng trứng kích thước lên tới 30 cm.

Hàng loạt tòa nhà lớn thắp sáng màu hồng, kêu gọi phòng chống ung thư vú

Thùy Linh |

Tối 19.10, nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống ung thư vú, đồng loạt các tòa nhà ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đã cùng thắp sáng màu hồng – màu biểu tượng của công tác phòng, chống ung thư vú - trong thời gian 30 phút.

Ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi, nếu phát hiện sớm

Thùy Linh |

Ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm.